Bạc Liêu: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh đối với Giám đốc Sở Giáo dục

Hùynh Hải

(Dân trí) - Ngày 4/12, tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đối với bà Lâm Thị Sang.

Bà Lâm Thị Sang được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào năm 2018.

Đến tháng 2/2020, bà Sang được phân công kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (GD-KH&CN), thay ông Hồ Quang Huy nghỉ hưu.

Bạc Liêu: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh đối với Giám đốc Sở Giáo dục - 1

Bà Lâm Thị Sang phát biểu chỉ đạo trong một hội nghị tại Sở GD-KH&CN Bạc Liêu.

Ngày 23/11/2020, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đối với bà Sang, để nhận nhiệm vụ khác.

Như vậy, hiện bà Sang giữ một chức vụ là Giám đốc Sở GD-KH&CN Bạc Liêu.

Hiện nay, Sở này có các Phó Giám đốc, gồm: ông Võ Thanh Giang, ông Dương Hồng Tân, ông Nguyễn Bá Long, ông Hùynh Hùng Dũng.

Bà Lâm Thị Sang (52 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) có học vị Tiến sĩ tâm lý học. Bà Sang từng làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu.