Singapore:

90% cử nhân trường Bách khoa tìm được việc

(Dân trí) - Bất chấp suy thoái kinh tế, cử nhân các trường Bách khoa quốc lập ở Singapore vẫn tìm được việc ngay sau khi ra trường. Trong số 10 sinh viên trường Bách khoa tốt nghiệp năm ngoái thì có gần 9 người đã có việc làm.

90% cử nhân trường Bách khoa tìm được việc - 1
Gần 9/10 cử nhân bách khoa ở Singapore tìm được việc làm ngay sau khi ra trường.

Đó là kết luận được rút ra từ cuộc khảo sát mới đây của 5 trường đại học Bách khoa quốc lập của Singapore (gồm trường Republic Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic và Nanyang Polytechnic, Singapore Polytechnic và Temasek Polytechnic).

Theo khảo sát này, tỷ lệ cử nhân đại học có việc làm ở 5 trường đại học Bách khoa quốc lập đạt 88,3%, trong khi đó tỷ lệ có việc làm ở cử nhân tốt nghiệp chương trình đào tạo sau đại học đạt 87,7%.

Vì muốn có sự ổn định, ngày càng nhiều cử nhân muốn tìm kiếm việc làm tại khu vực công. Khu vực này cũng bắt đầu đã tuyển dụng mạnh hơn trong năm 2009. Các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục là một trong những lĩnh vực tăng cường quá trình tuyển dụng.

Theo khảo sát trên, 18,9% tân cử nhân bách khoa tìm được việc làm trong dịch vụ dân sự so với tỷ lệ 14,3% vào năm 2008 và 12,3% vào năm 2007. Với những cử nhân bách khoa tốt nghiệp chương trình đào tạo sau đại học, tỷ lệ này lên tới 27,3%.

Đặc biệt, ngày càng có nhiều cử nhân chọn các công việc tạm thời hoặc bán thời gian. Lý do là vì một số người muốn chờ đợi những cơ hội việc làm tốt hơn không khi một số khác muốn học lên cao.

Các nhà tuyển dụng cho biết nhiều công ty đang tìm đến những phương thức linh hoạt hơn để quản lý nguồn nhân lực của mình, do đó những công việc thời vụ ngày càng trở nên hấp dẫn.

Võ Hiền
TheoChannelnewsasia