76 thí sinh và giám thị vi phạm quy chế

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, cả nước có 76 thí sinh và giám thị vi phạm quy chế. Trong đó thí sinh vi phạm quy chế là 65, giám thị là 11, tăng hơn so với năm trước 15 người.

Gợi ý giải đề thi Toán khối A

 

* Gợi ý giải đề thi Vật lý khối A

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số thí sinh dự thi đại học đợt 1 đạt 70,88% trên tổng số 668.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 92 trường đại học và học viện.

Trong số 65 thí sinh bị kỷ luật, có 38 trường hợp phải dừng thi. Trong đó, khiển trách là 18, cảnh cáo đình chỉ 38, thi hộ 2,  đến muộn được thi 2, đến muộn không được được thi 2.

ĐH Thái Nguyên là đơn vị xử lý nhiều trường hợp thí sinh phạm quy nhất: 6 thí sinh bị khiển trách do trao đổi bài, 2 thí sinh bị cảnh cáo do trao đổi bài, 2 thí bị đình chỉ thi do mang tài liệu.

Đối với 11 giám thị vi phạm quy chế, trong đó có 6 giám thị bị đình chỉ coi thi với lý do mang điện thoại vào phòng thi, nhắc bài cho thí sinh, mở đề chậm, nói chuyện riêng. 5 người nhận hình thức khiển trách ở ĐH Đà Nẵng do chưa làm tròn nhiệm vụ.

Nghệ An: 2 thí sinh ngất xỉu

 

Ngày thi đầu tiên, số thí sinh dự thi tại cụm Vinh đạt 56,90%. Trong đó, trường đông thí sinh tham dự nhất là Học viện Quản lý giáo dục (73,81%), trường ít nhất là Học viện Bưu chính viễn thông (37,86%).

 

Cũng trong ngày, 1 thí sinh thi dự thi vào Đại học Vinh bị đình chỉ thi; 1 thí sinh sau khi làm bài được 30 phút thì bị ốm, phải đi cấp cứu. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền (SBD 1766) không thể dự thi vì bị ngất trước khi vào phòng thi.
                        (Nguyên Nghĩa)

So với năm 2006, số thí sinh và giám thị vi phạm quy chế tăng hơn 15 người.

Đặc biệt, ĐH Kinh tế Quốc dân đã phát hiện 2 thí sinh thi hộ. Ngay lập tức 2 đối tượng làm hồ sơ giả thi hộ đã bị đình chỉ thi và giao cơ quan công an xử lý.

Trong số 65 thí sinh vi phạm quy chế thi thì đến 20 thí sinh mang di động vào phòng thi như trường ĐH Thương mại đã có tới 6 trường hợp bị đình chỉ do vi phạm này. Một thí sinh bị cảnh cáo do giám thị đã yêu cầu nộp bài nhưng không thực hiện. Còn tại ĐH Ngoại thương, một thí sinh bị đình chỉ thi do dùng điện thoại trong phòng thi được hơn 1 tiếng.

Theo thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, ngày thi thứ nhất diễn ra an toàn. Đề thi được thí sinh và giáo viên đánh giá nằm trong chương trình THPT và phân loại được học sinh. Về đề thi chưa có sai sót gì xảy ra, không có phao thi, thời tiết đẹp.

Ông Long cho biết thêm, đối với những trường hợp nghi vấn thi hộ, thi kèm Bộ GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an điều tra làm rõ. Bộ cũng yêu cầu các Hội đồng thi tăng cường hơn nữa công tác coi thi trong đợt thi tới.

Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007