Yến Trang và Yến Nhi bị "đá" khỏi nhóm Mây trắng?

Hai chị em Yến Trang và Yến Nhi cho biết họ bị "đuổi khéo" ra khỏi nhóm Mây trắng.

Hoạt động đã 6 năm, Mây trắng là nhóm nữ khá ổn định sau những xáo trộn ban đầu về thành viên. Mây Trắng đã phát hành được 3 album Ước mơ thành sự thật, Ai ai ai, Cho tim em nhớ anh và VCD Thiên thần nhỏ bé chung với nhóm MTV.

Trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội vào cuối tuần qua, Yến Trang (thành viên sáng lập) và Yến Nhi (em ruột của Yến Trang) bất ngờ được thông báo không được hát chung với Thu Ngọc và Ngọc Châu nữa.

Tại sao lại xảy ra chuyện Thu Ngọc và Ngọc Châu "nghỉ chơi" với Yến Nhi và Yến Trang như vậy?

Lúc ở Hà Nội, Yến Trang và Yến Nhi có cãi nhau với Thu Ngọc và Ngọc Châu. Chỉ là những chuyện vụn vặt thôi. Sau đó, mẹ của Thu Ngọc nói bầu sô không cho 4 người xuất hiện vì đã đăng ký diễn cho 2 người rồi. Khi hát tính cả nhóm là một, Yến Trang không hiểu tại sao lại có chuyện đăng ký diễn bao nhiêu người ở đây!

Có thể chỉ là riêng một chương trình sắp tới thôi. Sau đó, nhóm lại hát 4 người như thường?

Có lẽ người ta đã quyết định, đã có kế hoạch nên mới nói với chúng tôi là "Bây giờ quay lại đã muộn"! Trong nhóm với nhau nên rất hiểu tính nhau. Một khi đã nói ra câu như thế thì không còn gì để nói với nhau nữa. Mẹ của Yến Trang muốn họp để giải quyết vấn đề với mẹ của Ngọc nhưng sau đó, mẹ của Ngọc khẳng định: "Bầu sô nói có muốn quay lại diễn cũng không được". Yến Trang nghĩ là người ta muốn đuổi khéo bọn mình!

Yến Trang và Yến Nhi có bao giờ nghĩ rằng sẽ tách ra khỏi nhóm không?

Ý nghĩ tách ra khỏi nhóm thì chưa có nhưng cả hai chị em bắt đầu chán nản với phong cách của Mây trắng. Mây trắng diễn không còn độ nóng như ngày trước. Lên sân khấu nhiều khi một nụ cười với khán giả cũng không có. Bản thân Yến Trang nhiều lúc nghĩ cứ hát để kiếm tiền như thế này, Mây trắng chỉ tồn tại được vài năm nữa là hết. Nghĩ vậy nhưng cũng chẳng muốn góp ý vì ngại.

Nếu tách ra riêng hai chị em có thấy tự tin không?

Mọi việc đến quá nhanh nên hai chị em chưa có kế hoạch gì hết! Yến Trang đã từng làm những công việc riêng nên tự tin vì đã từng làm. Tuy nhiên, Yến Trang không còn trong Mây trắng thì rất tiếc vì đã đóng góp rất nhiều cho nhóm. Yến Trang cảm thấy không công bằng khi bao công sức đóng góp của mình cho Mây trắng giờ bỗng nhiên không còn gì nữa...

Theo Vietnamnet