Vừa thoát mác "thảm họa diễn xuất", Cảnh Điềm đối mặt vận đen mới

Mi Vân

(Dân trí) - Thông tin Cảnh Điềm bị phạt 25 tỷ đồng vì quảng cáo sản phẩm trái phép khiến những khán giả yêu mến "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" lo lắng. Đây được xem là scandal đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Mới đây, Cục giám sát thị trường thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nữ diễn viên Cảnh Điềm vì tham gia hoạt động quảng cáo bất hợp pháp. Tổng số tiền mà Cảnh Điềm phải nộp là hơn 7,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 25 tỷ đồng), bao gồm khoản thu nhập bất hợp pháp và 4,6 triệu nhân dân tệ tiền phạt (khoảng 16 tỷ đồng).

Vừa thoát mác thảm họa diễn xuất, Cảnh Điềm đối mặt vận đen mới - 1

Cảnh Điềm được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" (Ảnh: Sina).

Theo Sina, Cảnh Điềm giới thiệu một sản phẩm có công dụng giúp người tiêu dùng hạn chế sự hấp thụ chất béo và đường. Đồng thời, nữ diễn viên cũng đồng ý để nhãn hàng dùng hình ảnh của cô để tuyên truyền, quảng cáo. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tổng cục Giám sát thị trường Quảng Châu kết luận chất lượng và hiệu quả của sản phẩm trên lại chưa được kiểm chứng.

Theo luật của Trung Quốc, các doanh nghiệp và cá nhân không được phép quảng bá các sản phẩm có hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe trên các phương tiện truyền thông khi sản phẩm chưa được sự chứng nhận rõ ràng. Do vậy, Tổng cục Giám sát thị trường Quảng Châu đã ra quyết định xử phạt với nữ diễn viên Cảnh Điềm vì vi phạm luật quảng cáo. 

Ngay khi quyết định xử phạt được công bố, Cảnh Điềm đã đăng thư xin lỗi người hâm mộ trên tài khoản mạng xã hội. Cô cho biết chấp nhận hình phạt từ cơ quan giám sát thị trường và đã nộp phạt đầy đủ. Cảnh Điềm cũng cam kết cẩn trọng hơn để tránh các sai phạm tương tự trong tương lai. 

Vừa thoát mác thảm họa diễn xuất, Cảnh Điềm đối mặt vận đen mới - 2

Cảnh Điềm vừa bị phạt khoảng 25 tỷ đồng vì vi phạm luật quảng cáo của Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Thư xin lỗi của Cảnh Điềm viết: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xác thực trong quá trình ký kết hợp đồng và gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng tin tưởng vào các sản phẩm. 

Là một người hoạt động nghệ thuật, tôi nhận thức sâu sắc những thiếu sót trong công việc của mình. Tôi hoàn toàn chấp nhận quyết định xử phạt của cục giám sát thị trường và đã nộp phạt ngay sau đó. 

Trong tương lai, tôi cam kết sống có trách nhiệm với đông đảo người tiêu dùng, không quảng cáo cho các sản phẩm tương tự trong tương lai, đồng thời kiên quyết ngăn chặn sự cố như vậy tái diễn".

Dù Cảnh Điềm đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi và thực hiện việc nộp phạt nghiêm túc nhưng việc cô sai phạm về luật quảng cáo vẫn là chủ đề bàn tán "nóng" trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả nhận định rằng, sự nghiệp của Cảnh Điềm sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ sau vụ việc này bởi chính phủ Trung Quốc đang tăng cường thanh lọc làng giải trí, hạn chế hoạt động hoặc cấm sóng những nghệ sĩ dính phốt đời tư, vi phạm pháp luật.

Vừa thoát mác thảm họa diễn xuất, Cảnh Điềm đối mặt vận đen mới - 3

Cảnh Điềm bị xếp vào nhóm "diễn xuất thảm họa" của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Weibo).

Như trường hợp của nữ diễn viên Trịnh Sảng, năm 2021, sau khi bị phát hiện trốn thuế và bị xử phạt 46 triệu USD, nữ diễn viên bị cấm sóng vĩnh viễn tại Trung Quốc. Cô bị gạch tên khỏi nhiều dự án truyền hình, thu hồi một số giải thưởng và hiện phải sống tại nước ngoài. 

Gần đây, trường hợp của nam diễn viên Đặng Luân, một ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ cũng bị xử lý nghiêm minh vì trốn thuế. Nam diễn viên 30 tuổi thừa nhận khai man thuế và bị cơ quan thuế phạt tổng cộng 106 triệu nhân dân tệ (380 tỷ đồng) do các lỗi nộp chậm, nộp thiếu thuế.

Ngay sau khi sự việc này nổ ra, Đặng Luân biến mất trên mọi nền tảng truyền thông của Trung Quốc. Tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Weibo với hơn 40 triệu người theo dõi của anh đã bị xóa. Sự nghiệp của Đặng Luân đóng băng gần hai tháng qua. 

Vì vậy, nhiều khán giả lo ngại "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" có thể phải chịu cảnh phong sát tương tự như Đặng Luân, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn. Nếu may mắn không bị cấm sóng, nữ diễn viên cũng bị một bộ phận khán giả quay lưng hay bị các nhãn hàng e dè khi ký hợp đồng hợp tác.  

Cư dân mạng Trung Quốc cũng nhanh chóng nhận ra, Dior là nhãn hàng đầu tiên ẩn hoặc xóa các bài viết lẫn hình ảnh liên quan đến Cảnh Điềm. Động thái này cho thấy nhãn hàng nổi tiếng trở nên cảnh giác khi nhận thấy scandal của nữ diễn viên. Một số thông tin trên mạng xã hội Trung Quốc còn chia sẻ, Cảnh Điềm có thể sẽ mất các hợp đồng quảng cáo trong 3 năm tới vì vi phạm luật quảng cáo. 

Vừa thoát mác thảm họa diễn xuất, Cảnh Điềm đối mặt vận đen mới - 4

Nữ diễn viên 8X vừa mới tỏa sáng và được ghi nhận năng lực vào năm 2021 qua vai diễn trong "Từ Đằng" (Ảnh: Sina).

Cảnh Điềm, sinh năm 1988, là diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc hiện nay. Cô bắt đầu hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ từ năm 2006. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Cảnh Điềm được ca ngợi là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". 

Nữ diễn viên có điều kiện hoạt động nghệ thuật khá thuận lợi, được mời tham gia nhiều dự án lớn của Trung Quốc và Hollywood ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí. Các tác phẩm nổi tiếng có sự góp mặt của cô gồm Chiến quốc, Câu chuyện cảnh sát 2013, Sóng gió ở Macau, Tử chiến trường thành, Kong: Skull Island... 

Dù được ưu ái góp mặt trong nhiều dự án bom tấn nhưng diễn xuất của Cảnh Điềm lại gây tranh cãi. Các bộ phim của cô tham gia đều không thành công về doanh thu và diễn xuất của nữ diễn viên xinh đẹp được nhận xét là yếu. Liên tiếp những thất bại, Cảnh Điềm dần bị khán giả quay lưng, nghi ngờ về năng lực và các nhà sản xuất cũng dè chừng khi mời cô cộng tác.

Suốt 18 năm hoạt động nghệ thuật, tài năng của Cảnh Điềm được đánh giá dưới mức trung bình, dù được công ty quản lý nhiệt tình o bế. Năm 2017, Cảnh Điềm được trao giải Cây chổi vàng (giải thưởng Mâm Xôi Vàng của Trung Quốc) dành cho hạng mục diễn xuất. Cô bị gán mác "thuốc độc phòng vé", "bình hoa di động" của làng giải trí Hoa ngữ.

Cảnh Điềm và Trương Bân Bân ăn ý trong "Từ Đằng" (Video: Sina).

Năm 2021, sự nghiệp của Cảnh Điềm khởi sắc khi cô tham gia phim truyền hình Từ Đằng và chứng minh được năng lực diễn xuất. Phim được chấm điểm chất lượng là 7,9/10, trên trang Douban. Trong phim, Cảnh Điểm vào vai một yêu tinh sống hàng trăm tuổi. Nhờ thành công của bộ phim, sự nghiệp diễn xuất của cô khởi sắc và nữ diễn viên được giới chuyên môn, khán giả khen ngợi. 

Sau Từ Đằng, Cảnh Điềm được các nhà sản xuất mời đóng phim, chụp hình và quay quảng cáo. Sau nhiều năm nỗ lực làm mới và khẳng định mình, Cảnh Điềm hạnh phúc vì cuối cùng được công nhận là một diễn viên thực lực. 

"Đa phần đều cho rằng tôi có chống lưng nên mới dễ dàng có bước tiến trong sự nghiệp nhưng sự thật, tôi cũng phải đánh đổi khá nhiều", ngôi sao nổi tiếng chia sẻ về khó khăn trong sự nghiệp. 

Được biết, Cảnh Điềm đang quay bộ phim Lạc Du Nguyên, hợp tác cùng Hứa Khải. Bộ phim cổ trang kể về câu chuyện tình yêu của Thôi Lâm (Cảnh Điềm thủ vai) và Lý Nghi (Hứa Khải thủ vai). Thôi Lâm là một cô gái thông minh, xinh đẹp, dù là phận nữ nhi nhưng tinh thông văn võ.

Cảnh Điềm xinh đẹp hóa thân thành cô dâu (Video: Weibo).

Theo Sina/QQ