Góc khuất, loạt thị phi trong sự nghiệp của "đệ nhất mỹ nhân" Cảnh Điềm

Mi Vân

(Dân trí) - Cảnh Điềm vào làng giải trí khi 16 tuổi. Trong 18 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" xoay quanh những đồn thổi về mối quan hệ với ông trùm giải trí, gia thế danh giá.

Tin đồn dao kéo thẩm mỹ để có vẻ ngoài hoàn hảo

Mới đây, loạt ảnh khi mới gia nhập làng giải trí của Cảnh Điềm được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong ảnh, Cảnh Điềm mặc áo sơ mi, trang điểm nhẹ nhàng, đứng bên sông chụp hình. Trong quá khứ, nữ diễn viên được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" không ít lần đối mặt với tin đồn chỉnh sửa nhan sắc.

Cư dân mạng dành lời khen Cảnh Điềm sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo từ khi mới vào nghề. Phần lớn ý kiến nhận xét, so với hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1988 không thay đổi quá nhiều. Cảnh Điềm từng thừa nhận chỉnh sửa mắt và hối tiếc vì dao kéo thẩm mỹ bởi cô gặp biến chứng sau ca phẫu thuật. Nữ diễn viên khẳng định, sau tất cả, cô trân trọng vẻ đẹp tự nhiên.

Góc khuất, loạt thị phi trong sự nghiệp của đệ nhất mỹ nhân Cảnh Điềm - 1

Cảnh Điềm khi mới gia nhập làng giải trí (Ảnh: Sina).

Góc khuất, loạt thị phi trong sự nghiệp của đệ nhất mỹ nhân Cảnh Điềm - 2

Fan nhận xét, Cảnh Điềm của hiện tại có thay đổi nhưng vẫn giữ được nhiều nét đẹp (Ảnh: Sina).

Được tôi luyện trong một gia đình nghiêm khắc

Trong nhiều năm gia nhập giới giải trí, Cảnh Điềm hiếm khi chia sẻ về gia cảnh. Do vậy, thân thế của cô là một ẩn số trong làng giải trí. Từng có thông tin cho rằng, Cảnh Điềm là con gái của một thứ trưởng nên mới gặp nhiều thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp.

Mỹ nhân 8X nói rằng, cô sinh ra trong gia đình gia giáo, chịu sự quản chế khắt khe từ cha mẹ. Nữ diễn viên từng bị cha mẹ đánh và mắng vì không kiểm soát cân nặng. Cô theo học tại Học viện múa Bắc Kinh (Trung Quốc) và từng bị giáo viên khiển trách khi để cân nặng vượt quá tiêu chuẩn gần 10 kg.

Cơ thể nặng nề khiến Cảnh Điềm không đủ thể lực để bắt kịp bạn bè khi luyện tập vũ đạo và cha mẹ cô đã trừng phạt con gái bằng một trận đòn. Sau đó, họ yêu cầu cô giảm cân cấp tốc với chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm khắc.

Góc khuất, loạt thị phi trong sự nghiệp của đệ nhất mỹ nhân Cảnh Điềm - 3

Cảnh Điềm được cho xuất thân từ một gia đình gia thế, nhiều thuận lợi khi gia nhập làng giải trí (Ảnh: Sina).

"Cha mẹ thay phiên nhau giám sát việc sinh hoạt của tôi 24/24. Họ muốn đảm bảo rằng tôi sẽ không ăn uống linh tinh. Tôi chạy bộ mỗi ngày. Mọi người không thể tưởng tượng được cảnh con gái chạy trước, cha mẹ cầm roi chạy theo sau. Đêm Giao thừa, cả nhà quây quần bên bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngon. Nhưng tôi chỉ có thể ăn cà chua và dưa leo", Cảnh Điềm tâm sự.

Chính sự nghiêm khắc của cha mẹ đã dạy cho Cảnh Điềm một lối sống nguyên tắc và chuẩn mực. Điều này rất cần thiết với công việc nghệ thuật của cô. Cảnh Điềm đã mất gần 17 năm để tỏa sáng và khẳng định năng lực thật sự. Trong suốt thời gian đó, cô chịu nhiều áp lực và dị nghị nhưng không bao giờ bỏ cuộc.

Năm 2004, Cảnh Điềm thi đậu vào Học viện múa Bắc Kinh nhưng cô quyết định bỏ học để theo đuổi diễn xuất. Khi đó, cô mới 16 tuổi và lần đầu nổi loạn làm trái ý cha mẹ

Cảnh Điềm song ca ngọt ngào cùng Trương Bân Bân (Video: Sina).

Bị gán mác "thuốc độc phòng vé", có người "chống lưng"

Cuộc đời Cảnh Điềm thay đổi khi cô gặp nhà sản xuất Lộ Chinh, người mời cô về đầu quân cho công ty giải trí Tinh Quang Bắc Kinh, Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1988 là nữ nghệ sĩ duy nhất của công ty và suốt những năm qua, các bộ phim do công ty sản xuất đều chọn Cảnh Điềm là nữ chính.

Từ khi chỉ là một nữ diễn viên mới, Cảnh Điềm đã được mời tham gia nhiều dự án lớn, trong đó có cả những dự án hợp tác với Hollywood. Vì vậy, thị phi đã bủa vây cuộc sống của nữ diễn viên xinh đẹp, làm lu mờ những thành tựu nghệ thuật ít ỏi của cô.

Thậm chí, Cảnh Điềm bị gán mác "thuốc độc phòng vé" vì diễn xuất kém cỏi, mờ nhạt và doanh thu các bộ phim bom tấn có sự tham gia của cô đều ở mức thảm hại. Liên tiếp những thất bại, Cảnh Điềm dần bị khán giả quay lưng, nghi ngờ về năng lực và các nhà sản xuất cũng dè chừng khi mời cô cộng tác.

Góc khuất, loạt thị phi trong sự nghiệp của đệ nhất mỹ nhân Cảnh Điềm - 4

Cảnh Điềm của hiện tại đằm thắm, duyên dáng và xinh đẹp (Ảnh: Sohu).

Hầu hết phim Tinh Quang Bắc Kinh đầu tư sản xuất, vai nữ chính đều thuộc về người đẹp sinh năm 1988. Cô tham gia bộ phim điện ảnh Cuồng mãnh linh hồn, đóng cùng Trương Gia Huy. Tác phẩm nhận được 2,5/10 điểm chất lượng trên Douban, doanh thu phòng vé thảm hại. Cảnh Điềm bị nhận xét không có kỹ năng diễn xuất ngay trong dự án điện ảnh đầu tay.

Để trau dồi chuyên môn, cô đăng ký học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trong thời gian này, cô tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh lớn như Sử thi một người con gái cùng Triệu Vy và Lưu Diệp. Cảnh Điềm tiếp tục khiến fan thất vọng.

Năm 2009, cô góp mặt trong Tôn tử đại truyện cùng Ông Hồng và Trương Phong Nghị nhưng khi ra rạp, phim trở thành tác phẩm thảm hại về doanh thu. Bộ phim truyền hình My Beauty Boss mà Lộ Chinh dồn sức nâng đỡ Cảnh Điềm cũng không được khán giả đón nhất. Phim bị chê bai và nhận điểm dưới trung bình.

Góc khuất, loạt thị phi trong sự nghiệp của đệ nhất mỹ nhân Cảnh Điềm - 5

Năm 2021, Cảnh Điềm có đột phá trong sự nghiệp khi dần thoát mác "bình hoa di động" (Ảnh: Sohu).

Lộ Chinh vẫn kiên trì nâng đỡ "gà cưng" khi để cô xuất hiện bên Thành Long trong Câu chuyện cảnh sát (năm 2013), hợp tác với Châu Nhuận Phát, Tạ Đình trong loạt phim điện ảnh ăn khách Thần bài Macau. Dẫu vậy, diễn xuất của Cảnh Điềm vẫn bị chê mờ nhạt, kém cỏi.

Dự án bom tấn Chiến quốc do cô đóng chính chỉ thu về gần 13 triệu USD, quá ít ỏi so với chi phí đầu tư 23 triệu USD. Bom tấn Trường Thành quy tụ dàn sao Matt Damon, Cảnh Điềm, Lộc Hàm... cũng lỗ 75 triệu USD.

Suốt 18 năm hoạt động nghệ thuật, tài năng của Cảnh Điềm được đánh giá dưới mức trung bình, dù được công ty quản lý o bế, tạo điều kiện. Năm 2017, Cảnh Điềm được trao giải Cây chổi vàng (giải thưởng Mâm Xôi Vàng của Trung Quốc) dành cho hạng mục diễn xuất. Cô liên tục bị gán mác "thuốc độc phòng vé", "bình hoa di động" của làng giải trí Hoa ngữ.

Góc khuất, loạt thị phi trong sự nghiệp của đệ nhất mỹ nhân Cảnh Điềm - 6

Cảnh Điềm được công nhận về năng lực sau khi tham gia "Từ Đằng" (Ảnh: Sina).

Sau khi nhận giải Cây chổi vàng, sự nghiệp của Cảnh Điềm sa sút. Cô không được mời đóng phim suốt ba năm. Nữ diễn viên chỉ có thể góp mặt trong một số dự án truyền hình nhỏ lẻ.

Năm 2021, sự nghiệp của Cảnh Điềm khởi sắc khi cô tham gia phim truyền hình Từ Đằng và chứng minh được năng lực diễn xuất. Phim lên sóng vào đầu năm và nhận được điểm chất lượng là 7,9/10, trên trang Douban. Trong phim, Cảnh Điểm thể hiện vẻ quyến rũ ma mị, cuốn hút khán giả khi đóng vai yêu tinh sống hàng trăm tuổi.

Nhờ thành công của bộ phim, sự nghiệp diễn xuất của cô khởi sắc, cô được giới chuyên môn và khán giả khen ngợi. Sau Từ Đằng, Cảnh Điềm được các nhà sản xuất mời đóng phim, chụp hình và quay quảng cáo. Nhìn lại chặng đường khó khăn mình trải qua, cô hạnh phúc vì cuối cùng đã được công nhận là một diễn viên, không còn là "một bình hoa di động" có sắc nhưng không hương thơm.

Góc khuất, loạt thị phi trong sự nghiệp của đệ nhất mỹ nhân Cảnh Điềm - 7

Cảnh Điềm hi vọng khán giả sẽ ủng hộ và công nhận sự nỗ lực của cô (Ảnh: Sohu).

Nói về những khó khăn mình từng trải qua, Cảnh Điềm nói: "Lúc còn trẻ, tôi không hiểu có tài nguyên khủng là như thế nào. Công ty quản lý giao vai nào thì tôi đóng phim đó.

Sau này, khi có kinh nghiệm, tôi biết mọi người khó chịu vì tôi nhận được những dự án lớn trong khi chỉ là một cô gái trẻ 20 tuổi và không có năng lực. Tôi hiểu sự tức giận từ công chúng chính là đánh giá cho sự yếu kém trong diễn xuất của bản thân".

"Đa phần đều cho rằng tôi có chống lưng nên mới dễ dàng có bước tiến trong sự nghiệp nhưng sự thật, tôi cũng phải đánh đổi khá nhiều", ngôi sao nổi tiếng chia sẻ thêm.

Cảnh Điềm - Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh (Video: QQ).

Theo Sina