Vụ Tangmo Nida tử nạn: Một đối tượng nói dối, lộ đoạn ghi âm gây sốc

Mi Vân

(Dân trí) - Trong buổi họp báo ngày 7/3, cơ quan điều tra cho biết, trong nhóm bạn 5 người ngồi cùng thuyền với nữ diễn viên Tangmo Nida đã có một người nói dối.

Ngày 24/2, nữ diễn viên Tangmo Nida gặp nạn khi đi dạo trên sông cùng một nhóm bạn. Bạn bè đi cùng khai với cảnh sát, nữ diễn viên trượt chân ngã xuống sông khi cố gắng đi vệ sinh cuối đuôi thuyền. Ngày 26/2, thi thể của nữ diễn viên được tìm thấy. 

Trả lời truyền thông ngày 7/3, cơ quan chức năng không loại bỏ khả năng đây là một vụ giết người, xô xát và lạm dụng ma túy. Cảnh sát cho biết rượu vang được sử dụng trên thuyền và đã tìm thấy vỏ chai rượu, ly uống rượu dưới sông, gần nơi xảy ra vụ việc. 

Vụ Tangmo Nida tử nạn: Một đối tượng nói dối, lộ đoạn ghi âm gây sốc - 1

Nữ diễn viên Tangmo Nida (Ảnh: Instagram).

Trên con thuyền, vào đêm xảy ra tai nạn, nhóm bạn 6 người đều uống rượu vang và sâm panh. Đến nay, 5 người đều thừa nhận, khi tai nạn xảy ra, vì sợ cơ quan chức năng thấy trên thuyền có nhiều loại rượu nên họ đã vứt tất cả chai và ly xuống sông.

Người đàn ông tên Robert cũng thừa nhận ném một ly rượu xuống sông nhưng không nhớ rõ thời điểm ném vào lúc trước hay sau khi Tangmo ngã xuống và lý do ném là gì. 

Cảnh sát sẽ tới nhà nhân vật Job, một trong năm người có mặt trên thuyền, để thu thập thông tin về rượu sử dụng (gồm lượng rượu và loại rượu) để tiến hành xác minh trạng thái của những người trên tàu vào thời điểm tai nạn. Kết quả khám xét sẽ được công bố vào chiều 8/3.

Vụ Tangmo Nida tử nạn: Một đối tượng nói dối, lộ đoạn ghi âm gây sốc - 2

Tangmo Nida và nữ quản lý Kratik (Ảnh: Instagram).

Hai người có mặt trên thuyền khi Tangmo bị nạn là Tanuphat Lertthaweewit (hay còn gọi là Hiso Por) và Paiboon Treekanchananan (tên gọi khác là Robert) bị điều tra vì tội sơ suất gây ra cái chết cho người khác, lái thuyền không có bằng, sử dụng thuyền không có giấy phép. Họ bị bắt khẩn cấp vào ngày 26/2 nhưng được tạm tự do khi đại diện pháp lý nộp tiền bảo lãnh vào ngày 27/2. 

Xuất hiện đoạn băng ghi âm nghi liên quan tới vụ việc

Ngoài ra, ngày 8/3, một đoạn file ghi âm nghi liên quan tới vụ án của nữ diễn viên Tangmo Nida được đăng tải trên mạng và gây chú ý. 

Tờ Thairath đã dẫn lại đoạn clip ghi âm được cho là do người đàn ông tên Bang Jack đưa lên mạng xã hội. Trong đó, một người phụ nữ tuyên bố thông báo mọi chuyện với cảnh sát và nhắc tới một người đàn ông tại một địa điểm khác đang thúc giục vì phải chờ lâu. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra xem giọng của người trong đoạn ghi âm là ai và có phải là người ngồi trên thuyền hay không. 

Vụ Tangmo Nida tử nạn: Một đối tượng nói dối, lộ đoạn ghi âm gây sốc - 3

Người đàn ông tên Bang Jack liên tục đưa ra những thông tin gây sốc về vụ việc (Ảnh: Thairath).

Trước đó, chiều 7/3, nhân vật có tên Bang Jack bất ngờ lộ diện trước truyền thông và cho biết anh chính là người giúp đỡ Kratik trả phí luật sư lên đến 310.000 baht (214 triệu đồng). Jack tiết lộ câu chuyện Tangmo đi vệ sinh trên thuyền là không có thật. Ngay sau khoảnh khắc nữ diễn viên quay clip hát trên thuyền, cô mới biết mình bị lừa đi tiếp khách.

Một tài xế cung cấp thông tin về vụ việc 

Cũng trong ngày 7/3, một người lái taxi công nghệ cũng lên tiếng cung cấp thông tin về vụ việc. Kênh truyền hình Amarin TV của Thái Lan cho biết, anh tài xế được cho là chở hai nhân vật Kratik và Robert vào sáng 25/2. 

Tài xế có tên Nirut (44 tuổi) kể lại rằng, vào 0 giờ 30 phút ngày 25/2, hệ thống taxi công nghệ báo tin có khách hàng tên Kratik đặt xe từ con hẻm Phibun Songkhram 1 nên anh đã lái xe tới đón. Khoảng 0 giờ 46 phút, xe tới nơi và anh gặp hai người, một nam và một nữ vội vàng lên xe. 

Anh Nirut chia sẻ, khi di chuyển được một đoạn, anh nghe thấy tiếng bàn phím nhắn tin và gọi điện được cho từ phía người đàn ông. Người phụ nữ được cho là Kratik trách cứ người này sao lại gọi điện vội vã. Hai người trao đổi và tranh luận suốt chặng đường. 

Vụ Tangmo Nida tử nạn: Một đối tượng nói dối, lộ đoạn ghi âm gây sốc - 4

Một tài xế taxi bất ngờ tiết lộ về vụ việc (Ảnh: Amarin News).

Sau này khi vụ tai nạn của nữ diễn viên Tangmo Nida được truyền thông đăng tải, anh Nirut mới biết hai người khách mình chở là hai trong số năm người có mặt trên chiếc thuyền định mệnh cùng nữ diễn viên xấu số vào đêm 24/2. 

Tờ Khaosod cũng đưa tin, ông Santhana Prayoonrat - một cựu cảnh sát đã mang bằng chứng thu được đến cho cơ quan chức năng tại Sở cảnh sát Muang Nonthaburi (Thái Lan). Ông Santhana Prayoonrat không liên quan đến vụ án nhưng muốn giúp cảnh sát điều tra vì xót xa trước cuộc đời nhiều biến cố của nữ diễn viên xinh đẹp. 

Ông Santhana Prayoonrat tin đây là vụ án giết người. Ông Santhana cho biết đã tìm thấy một nhân chứng quan trọng nhưng không dám đưa đến đồn cảnh sát vì sợ người này không được bảo vệ.

Ngày 7/3, gia đình nữ diễn viên Tangmo Nida cũng đệ đơn yêu cầu khám nghiệm lại tử thi nữ diễn viên xấu số. Đại diện pháp lý của gia đình cho biết, mẹ và anh trai của nữ diễn viên không tin vào kết quả công bố trước đó và nghi ngờ nhóm 5 người bạn không nói thật về vụ việc. 

Theo Thairath/Amarin News