“Vòng một của người đẹp Việt quá khiêm tốn”

(Dân trí) - Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Kim Hồng, người tổ chức cũng như nhiều lần đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước và thế giới chia sẻ nguyên nhân vì sao người đẹp Việt liên tiếp “trắng tay” tại các cuộc thi nhan sắc lớn.

Từ rất lâu, khán giả liên tục kỳ vọng khi Việt Nam ra mắt đại diện nhan sắc rồi lại thất vọng khi cuộc thi trên đất bạn kết thúc, người đẹp Việt lại “trắng tay” trở về. Gần đây nhất, Á hậu Trương Thị May sau nhiều lần đi thi hụt đã “bén duyên” với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra tại Nga. Dù được khán giả trong nước ủng hộ nhiệt liệt và một số trang web chuyên bình luận về các cuộc thi sắc đẹp đánh giá cao với vẻ đẹp châu Á khác biệt, ấn tượng cũng như hình thể săn chắc nhưng Trương Thị May cuối cùng cũng không lọt top 16.
 
“Vòng một của người đẹp Việt quá khiêm tốn”


“Vòng một của người đẹp Việt quá khiêm tốn”

Vóc dáng nhỏ, vòng một khiêm tốn khiến Trương Thị May chưa gây được ấn tượng đặc biệt tại phần thi áo tắm trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ mới kết thúc vừa rồi

Việc Trương Thị May không đạt được kết quả như kỳ vọng lại khiến công chúng một lần nữa mổ xẻ nguyên nhân. Có ý kiến cho rằng, người đẹp này không tỏa sáng tại cuộc thi vì phong cách thời trang có phần sến và lạc điệu. Trương Thị May ăn hình, những tấm ảnh được chuẩn bị kỹ càng vô cùng ấn tượng nhưng thực tế hình thể, sắc vóc lại có phần nhỏ bé, khiêm tốn khi đứng cạnh thí sinh các nước.

Cũng như các đại diện Việt Nam trước đó, dù thân thiện, tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với thế giới nhưng May vẫn chưa thể hiện được cá tính khác biệt để gây ấn tượng giữa rừng hoa đang đua sắc... Dù xinh đẹp, duyên dáng, thân thiện nhưng người đẹp Việt cũng chỉ làm cái nền nhẹ nhàng cho những nhan sắc nóng bỏng, hoang dại và thừa tự tin đến từ nhiều quốc gia khác.

Trước băn khoăn của dư luận về việc các người đẹp Việt chưa gặt hái được thành quả đáng kể tại các cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc tế, là người có kinh nghiệm thi đấu cũng như nhiều lần đảm trách vai trò tổ chức cũng như giám khảo tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế, Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Kim Hồng khẳng định: “So với người đẹp các nước, sắc vóc và khả năng giao tiếp của người đẹp Việt còn khá nhiều hạn chế”.

“Đã là cuộc thi sắc đẹp thì phải nhìn thẳng vào…sắc vóc trước đã. Các em đoạt giải cao trong nước hầu như ở độ tuổi rất trẻ, còn đang đi học. Vẻ đẹp ở các em là sự xinh xắn, dễ thương. Cơ thể thậm chí cũng chưa phát triển đầy đủ, số đo các vòng chưa chuẩn. Đặc điểm chung và cũng là…hạn chế lớn nhất của người Á Đông là vòng một quá khiêm tốn. Trong khi, cùng độ tuổi nhưng các em gái ở phương Tây đã hoàn thiện về vóc dáng, độ nở nang và vòng một rất đẹp. Ở những màn thi trên biển hay trình diễn bikini, sắc vóc nóng bỏng, quyến rũ rất ăn điểm”, Quý bà Kim Hồng chia sẻ.
 
Lại Hương Thảo bị mổ xẻ vì hạn chế nói tiếng Anh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013

Lại Hương Thảo bị mổ xẻ vì hạn chế nói tiếng Anh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013

Theo bà, ngoài phần sắc thì tâm hồn, kiến thức, sự hiểu biết, tự tin của thí sinh dự thi quan trọng không kém. Phần lớn các người đẹp Việt khi đoạt giải trong nước rồi dự thi Hoa hậu mang tầm vóc quốc tế ở thời điểm còn rất trẻ, thậm chí non nớt, ít va chạm. Nếu như ở nước ngoài, học nhạc, khiêu vũ, thể thao ai cũng được học và là một phần của cuộc sống thì ở Việt Nam vẫn chưa được học tập phổ biến trong cuộc sống. Khi cơ thể dẻo dai nhờ tập thể dục, duyên dáng với các động tác khiêu vũ và khả năng nhạc cảm tốt thì tất nhiên người ta tỏa sáng và tự tin rất nhiều. Hơn nữa, hạn chế về ngoại ngữ cũng hạn chế tới sự tỏa sáng của người đẹp Việt.

Bà Kim Hồng cũng nhấn mạnh thêm rằng, để đạt được giải cao tại cuộc thi mang tầm vóc thế giới, người đẹp các nước phải có một chiến lược lâu dài và miệt mài. Ở một số nước, ngay từ khi 3-5 tuổi, các bé gái đã được bố mẹ đưa vào các trường học, trung tâm để được đào tạo bài bản để phát huy nhan sắc cũng như kiến thức để sau này “đấu đá” tại các cuộc thi nhan sắc.

“Ngay từ bé, sắc vóc các bé gái đã có sự tác động, uốn nắn ví dụ như hàm răng hơi khấp khểnh sẽ được xử lý để có hàm răng đẹp, tập các bài tập thể dục phát triển vóc dáng. Chứ không như ở ta, hầu như đến tuổi chớm trưởng thành thấy con gái trổ mã mới nghĩ đến chuyện đăng ký dự thi”, bà Kim Hồng cho biết.

Theo bà Kim Hồng, còn rất nhiều yếu tố khác nữa góp phần quyết định thành bại tại các cuộc thi nhan sắc thế giới. Vài chia sẻ trên chỉ là những yếu tố cơ bản để giải thích vì sao người đẹp Việt chưa gặt hái được kết quả như mong muốn tại cuộc thi dành cho các quý cô.
 
Trần Thị Quỳnh đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013 tại Trung Quốc

Trần Thị Quỳnh đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013 tại Trung Quốc

Tuy nhiên, theo bà Kim Hồng, khi các người đẹp Việt trưởng thành, lập gia đình, có sự va chạm, nhiều trải nghiệm trong cuộc sống thì lại tỏa sáng với vẻ đẹp mặn mà, duyên dáng và đảm đang. Chính vì thế, không ít người đẹp Việt đạt giải cao tại các cuộc thi dành cho các quý bà.

Đơn cử, Hoa hậu Quý bà Việt Nam Hoàng Thị Yến từng giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009, Cựu Hoa khôi Thể thao Thu Hương cũng giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2011. Trước đó, bản thân TS. Hoa hậu Kim Hồng, Hoa hậu Diệu Hoa cũng đạt thành tích cao tại cuộc thi dành cho các quý bà trên thế giới…

Đánh giá về ứng cử viên của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013 diễn ra tại Trung Quốc, Hoa khôi Thể thao Trần Thị Quỳnh, Hoa hậu Kim Hồng khen ngợi: “Trần Thị Quỳnh có lợi thế chiều cao, sự dẻo dai của một vận động viên, là người đẹp đã lập gia đình, sinh con với vẻ đẹp đằm thắm. Cô ấy có lợi thế là sự hậu thuẫn lớn từ gia đình”. Bà Kim Hồng với vai trò giám khảo năm nay hi vọng Trần Thị Quỳnh sẽ phát huy được mọi tài năng, tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới này.

Hà Thanh