“Vợ tôi là Gangster 3” hấp dẫn dù chưa được trình chiếu
(Dân trí) - Bộ phim “Vợ tôi là Gangster 3” đã thành công rực rỡ khi nhà sản xuất đem đi tiếp thị tại thị trường điện ảnh Mỹ. Tính tới ngày hôm qua (14/11), số tiền thu về từ việc bán bản quyền trình chiếu bộ phim cho các quốc gia láng giềng châu Á đã lên tới 660.000 USD.
Vợ tôi là Gangster là một trong những bộ phim nhựa có doanh thu lớn nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Còn nhớ, trong năm 2001, phần một của bộ hành động hài hước này đã thu hút được hơn 5 triệu lượt người tới xem và được báo giới Hàn Quốc đánh giá cao. Thậm chí, các nhà làm phim của Hollywood đã quyết định mua bản quyền phần một của phim để làm lại.
2 năm sau đó, đạo diễn Jo Jin Kyoo quyết định thực hiện phần hai của phim, song, phim đã không đạt kết quả như mong đợi. Chính vì vậy, vào giữa năm 2005, đạo diễn Ji Jin Kyoo đã thông báo dự định thực hiện phần ba của phim với nhiều khác biệt.
Sự thay đổi đầu tiên của phim là việc mời nữ diễn viên Hong Kong Thư Kỳ thay thế cho nữ diễn viên gạo cội Shin Eun Kyung. Thứ hai là xây dựng một bộ phim có nội dung hoàn toàn tách biệt với hai phần trước. Vợ tôi là Gangster 3 xoay quanh Aryong, cô con gái của một ông trùm xã hội đen nổi tiếng tại Hong Kong (do Thư Kỳ đóng) định cư tại Hàn Quốc.
![]() |
Thư Kỳ đã tạo nên sức hút đặc biệt
cho "Vợ tôi là Gangster 3"
Quyết định đổi diễn viên chính của đạo diễn Jo Jin Kyoo đã bị báo giới Hàn Quốc chỉ trích nặng nề, song, ông vẫn quyết không đổi ý: “Tôi muốn mang đến một luồng gió mới cho phần ba này. Tôi tin tưởng rằng, Thư Kỳ là sự lựa chọn đúng đắn và hợp lý”.
Và quả thực, đạo diễn Jo Ji Kyoo đã không sai lầm bởi lẽ các nhà phân phối phim của châu Á cho biết, sở dĩ họ sẵn sàng chấp nhận mọi mức giá để có được bản quyền trình chiếu Vợ tôi là Gangster 3 là do phim có Thư Kỳ.
Bộ phim hành động này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của những nhà phân phối phim tại tám quốc gia châu Á như Hong Kong, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.
Được biết, con số 660.000 USD kể trên là mức giá cao nhất đối với một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được các nước láng giềng châu Á trừ Nhật Bản “chi trả”.
![]() |
Riêng Thái Lan đã nhìn trước được doanh thu khổng lồ từ phần ba của sê-ri phim hành động Gangster hài hước này nên đã ký hợp đồng đầu tư sản xuất và phân phối bộ phim này.
Ngoài ra, Việt Nam cũng đồng ý trả một mức giá không hề thua kém siêu phẩm năm 2005 King Kong của Hollywood cho bộ phim Vợ tôi là Gangster 3 của Hàn. Như vậy, phần ba của Vợ tôi là Gangster được xem là bộ phim Hàn Quốc có mức giá nhập khẩu kỷ lục tại Việt Nam.
Các quốc gia châu Âu như Đức, Anh, Pháp và Mỹ cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với Vợ tôi là Gangster 3. Còn khán giả Hàn Quốc sẽ được thưởng thức bộ phim bom tấn này vào ngày 28/12 tới.
Mi Vân
Theo KBS

.jpg)










