Vì sao BTC Hoa hậu Việt Nam bỏ giải Người trả lời ứng xử hay nhất?

(Dân trí) - Trong khi dư luận chưa hết ồn ào xung quanh vấn nạn “người đẹp - óc ngắn”, xu hướng của các cuộc thi nhan sắc là chọn người đẹp cả sắc vóc lẫn tri thức thì BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 lại bỏ giải Người trả lời ứng xử hay nhất!

Sau cuộc họp về công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, ngày 4/7. Sau khi nghe Phó Trưởng BTC cuộc thi và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo vừa ra văn bản kết luận chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.

Điểm đáng chú ý trong văn bản này là việc Bộ VHTT&DL yêu cầu BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 bổ sung thêm thành viên BTC là đại diện Cục A83, Bộ Công an. Đồng thời BTC phải xây dựng kịch bản truyền hình, vòng thi bán kết, vòng thi chung kết…
 
Top 5 người đẹp nhất tham gia phần thi ứng xử trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010

Top 5 người đẹp nhất tham gia phần thi ứng xử trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010

Yêu cầu bổ sung thêm thành viên BTC là đại diện Cục A83, Bộ Công an này từ phía Bộ có lẽ xuất phát từ thực trạng đau đầu gần đây về việc các người đẹp đoạt ngôi cao liên tiếp dính vào các vụ sandal ồn ào: Ngọc Trinh sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn cầu bị nghi vấn lộ hàng loạt ảnh sex, khiến dư luận bất bình trước những phát ngôn vụng về, lệch lạc; Người đẹp Sóc Trăng 2009 Mỹ Xuân bị bắt vì tội điều hành đường dây gái gọi cao cấp; mới đây nhất, người đẹp Julia Hồ vừa lên ngôi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu đã lộ hàng loạt hình ảnh ăn chơi phản cảm…

Bên cạnh yêu cầu làm nghiêm về khâu điều tra hồ sơ lý lạc các thí sinh, Bộ cũng cho phép BTC cuộc thi điều chỉnh các giải thưởng phụ bao gồm 06 giải như sau: Người đẹp tài năng nhất; Người đẹp biển (thay thế cho giải Người có hình thể đẹp nhất); Người có gương mặt đẹp nhất; Người đẹp áo dài; Người có làn da đẹp nhất (bổ sung); Người có mái tóc đẹp nhất (bổ sung); Bỏ giải Người trả lời ứng xử hay nhất.
 
Top 5 người đẹp nhất tham gia phần thi ứng xử trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn hướng đến việc tìm kiếm người đẹp hài hòa giữa tâm hồn, tri thức và sắc vóc

Việc BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam xin bỏ giải Người trả lời ứng xử hay nhất khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Đây là một trong những phần thi cũng như giải thưởng thu hút nhiều sự quan tâm và tranh luận của khán giả tại các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm trước. Đây cũng là cơ hội để đánh giá học vấn, lối ứng xử của các nhan sắc.

Vậy mà trong khi dư luận đang gay gắt lên án về vấn nạn “người đẹp nhưng óc ngắn”, trong khi xu hướng của các cuộc thi nhan sắc là chọn người đẹp cả sắc vóc lẫn tri thức thì vì sao BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 lại quyết định bỏ giải Người trả lời ứng xử hay nhất?

Dân trí đã liên lạc tới BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và sớm có câu trả lời sớm nhất gửi tới độc giả!

Nguyễn Hằng