Veste đang là mốt

Veste không phải là trang phục xa lạ, hơn thế mặc veste đang trở thành mốt, thể hiện sự thành đạt và năng động của những chàng trai hiện đại. Nhưng việc sắm veste lại làm nhiều chàng lúng túng.

 

Khổ vì.. Veste

Trong buổi tiệc chiêu đãi các đối tác nước ngoài tổ chức tại khách sạn REX, TP.HCM vào đầu năm 2005, anh Trần Văn Hưng quá nổi bật trong bộ veste sọc kẻ, hoa văn mà theo một tạp chí thời trang là mốt mới nhất của năm nay. Khi đặt nhà tạo mẫu chuyên thiết kế trang phục cho nam giới may bộ cánh này, anh Hưng không hề tính đến chi phí đắt rẻ, mà chỉ mong tạo ấn tượng mạnh về phong cách trẻ của mình trong công ty anh mới đến  làm việc. Buồn thay, sếp nhận xét lấc cấc, như trẻ con, còn các đồng nghiệp thì đặt biệt danh: Sến kiểu tây.

Trong các loại quần áo phải sắm, tớ sợ nhất là veste, anh Quốc Hùng ngụ ở Q.10, TP.HCM than thở. Hùng từng bị chuốc đến ngất ngư khi bị chủ tiệm may tính tiền công tới cả triệu đồng một bộ và thuyết: Giá đắt hay rẻ còn là ở kỹ thuật tay nghề, nguyên phụ liệu... Hùng nói: Chủ nhà may bảo nguyên phụ liệu nhập từ Ý, Pháp sẽ giúp dáng áo giữ được vẻ đẹp sau hàng chục lần giặt ủi và mặc vài năm cũng không có vấn đề, còn nguyên phụ liệu loại thường nhập từ Trung Quốc sau một vài lần giặt ủi sẽ mất dáng áo, rồi các yếu tố như tay nghề của thợ, bí quyết che các khuyết điểm làm tôn tạo vóc dáng cho người mặc.. có trời mà biết được!

Chủ nhà may Ben - ông Huỳnh Kim Hải người đã có 20 năm trong nghề, được tiếp xúc và may đo cho cả ngàn khách nam thì nhận thấy số người mặc veste nhiều nhưng chỉ có hơn 20% trong số họ có hiểu biết về trang phục này. Còn lại những người chỉ mặc bộ vest trong ngày cưới hay thỉnh thoảng mặc theo nhu cầu tiếp tân thì ít phân biệt được veste  xấu, đẹp cùng nhữngn tiêu chuẩn cần thiết cho một bộ veste.

Đi học mặc veste

Ông Nguyễn Bích, giám đốc công ty kinh doanh thương mại cũng từng lâm vào tình trạng "nhà quê" khi mới bắt đầu làm quen với áo veste. Ông kể: "Lần đầu tiên chuẩn bị ra nước ngoài, tôi được một nhà may khá nổi tiếng ở đường trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM tư vấn nên chọn màu nhạt cho hợp với vóc dáng thấp bé và chọn vải đùi thô vừa mốt, vừa sang để may.

Đến lúc dự hội thảo ở Đức, tôi mới để ý và thấy gần như tất cả các vị khách đều mặc veste màu xanh đen, xám đen hoặc đen. Chẳng ai mặc màu sáng giống tôi. Những ngày ở châu Âu, vào các khu siêu thị và trung tâm thương mại, ông Bích săm soi khá kỹ các quầy bán veste may sẵn và rút ra kinh nghiệm: Veste nguyên bộ loại cao cấp (giá cao) thường có màu đậm với sắc xanh, đen hoặc xám còn màu nâu đậm ít phổ biến. Áo veste mặc dạng khoác có thể phối quần tuỳ ý thường có màu sáng, hoa văn sọc, ca-rô nhẹ nhàng.

Đến nay, điều ông Bích quan sát thấy đúng là ở tất cả các cuộc họp, tiếp tân mang ý nghĩa trang trọng thì các vị nguyên thủ quốc gia, các chính khách đều mặc veste màu đậm. Rất hiếm khi thấy màu veste trắng xuất hiện ở các cuộc họp".

Anh Tạ Trường Thanh, ngụ ở Q.3 tự trang bị kiến thức mặc cho mình bằng quyển sách Gentlemen a Timeless Fashion của Bernhard mà anh mua được ở Hà Lan với giá 100 USD. Theo sách này thì veste lễ tân trang trọng, mang tính nghi thức được may bằng loại vải cao cấp có bề mặt mịn, màu sắc theo tông sậm và có thể hơi bóng hoặc điểm xuyết học nhuyễn hay hoa văn dạng gân chìm. Veste mặc hàng ngày, mặc đi chơi có màu sáng, hoa văn tuỳ ý thích với mặt vải sợi thô theo mốt của phong cách trẻ.

Ứng dụng vào những bộ đồng phục tiếp khách dịp lễ của công ty, anh Thanh nhận xét: Điểm nhiều người ít để ý là chiều dài của măng sét sơmi phải để lộ ra ngoài mép tay áo veste khoảng 1 cm còn cổ áo sơmi cao hơn cổ áo veste khoảng 1cm mới đẹp, mới bộc lộ hết sự ăn ý phối hợp giữa sơ mi và veste.

Chọn kiểu veste 2, 3 hay 4 nút, cổ cao hay thấp... được nhiều chàng coi là yếu tố quyết định nét trẻ - già nhưng theo ông Bích thì điều đó phụ thuộc vào phong cách mặc. Quý ông tuổi trung niên mặc veste với sơmi trắng, sơmi xanh kiểu cổ điển, chỉ cần đổi sang sơmi sọc hoặc màu thời trang sẽ tạo hình ảnh trẻ trung và năng động hơn. 

Veste mặc khoác ngoài áo thun chỉ dùng khi đi chơi hoặc làm việc ở những nơi giao tiếp không quan trọng. Về độ dài áo thì áo veste ngắn làm giảm đi nét trang trọng lịch sự, còn vest lại làm dáng vẻ người mặc lùn đi. Chiều dài áo veste không nên vượt quá đầu ngón tay cái khi để bàn tay ép sát thân người. Veste khoác mùa Hè hoặc mặc thời trang có thể ngắn hơn.

Một người thường mặc veste hay nhiều lần ra nước ngoài mua hàng may sẵn cũng chưa hẳn là sành mua  sắm về veste. Anh lương Hữu Huy, ngụ ở Quận Tân Bình từng tự hào khoe loạt veste thời trang mua ở Hà Lan với kiểu túi khoá kéo, cổ áo kết hợp giữa kiểu sơmi và đan tông nhìn thật lạ và độc vậy mà gần đây anh mới phát hiện ra toàn bộ lô veste này là dành cho... trẻ em.

Một đồng nghiệp người nước ngoài mách nước cho anh: Vest may sẵn có in kích cỡ thể hiện bằng số trên nhãn thường dành cho người mặc lứa tuổi từ 16 trở xuống, veste người lớn có kích cỡ in chữ và nhãn hiệu hoặc đính ở tay áo. Lỡ mua rồi, anh Huy chỉ còn cách để dành đợi con trai... lớn lên.

Có lẽ do giá một bộ veste đắt gấp nhiều lần bộ âu phục hàng ngày nên nhiều người rất kỹ lưỡng và cân nhắc khi chọn lựa. Chính những người mặc vest đẹp nhất là bộ vest may đơn giản, màu sắc có thể phối với nhiều loại áo sơmi và quan trọng hơn, tạo cho người mặc bản lĩnh tự tin mà không cần tô điểm bởi hoa văn, màu sắc.

 Theo Thời Trang Trẻ