Hoa hậu Thời trang 2008:

Tuyết Thanh đăng quang, Lệ Thu mất cơ hội giành ngôi cao nhất

(Dân trí)- Vượt qua 2 đối thủ nặng kí là Võ Thị Lệ Thu (Kiên Giang) và H’Ro Ny Buon Yă (Đắk Lắk), cô sinh viên Trịnh Thị Tuyết Thanh (20 tuổi, cao 1m73, nặng 53kg, số đo 87-61-90) đến từ TPHCM đã đăng quang Hoa hậu Thời trang 2008, diễn ra tối 25/10 tại TP Hải Phòng.

Lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thời trang 2008 có 28 thí sinh đến từ 16 tỉnh/thành: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, TP.HCM, Đồng Nai và Bạc Liêu.

 

Đêm chung kết, các thí sinh trải qua 4 phần thi trình diễn trang phục, nhưng đều là của các nhà tài trợ, bao gồm trang phục công sở, áo tắm, đầm dạ hội và áo dài.

 

Ngoài danh hiệu Hoa hậu và 2 Á hậu, ban tổ chức đã rất “hào phóng” khi trao tới 10 giải phụ và tất cả thí sinh đoạt giải đều được đội vương miện, khiến cho sân khấu đêm chung kết bị “loạn” bởi nhìn đâu cũng thấy người đẹp mang vương miện trên đầu!

 

Tuyết Thanh đăng quang, Lệ Thu mất cơ hội giành ngôi cao nhất - 1

Các thí sinh trong trang phục của nhà tài trợ

 

Tuyết Thanh đăng quang, Lệ Thu mất cơ hội giành ngôi cao nhất - 2
 Võ Thị Lệ Thu tham gia phần thi ứng xử

 

Tuyết Thanh đăng quang, Lệ Thu mất cơ hội giành ngôi cao nhất - 3
 Đêm trao giải rầm rộ... vương miện bởi cuộc thi có nhiều giải thưởng phụ!

 

* Trò chuyện ngay sau phút đăng quang, tân hoa hâu Thời trang Tuyết Anh Trịnh Thị Tuyết Thanh chia sẻ:  Em cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc, đây là lần đầu tiên em tham dự một cuộc thi hoa hậu quy mô toàn quốc và đã đoạt được giải cao nhất.

 

PV: Ở TPHCM, em có làm người mẫu không?

 

Trịnh Thị Tuyết Thanh: Cũng có, nhưng em mới chỉ theo nghề người mẫu được khoảng 1 tháng, đi diễn được 2 show và hiện em là người mẫu của công ty Venus. 

 

Tuyết Thanh đăng quang, Lệ Thu mất cơ hội giành ngôi cao nhất - 4
 Tân hoa hậu Tuyết Thanh trò chuyện với phóng viên Dân trí ngay sau phút đăng quang

 

Trong giới người mẫu Việt Nam, em thần tượng” ai? 

 

Người mẫu mà em thấy cần phải học tập theo đó là chị Trang Trần (người mẫu Trần Thị Trang -cũng là thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thời trang 2008 và được trao giải Khuyến khích -PV). Vì chị ấy rất có phong cách, tạo dáng và bước đi của chị rất vững chắc, uyển chuyển và chuyên nghiệp. Ngay như trong cuộc thi lần này, chị Trang đã giúp đỡ, hướng dẫn các thí sinh trẻ như em rất nhiều.

 

Liệu danh hiệu hoa hậu có là “bàn đạp” cho em có bước tiến xa hơn trong nghề người mẫu?

 

Đến giờ em vẫn chưa chắc chắn liệu mình có nên theo nghề người mẫu lâu dài hay không. Trước mắt, em sẽ dành quan tâm đến việc học tại khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Mở TPHCM.

 

Nếu được cử đi thi hoa hậu thời trang quốc tế, em có đủ tự tin về hình thức và trình độ của mình để tham dự?

 

Em sẽ chuẩn bị kỹ hơn nếu được đại diện Việt Nam đi thi quốc tế. Hiện tại, em có thể giao tiếp tiếng Anh tương đối tốt. Trong hành trang của mình, chắc chắn không thể thiếu những bộ áo dài để giới thiệu với bạn bè các nước, vì em luôn thấy tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam rất đẹp và đầy nữ tính.

 

Tuyết Thanh đăng quang, Lệ Thu mất cơ hội giành ngôi cao nhất - 5
 Á hậu 1

Tuyết Thanh đăng quang, Lệ Thu mất cơ hội giành ngôi cao nhất - 6
 Á hậu 2

 

      Kết quả chung cuộc:

 

      * Hoa hậu Trịnh Thị Tuyết Thanh (TPHCM)

 

      * Á hậu 1 H’ro Ny Buon Yă (Đắk Lắk)

 

      * Á hậu 2 Võ Thị Lệ Thu (Kiên Giang)

 

      - Người đẹp thời trang ảnh: Lý Phát Việt Thuỳ (Hậu Giang)

 

      - Người đẹp thời trang mùa xuân: Huỳnh Thị Kim Yến (Đồng Nai)

 

      - Người đẹp thời trang áo dài: Đỗ Thanh Huyền (Hà Nội)

 

      - Người đẹp thời trang mùa hè: Phạm Thị Hiền (Hải Phòng)

 

      - Người đẹp thời trang dạ hội: Hà Thị Hồng Nhung (Hà Nội)

 

      - Người đẹp thời trang trang sức: Trần Thị Kim Dung (Hải Dương)

 

      - Người đẹp giao tiếp thông minh: Đào Thị Quỳnh Liên (Phú Thọ)

 

      - Vóc dáng đẹp nhất: Đỗ Ngọc Diệp (Hải Phòng)

 

      - Trình diễn đẹp nhất: Vũ Thị Huyền Trang (Hải Phòng)

 

      - Làn da đẹp nhất: Hoàng Ngọc Bích (Hà Nội)

 

      - Giải Khuyến khích: Trần Thị Trang (Hà Nội)

 

 

Bài: Khuê Giang
Ảnh:
Minh Đức