Tùng Lâm trưởng thành hơn với âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy

(Dân trí) - Quán quân "Người kể chuyện tình" dành nhiều tâm huyết cho các tình khúc vượt thời gian. Nam ca sĩ vừa giới thiệu đến khán giả album với những nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Cao và Phạm Duy.

Là một ca sĩ có thực lực, Tùng Lâm từng đăng quang 2 cuộc thi lớn là Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2008, Tiếng ca học đường 2008 vào năm 16 tuổi và ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Gần đây, nam ca sĩ tiếp tục đoạt ngôi vị Quán quân "Người kể chuyện tình 2020". Sau bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp, Tùng Lâm mới chuyên tâm phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Tùng Lâm trưởng thành hơn với âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy - 1

Tùng Lâm từng đăng quang 2 cuộc thi lớn là Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2008, Tiếng ca học đường 2008

Giọng ca sinh năm 1990 vừa ra mắt album nhạc Văn Cao, Phạm Duy - "Gọi em là đóa hoa sầu" với những tình khúc vượt thời gian. Bến Xuân, Thiên Thai, Gọi em là đó hoa sầu, Phượng Yêu... được Tùng Lâm trau truốt kỹ lưỡng, biến hóa mang màu sắc mới. Chất giọng của Tùng Lâm được đánh giá trưởng thành hơn, mang dấu ấn trong cột mốc sự nghiệp.

Tùng Lâm trưởng thành hơn với âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy - 2

Chất giọng của Tùng Lâm được đánh giá là ngày càng trưởng thành hơn

"Đây là sản phẩm tâm huyết Lâm muốn gửi tới khán giả yêu nhạc, sau những đón nhận tích cực từ khán giả khi mình thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ gạo cội. Có nhiều lúc, chỉ còn điệp khúc thì xong bài, thế nhưng, mình không hát được. Cứ đánh rơi cảm xúc đâu đó, thề là dồn hết tâm lực phối nhạc lại, hát lại cho đến khi mình vỡ òa cùng câu hát mới thôi", anh nói.

Tùng Lâm trưởng thành hơn với âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy - 3

Tùng Lâm thừa nhận từng ngủ quên trên chiến thắng

"Dường như may mắn của Lâm dồn hết vào năm 16 tuổi. Đoạt nhiều nhiều giải thưởng nhưng mình luôn phải tự bươn chải, cơ duyên gặp đạo diễn quay phim nhiều hơn nhạc sĩ nổi tiếng. Giải quán quân năm 16 tuổi khiến Lâm bị mất đi ý chí, chới với và không biết bản thân phải làm gì sau đó và ngủ quên trên chiến thắng", nam ca sĩ chia sẻ thêm về con đường âm nhạc của mình.

Được biết, năm 2021 Tùng Lâm dự kiến sẽ thực hiện dự án âm nhạc về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng như ra kênh YouTube riêng cùng các MV được đầu tư hoành tráng.

Tùng Lâm trưởng thành hơn với âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy - 4

Tùng Lâm dự kiến sẽ thực hiện dự án âm nhạc về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn