Từ Hy Viên hé lộ dằn vặt lớn nhất, tâm lý bất ổn sau ồn ào hôn nhân

Mi Vân

(Dân trí) - Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên Từ Hy Viên cho biết, cô từng hai lần sảy thai trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Nữ diễn viên thừa nhận, việc có con là một kỳ tích và hạnh phúc lớn với cuộc đời cô.

Trang ETtoday đưa tin, thông qua quản lý và luật sư, Từ Hy Viên xác nhận cô từng bị sảy thai 2 lần trong cuộc hôn nhân với doanh nhân Uông Tiểu Phi. 

Cụ thể, 4 ngày trước hôn lễ với Uông Tiểu Phi ở đảo Tam Á (Trung Quốc) vào năm 2011, cô phải phẫu thuật vì thai nhi chết lưu trong bụng. Dù sức khỏe yếu, tinh thần tổn thương nặng nề nhưng nữ diễn viên vẫn gắng gượng xuất hiện vui vẻ để hoàn thành đám cưới.

Từ Hy Viên hé lộ dằn vặt lớn nhất, tâm lý bất ổn sau ồn ào hôn nhân - 1

Từ Hy Viên từng 2 lần sảy thai trong cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên, Uông Tiểu Phi (Ảnh: Sina).

Năm 2018, Từ Hy Viên tiếp tục mang thai nhưng phôi thai không phát triển. Cô phải làm phẫu thuật để tránh biến chứng nguy hiểm. Khi cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi, nữ diễn viên đã quay lại công việc, ghi hình cho một chương trình truyền hình. Vì sức khỏe chưa hồi phục và tinh thần suy sụp nên Từ Hy Viên thường khóc suốt thời gian ghi hình show. 

Chia sẻ với khán giả, nữ diễn viên thế hệ 7X nói: "Mất con là nỗi đau day dứt cả đời của tôi. Tôi đã buồn khổ, tự trách nhiều năm qua. Mỗi khi có ai nhắc về chuyện đó, tôi cảm thấy khó thở, tâm can bị giày vò".

Từ Hy Viên và người chồng đầu tiên, doanh nhân Uông Tiểu Phi, kết hôn năm 2010 nhưng họ hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2021. Hai người có hai con chung, gồm một trai và một gái. Sau khi ly hôn, Từ Hy Viên giành quyền nuôi con. Cô và hai con sống tại Đài Loan trong khi chồng cũ sống, làm việc chủ yếu tại Bắc Kinh. 

Hậu ly hôn, hai người liên tục đấu tố, bóc phốt và thậm chí đưa nhau ra tòa giải quyết tranh chấp về việc nuôi con. Đặc biệt, mối quan hệ của Từ Hy Viên và chồng cũ được cho là xấu đi khi cô xác nhận tái hôn với nam ca sĩ người Hàn Quốc - Koo Jun Yup vào tháng 3/2022. 

Từ Hy Viên hé lộ dằn vặt lớn nhất, tâm lý bất ổn sau ồn ào hôn nhân - 2

Từ Hy Viên mong muốn một cuộc sống bình yên, giản dị và kín tiếng bên người chồng thứ hai - Koo Jun Yup (Ảnh: Vogue).

Cuộc hôn nhân thứ hai của nữ diễn viên cũng khiến truyền thông, dư luận bàn tán rất nhiều. Gần đây, có thông tin cho rằng, Từ Hy Viên từng sảy thai nhiều lần nên quyết định không sinh con cho chồng mới. Ngày 11/5, nữ diễn viên quyết định lần đầu hé lộ nỗi đau sảy thai.

Ngôi sao họ Từ bày tỏ sự buồn bã khi các phương tiện truyền thông liên tục gợi lại chuyện buồn vào thời điểm gần tới Ngày của Mẹ. Nữ diễn viên còn gửi lời động viên, cảm thông tới những người mẹ có cùng cảnh ngộ giống cô. Cô mong rằng tất cả những bà mẹ, đặc biệt là những người từng không giữ được con, sẽ có một Ngày của Mẹ thật hạnh phúc.

Theo Từ Hy Viên, sau hai lần sảy thai, cô rất trân trọng con gái và con trai. Minh tinh xứ Đài cho biết phải làm thụ tinh ống nghiệm mới có con gái đầu lòng. Con trai đến tự nhiên nhưng lần sinh nở này khiến sức khỏe của cô giảm sút đáng kể, đối mặt cửa tử. Cô bị co giật, hôn mê vì dị ứng thuốc tê khi sinh con. 

Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên Vườn sao băng thú nhận, cuộc sống hiện tại của cô rất đơn giản, bình yên. Nữ diễn viên không có ý định trở lại đóng phim hay tham gia show truyền hình. Cô đặc biệt không muốn việc hôn nhân đổ vỡ trở thành đề tài gây chú ý, mang lại cảm xúc tiêu cực với chính cuộc sống của cô. 

Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên gần đây cũng hé lộ về tình cảnh của chị gái. Theo Từ Hy Đệ, chị cô không muốn xuất hiện trước truyền thông. Anh rể của cô sắp tới sẽ tham gia ghi hình cho một chương trình cùng Từ Hy Đệ. Nữ MC muốn Từ Hy Viên góp mặt nhưng ngôi sao Bong bóng mùa hè yêu cầu giữ lịch trình kín, không muốn phóng viên tiếp cận. 

Từ Hy Viên hé lộ dằn vặt lớn nhất, tâm lý bất ổn sau ồn ào hôn nhân - 3

Từ Hy Viên mang tâm lý phòng thủ, ngại tiếp xúc truyền thông sau hai cuộc hôn nhân ồn ào (Ảnh: Sina).

Từ Hy Đệ cho biết: "Chị gái tôi giờ rất e dè khi đối mặt với cánh ký giả và dư luận. Chị ấy sợ phải nhận những câu hỏi kỳ quặc hoặc bị đẩy vào tình huống khó xử. Trải qua nhiều biến cố, công kích, ai cũng sẽ có tâm lý dè dặt. Ê-kíp chương trình đang lên phương án bảo vệ sự riêng tư cho vợ chồng chị gái tôi". 

Từ Hy Viên cũng dặn các thành viên trong nhà không trả lời phỏng vấn bừa bãi, không có những so sánh mang tính tổn thương đối với Uông Tiểu Phi và Koo Jun Yup để tránh gây đàm tiếu.

Theo Từ Hy Đệ, chị gái cô và người chồng hiện tại rất hạnh phúc. DJ Koo Jun Yup đã chuyển tới Đài Loan sống và làm việc kể từ tháng 3 năm ngoái. 

Theo Từ Hy Đệ, mối quan hệ của Từ Hy Viên và chồng cũ - Uông Tiểu Phi cũng có chuyển biến tích cực. Gần đây, doanh nhân gốc Bắc Kinh liên tục sang Đài Loan thăm con. Uông Tiểu Phi muốn bù đắp cho các con sau khoảng thời gian xa cách vì dịch bệnh và sự đổ vỡ của cha mẹ. Nam doanh nhân cũng vướng tin đồn hò hẹn với những bóng hồng mới. 

Từ Hy Viên, sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Sau khi lập gia đình với người chồng đầu tiên - Uông Tiểu Phi, cô dừng đóng phim và ít tham gia các hoạt động của làng giải trí.

Dù nhận được nhiều lời mời chào gần đây nhưng Từ Hy Viên không có ý định trở lại đóng phim. Hiện, cô muốn là hậu phương cho người chồng thứ hai - Koo Jun Yup gây dựng sự nghiệp tại Đài Loan.

Từ Hy Viên hé lộ dằn vặt lớn nhất, tâm lý bất ổn sau ồn ào hôn nhân - 4

Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên gây chú ý khi xuất hiện cùng bóng hồng mới, tháng 5/2023 (Ảnh: Sina).

Theo Sina/ETtoday