Từ hai bàn tay trắng trở thành Tiến sĩ tóc tại Na Uy

(Dân trí) - Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nơi xứ người, Đỗ Hiếu Leslie Hân (Leslie Đỗ) đã miệt mài học tập trở thành Nhà tạo mẫu Tóc và Trang điểm nổi tiếng tại Na Uy, “phù phép” nhan sắc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Ca sĩ Morten Harket (nhóm a - ha), Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2006…

Leslie Đỗ (SN 1968) cùng bố và các em sang Na Uy từ năm 12 tuổi khi mẹ vừa mới mất được 1 tuần. Anh đứng lên từ mất mát để khẳng định mình trong ngành tóc bản địa.

3. Ca si nhom a - ha.JPG

 Leslie Đỗ tạo mẫu tóc và make-up cho ca sĩ nhóm a-ha đình đám thế giới.

12 năm từ con số 0 trở thành Nhà Tạo mẫu tóc hàng đầu Na Uy

Trước ngưỡng cửa đại học, Leslie được bố định hướng học ngành Công nghệ thông tin thịnh hành thời đó nhưng chỉ nửa năm, gia đình khó khăn về tài chính nên Leslie nghĩ rằng mình cần một công việc dễ dàng kiếm ra tiền giúp đỡ gia đình và có thời gian chăm sóc 6 người em. Mối duyên với nghề tóc đã đến với anh như vậy.

Leslie Đỗ đã thi vào trường High Technology và sau nửa năm anh bắt đầu cắt tóc gần nhà nhằm luyện tay nghề và kiếm thêm thu nhập. Sau một năm, anh tham gia các cuộc thi tóc dành cho học viên ở Na Uy và liên tục giành giải nhất.

24-25 Leslie Do (2).JPG

Leslie Đỗ đã miệt mài học tập trở thành Nhà tạo mẫu Tóc và Trang điểm nổi tiếng tại Na Uy.

Tuy nhiên, khi tốt nghiệp 4 năm đại học, lần đầu thi chuyên nghiệp, Leslie lại nhận kết quả thấp nhất. Leslie Đỗ bày tỏ: “Tôi chủ quan nghĩ mình đã biết hết, nhưng thật ra vẫn nhiều thiếu sót nhỏ nhặt. Đó là bài học sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời, để luôn giữ tâm thế cầu thị”.

Leslie Đỗ đã có cơ duyên gặp người thầy Thụy Điển Joakim Roose và được học hỏi trong 6 tháng nên ở lần thi tiếp theo cho đến gần 10 năm sau này, anh gần như liên tục giành giải Nhất cuộc thi kĩ năng nghề tóc: Plassstyling NM cũng như được đề cử thợ tóc nhiều năm ở Na Uy.

9. Tap chi bia Na Uy Leslie Do phu trach.JPG

Các tạp chí hàng đầu Na Uy Leslie Đỗ phụ trách tạo mẫu tóc và make-up.

Sau đó, Leslie Đỗ tới London (Anh) vừa làm, vừa học. Sau 2 năm học tập, anh trở về Na Uy để bắt đầu mở salon và học lấy bằng Tiến sĩ trong 4 năm.  

Sau đó anh học thêm 2 năm trang điểm tại Na Uy. Sau nhiều lần đoạt giải Nhất cuộc thi Trang điểm ở Na Uy, Leslie đã đại diện Na Uy tham gia cuộc thi Plass VM 2000, Dusseldorf (Đức) và giành Hạng 2.

Lúc này, Leslie cảm thấy phần nào “chín muồi” về kiến thức chuyên môn nên học tiếp 2 năm về nghiệp vụ sư phạm và đã có 15 năm đứng trên giảng đường ở trường nghề Stovnevidregåendeskolen (Na Uy).

“Phù phép” nhan sắc cho các ngôi sao Na Uy và Việt Nam

Ở Na Uy, Leslie Đỗ được nhiều sự kiện cũng như ngôi sao lớn tin tưởng. Anh được mời phụ trách TMT và trang điểm cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2001, người mẫu trang bìa các tạp chí hàng đầu Na Uy; Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2006 Karoline Nafstad Nakken, ca sĩ quốc tế Morten Harket (nhóm nhạc a-ha với bản hit Take On Me)…

Leslie Đỗ bày tỏ, trong khoảng 30 năm làm nghề, lần làm việc với Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2006 Karoline Nafstad Nakken là một trong những kỷ niệm anh ấn tượng nhất.

“Khi đó, cô ấy mới sinh con được vài tháng tôi đã mời diễn bộ sưu tập áo dài của một người anh mang từ Việt Nam sang. Thời tiết lạnh, cô ấy mặc chiếc áo dài mà sữa chảy ra thấm ướt ngực, rét buốt nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Buổi diễn không cát-xê, đong đầy tình nghĩa. Tôi vô cùng trân trọng sự chuyên nghiệp và sự nhiệt tình của cô ấy”, anh nói.

4. Hoa hau Hoan vu Na Uy 2006 (1).jpg

Leslie Đỗ tạo mẫu tóc và make-up cho Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2006.

5 năm trở lại đây, Leslie tham gia tạo mẫu tóc, trang điểm tại Vietnam Next Top Model 2011, Vietnam Fashion Week 2011, Hoa hậu Hoàn vũ 2015,… Không ít sao Việt được Leslie “thổi hồn” như: Lý Nhã Kỳ, Bình Minh, H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Tiêu Ngọc Linh, Triệu Thị Hà, Trà My, Nam vương Tuấn Anh,… Anh trở thành người Việt đầu tiên đến thời điểm này được mời vào Hiệp hội Tóc thế giới (2003).

Mong mỏi được góp sức nâng tầm ngành tóc Việt Nam

Nhận ra sự thiếu hụt kiến thức chuyên môn của nhiều tay kéo trẻ trong nước nên Leslie Đỗ quyết định về nước vào năm 2016, huấn luyện các thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề cấp thành phố, quốc gia, ASEAN, thế giới...

28. Leslie Do trong cac buoi dao tao (2).JPG

Leslie Đỗ trong các buổi đào tạo.  

Anh đảm nhiệm vai trò Phó trưởng khoa Khoa Chăm sóc sắc đẹp trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội, đồng thời được Tổng cục Dạy nghề giao trọng trách ra đề thi, chuyên gia chấm thi Quốc gia Việt nam - Vietnam Skills 2016, nhận lời mời của BTC Cuộc thi tay nghề khu vực Asean Skills 2018 ra đề thi và chấm thi. Học viên của anh liên tục giành nhiều Huy chương Vàng trong nước và tham gia thi đấu ở khu vực ASEAN (2018), thế giới (2019) ở Nga… 

 “Tôi luôn khuyên các học viên hãy học hỏi, rèn luyện không ngừng để vững chắc kiến thức, kỹ năng trong 5 năm rồi mở tiệm vì đó mới là thời điểm chín muồi. Các bạn đừng nên nóng vội.

Tôi có khá nhiều lời mời đầu tư mở salon, nhưng tôi muốn nhường cơ hội cho  học viên của mình nên nếu bạn nào đủ điều kiện, sẽ được hỗ trợ để tạo lập sự nghiệp. Các bạn hãy tin rằng, cơ hội không thiếu cho những người xứng đáng”, Leslie Đỗ nói.