Trưởng nhóm DBSK bị tố tới cơ sở giải trí "người lớn" giữa mùa dịch

Mi Vân

(Dân trí) - Ngôi sao thần tượng xứ Hàn, ca sĩ Yunho của nhóm DBSK, đã bị tố ghé một cơ sở giải trí "người lớn" phi pháp quá giờ giới nghiêm và có hành động chống trả cảnh sát để chạy trốn.

Theo kênh MBC, nam sĩ thần tượng Yunho đã cố chạy trốn cảnh sát khi bị phát hiện vi phạm giờ giới nghiêm và quy định giãn cách xã hội trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Khác với thông tin ban đầu cho biết Yunho ăn uống, nói chuyện quá giờ tại 1 nhà hàng bình thường, MBC đưa tin nam ca sĩ đã uống rượu tại một cơ sở giải trí người lớn hoạt động bất hợp pháp tại Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Được biết, cơ sở giải trí này nằm trên tầng 4 của một tòa nhà, không có biển hiệu và cửa sổ mờ đục nên người ngoài không thể nhìn vào.

Trưởng nhóm DBSK bị tố tới cơ sở giải trí người lớn giữa mùa dịch - 1

Yunho - trưởng nhóm DBSK của Hàn Quốc đã vi phạm giờ giới nghiêm và quy định giãn cách xã hội trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Theo tìm hiểu của phóng viên đài MBC, cơ sở này được đăng ký hoạt động dưới tư cách nhà hàng tổng hợp, nhưng trên thực tế đang hoạt động bất hợp pháp như một cơ sở giải trí người lớn. Theo đó, chỉ những khách đã đặt chỗ trước hoặc có thẻ thành viên mới có thể vào.

Yunho đã "nhậu" cùng 3 người bạn và 1 nữ nhân viên nữ tại cửa hàng vào lúc 10h đêm, giờ giới nghiêm thêm lệnh giãn cách xã hội. Khi cảnh sát ập vào cơ sở này lúc 0h sáng ngày 9/3, bạn bè của Yunho đã chống trả lại cảnh sát nhằm kéo dài thời gian, giúp nam ca sĩ trốn thoát. Cảnh sát đã phải dọa còng tay và đang xem xét buộc tội những cá nhân này tội cản trở người thi hành công vụ.

Vụ việc được truyền thông Hàn Quốc đưa tin từ ngày 10/3 nhưng với thông tin ban đầu là Yunho ăn uống quá giời giới nghiêm cùng một nhóm bạn. Tuy nhiên, ngày 12/3, đài MBC xác nhận, nơi Yunho gặp gỡ và ăn uống cùng bạn bè là một cơ sở giải trí "người lớn".

Trưởng nhóm DBSK bị tố tới cơ sở giải trí người lớn giữa mùa dịch - 2

Thông tin Yunho vi phạm quy định giãn cách xã hội và ghé một cơ sở giải trí "người lớn" đang thu hút sự quan tâm của công chúng. 

Trưởng nhóm DBSK bị tố tới cơ sở giải trí người lớn giữa mùa dịch - 3

Cơ sở ăn uống mà Yunho tới nhậu cùng bạn bè được cho rằng là một cơ sở giải trí "người lớn". 

Công ty quản lý của Yunho - SM Entertainment và trưởng nhóm DBSK đã lên tiếng xin lỗi vì hành vi bất cẩn của nam thần tượng. SM Entertainment thừa nhận rằng, Yunho đã sai vì vi phạm lệnh giãn cách xã hội, nhưng giải thích thêm rằng, đây là lần đầu tiên anh đến nơi này theo lời mời của bạn bè.

Ngoài ra, họ cũng phủ nhận thông tin có sự xuất hiện của một nữ nhân viên tại hiện trường. Một số người bạn của nam ca sĩ đã bối rối khi cảnh sát ập vào lúc mặc thường phục nên đã có cách hành xử không hợp lý. Phía SM cũng khẳng định thêm rằng, Yunho không chạy trốn, anh hợp tác với cảnh sát và đang tự kiểm điểm bản thân vì hành động này.

Trưởng nhóm DBSK bị tố tới cơ sở giải trí người lớn giữa mùa dịch - 4

SM Entertainment thừa nhận sai lầm vi phạm quy định giãn cách xã hội của Yunho nhưng phủ nhận việc anh bỏ trốn, chống đối cảnh sát. 

Dù phía SM Entertainment phủ nhận việc Yunho tới cơ sở giải trí người lớn nhưng người hâm mộ vẫn rất hoang mang. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc và sẽ sớm cho kết quả. Yunho, sinh năm 1986, là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng xứ Hàn - DBSK. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát khi thi đỗ vào lò luyện ca sĩ thần tượng của SM Entertainment. Anh chính thức là ca sĩ giải trí vào năm 2001 và trở thành thành viên của nhóm DBSK vào năm 2003 với tư cách trưởng nhóm.

Yunho được fan mến mộ bởi ngoại hình sáng, khả năng thông thạo cả tiếng Hàn và Nhật. Cùng với nhóm DBSK, Yunho gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc khắp châu Á. Từ năm 2015, Yunho còn phát triển sự nghiệp ca hát riêng và lấy nghệ danh là U Know.

Tháng 12 năm ngoái, nam ca sĩ thần tượng thông báo tái xuất vào tháng 1/2021 với một loạt các sản phẩm âm nhạc mới. Nam ca sĩ 35 tuổi cũng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất khi xuất hiện trong một vài phim truyền hình của Hàn Quốc.

Yunho - Eeny Meeny