Trương Ngọc Ánh dạy con bài học nhân ái

(Dân trí) - Nhận lời làm đại sứ chương trình Một triệu cuốn sách cho trẻ em khao khát đọc, Trương Ngọc Ánh đã mang theo cô con gái cưng Bảo Tiên và dạy con những bài học nhân ái đầu tiên. Bé cũng dành tặng 1.000 cuốn sách cho chương trình.

Một triệu cuốn sách cho trẻ em khao khát đọc là chương trình từ thiện nhằm mang tri thức đến cho những trẻ em nghèo ham học hỏi. Với nhận thức rất rõ ràng rằng sách là nguồn tri thức giúp mở cánh cửa quan trọng trong việc phát triển và bồi đắp trí tuệ của trẻ em, BTC chương trình cùng với các nhà hảo tâm mong muốn sẽ giúp nâng cao hơn nữa nhận thức và lòng ham học hỏi ở trẻ em.

Được biết, với việc liên kết các NXB lớn trong cả nước, BTC sẽ nhận những cuốn sách mới và sau đó bán đi, lấy tiền mua sách giáo khoa cho các trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa, miền núi hải đảo như: Cao Bằng, Hà Giang, Đồng Nai, Quảng Ngãi... Đồng thời, BTC cũng triển khai chương trình "Đổi sách cũ lấy sách mới" với phương thức các em học sinh đổi sách giáo khoa đã cũ nhưng còn dùng được lấy những cuốn sách mới, sau đó số sách trên sẽ được đưa tới các tỉnh cần giúp đỡ.

Với ý nghĩa nhân văn to lớn đó, Trương Ngọc Ánh đã lập tức nhận lời làm đại sứ của chương trình, đồng thời mang theo cô con gái cưng Bảo Tiên với mục đích giúp bé học được bài học nhân ái đầu tiên. Trương Ngọc Ánh chia sẻ, chị muốn được chung tay góp sức để mang tri thức tới những trẻ em nghèo, bởi tri thức chính là con đường quan trọng và ngắn nhất giúp các bé có một tương lai tương sáng.

Dưới đây là một số hình ảnh của hai mẹ con Trương Ngọc Ánh trong buổi khởi động chương trình Một triệu cuốn sách cho trẻ em khao khát đọc:

Hai mẹ con Trương Ngọc Ánh đã không quản ngại mưa gió để kịp đến tham gia chương trình
Hai mẹ con Trương Ngọc Ánh đã không quản ngại mưa gió để kịp đến tham gia chương trình
Hai mẹ con Trương Ngọc Ánh đã không quản ngại mưa gió để kịp đến tham gia chương trình

Bé Bảo Tiên cũng tặng riêng 1.000 cuốn sách cho chương trình
Bé Bảo Tiên cũng tặng riêng 1.000 cuốn sách cho chương trình
Bé Bảo Tiên cũng tặng riêng 1.000 cuốn sách cho chương trình
Bé Bảo Tiên cũng tặng riêng 1.000 cuốn sách cho chương trình

Ngoài ra, chương trình còn đấu giá bức tranh của nhà báo Đỗ Hương nhằm thu tiền cho quỹ từ thiện
Ngoài ra, chương trình còn đấu giá bức tranh của nhà báo Đỗ Hương nhằm thu tiền cho quỹ từ thiện
Ngoài ra, chương trình còn đấu giá bức tranh của nhà báo Đỗ Hương nhằm thu tiền cho quỹ từ thiện

Bảo Tiên rất ưa làm nũng mẹ
Bảo Tiên rất ưa làm nũng mẹ
Bảo Tiên rất ưa làm nũng mẹ
Bảo Tiên rất ưa làm nũng mẹ

Cô bé trông rất chững chạc, dễ thương trong tà áo dài
Cô bé trông rất chững chạc, dễ thương trong tà áo dài
Cô bé trông rất chững chạc, dễ thương trong tà áo dài
Cô bé trông rất chững chạc, dễ thương trong tà áo dài
Cô bé trông rất chững chạc, dễ thương trong tà áo dài
Cô bé trông rất chững chạc, dễ thương trong tà áo dài

Trương Ngọc Ánh thay mặt chương trình nhận quyên góp của các nhà hảo tâm.
Trương Ngọc Ánh thay mặt chương trình nhận quyên góp của các nhà hảo tâm.

Bình Yên
Ảnh: ĐKHN