Trịnh Kim Chi lấy bằng đại học ở tuổi 51: Vừa đi chống dịch, vừa học online

Mộc Khải

(Dân trí) - Năm 2021, vì tham gia tuyến đầu chống dịch, đã có lúc Trịnh Kim Chi vừa đi lấy thực phẩm cho các quận huyện vừa phải học online trên xe. Mới đây, cô đã lấy được bằng đại học thứ 2 của mình.

NSƯT Trịnh Kim Chi vừa nhận bằng đại học thứ 2, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long). Trước đó, cô đã tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, giữ vị trí Phó chủ tịch Hội sân khấu TPHCM.

Dù đảm đương nhiều vị trí, bận rộn nhiều công việc, thậm chí từng tham gia tuyến đầu chống dịch, nữ nghệ sĩ vẫn hoàn thành chương trình học của mình trong 2 năm. 

Trên trang cá nhân, cô vui mừng chia sẻ: "Hai năm học 2020-2021 với nhiều kỷ niệm và nhiều sự kiện trong đời...". Mới đây, nữ nghệ sĩ đã có cuộc trò chuyện cùng PV Dân trí về quá trình đi học ở tuổi 51.

Trịnh Kim Chi lấy bằng đại học ở tuổi 51: Vừa đi chống dịch, vừa học online - 1

Trịnh Kim Chi nhận bằng đại học thứ 2 ở tuổi 51 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trịnh Kim chi mất bao lâu để có được tấm bằng này?

- Tôi bắt đầu học từ năm 2020 đến cuối năm 2021. Tháng 4 vừa qua, tôi thi tốt nghiệp và được trao bằng vào ngày 9/7.

Động lực nào thúc đẩy chị học đại học một lần nữa?

- Cũng khó nói vì tự nhiên lúc ấy, bản thân tôi muốn trau dồi thêm kiến thức. Thêm vào đó, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nghệ sĩ... thất nghiệp (cười). Điều này góp phần "giúp" tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi muốn thời khắc nào mà mình trải qua cũng thật ý nghĩa, không phí phạm.

Vì sao chị lại chọn ngành Ngôn ngữ Anh?

- Ngày xưa tôi được học tiếng Nga, sau khi hết lớp 12 thì thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Lúc đó, tôi cũng có đi học tiếng Anh để bổ sung thêm kiến thức nhưng không học "đến nơi đến chốn". Bây giờ có thời gian và cơ hội, tôi quyết định trang bị thêm tiếng Anh cho mình.

Trịnh Kim Chi lấy bằng đại học ở tuổi 51: Vừa đi chống dịch, vừa học online - 2

Nữ nghệ sĩ đã mất 2 năm để hoàn thành chương trình học (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị có ý định mang các vở diễn bằng tiếng Anh lên sân khấu?

- Tôi muốn bổ sung thêm kiến thức về giao tiếp nên mới học ngành này, còn trong công việc hằng ngày ở lĩnh vực nghệ thuật, tôi thấy chưa cần sử dụng tiếng Anh nhiều. Tuy nhiên, sau này biết đâu sẽ có gì đó thay đổi, nên tôi cũng muốn trang bị thêm cho mình.

Hơn hết, tôi cảm thấy hứng thú với ngành này, đó cũng là điều quan trọng bởi cái gì mình say mê, hứng thú mới có thể hoàn thành.

Chị có gặp trở ngại khi học trong lúc dịch Covid-19 bùng phát?

- Thật sự cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vì ban đầu tôi phải học online đến 60%. Cho đến năm 2021, tôi có hơi bận rộn một chút vì phải tham gia tuyến đầu chống dịch, vừa đi lấy rau củ, lương thực thực phẩm, thuốc men cho các quận huyện, vừa phải học online trên xe. Tuy có bị chi phối đôi chút nhưng cuối cùng tôi vẫn hoàn thành tốt việc học.

Đến đầu năm nay, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, cuối tuần tôi lại xuống Vĩnh Long để học.

Ai là người bên cạnh hỗ trợ chị trong suốt quá trình học tập?

- Chồng và con tôi giỏi tiếng Anh lắm nên đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Có điều gì không hiểu thì tôi hỏi, chồng con giải đáp.

Gia đình có ý kiến gì khi chị quyết tâm học đại học lần nữa?

- Cũng không ai có ý kiến gì vì việc học của tôi cũng nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng đến ai. Hơn nữa, ở tuổi của tôi cũng khó học, phải cố gắng nhiều, có tinh thần học tập là tốt!

Trịnh Kim Chi lấy bằng đại học ở tuổi 51: Vừa đi chống dịch, vừa học online - 3

Người đẹp cho biết đi học ở tuổi 51 cũng có khó khăn nhưng quan trọng là bản thân có niềm hứng thú và sự nỗ lực (Ảnh: Facebook nhân vật).

Là nghệ sĩ, chị có được thầy cô và bạn bè cùng lớp "ưu ái"?

- Mọi người cũng mến tôi lắm. Tiệc tùng, liên hoan thì tôi được ưu tiên hát, phát biểu (cười).

Trong quá trình học, chị có gặt hái được nhiều niềm vui?

- Ngoài tôi ra còn có vài người trong lớp Đạo diễn điện ảnh ngày trước rủ nhau đi học nên rất vui. Tuy phải học ở Vĩnh Long, hơi xa TPHCM nhưng cũng không thành vấn đề.

Cách đây ít lâu, chúng tôi còn tổ chức tiệc với nhau. Thật sự mà nói, hành trình này chứa đựng rất nhiều niềm vui, kỷ niệm và quan trọng là kiến thức.

Cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Trịnh Kim Chi!