1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình cảm chấn động của tài tử Hàn Quốc Kim Soo Hyun
  3. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

TPHCM công bố Nghệ thuật Lân sư rồng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bích Phương

(Dân trí) - Lễ công bố quyết định Nghệ thuật Lân sư rồng TPHCM được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia diễn ra sáng 30/3 tại Quảng trường Nhà hát TPHCM.

Chương trình do UBND TPHCM phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM và Liên đoàn Lân sư rồng TPHCM tổ chức.

Đến tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy; Giám đốc Sở VH&TT Trần Thế Thuận; Phó Giám đốc Sở VH&TT Nguyễn Minh Nhựt... cùng đại diện Liên đoàn Lân sư rồng TPHCM.

TPHCM công bố Nghệ thuật Lân sư rồng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện Sở VH&TT TPHCM tại buổi lễ (Ảnh: Bích Phương).

Ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết, Nghệ thuật Lân sư rồng TPHCM chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 4013 của Bộ VH-TT&DL, ban hành ngày 22/12/2024.

Đại diện Sở VH&TT TPHCM cho biết, Nghệ thuật Lân sư rồng là hình thức nghệ thuật trình diễn đặc trưng của người Hoa tại TPHCM, phản ánh hiện thực đời sống của cộng đồng người Hoa, thể hiện nhiều giá trị tinh thần, nghệ thuật, giáo dục và văn hóa.

Việc Nghệ thuật Lân sư rồng được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thể hiện sự đa dạng các loại hình Di sản văn hóa phi vật thể tại TPHCM.

Đến nay, TPHCM có Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và Ca trù được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thành phố cũng có 5 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm: Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ, Tết Nguyên tiêu của người Hoa quận 5, Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Lê Văn Duyệt, Vovinam - Việt Võ đạo và Nghệ thuật Lân sư rồng.

TPHCM công bố Nghệ thuật Lân sư rồng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - 2

Các đoàn Nghệ thuật Lân sư rồng biểu diễn ở chương trình (Ảnh: Bích Phương).

Tại chương trình, Sở VH&TT TPHCM cũng công bố thêm 7 công trình, địa điểm được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố.

Trong đó có 3 di tích là đình làng trên địa bàn TP Thủ Đức, gồm: Đình Thần Long Bình, Đình Thần Long Hòa, Đình Thần An Khánh. Bốn di tích kiến trúc nghệ thuật, gồm: Trường Đại học Sài Gòn (quận 5), Đền Bà Mariamman (quận 1), Trường THPT Trưng Vương (quận 1), Chợ Tân Định (quận 1).

Với 7 công trình, địa điểm được công nhận lần này, tổng số di tích lịch sử - văn hóa của TPHCM lên đến 200 di tích, gồm: 2 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, 58 di tích quốc gia, 140 di tích cấp thành phố (gồm 86 di tích kiến trúc nghệ thuật, 54 di tích lịch sử, trong đó có 79 di tích liên quan đến quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc).

Sau buổi lễ công bố quyết định, Liên đoàn Lân sư rồng TPHCM cùng các quận huyện liên quan sẽ xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật, kết hợp phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh TPHCM.

Các địa phương có di tích được xếp hạng cũng sẽ xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đẩy mạnh tuyên truyền đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.