Top sao “bự” bảo chứng cho…“bom xịt” phòng vé

(Dân trí) - Ở Hollywood, không phải ngôi sao hạng A nào cũng đủ sức ngự trị lâu dài trên đỉnh cao danh vọng. Rất nhiều ngôi sao trong quá khứ từng là tên tuổi bảo chứng cho “bom tấn” phòng vé. Nhưng tiếc thay, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi.

Johnny Depp

x1-copy-fa9be

Mười năm về trước, chàng “Cưới biển vùng Caribe” thực sự là “ông hoàng phòng vé”. Còn ở thời điểm hiện tại, biệt danh của Johnny Depp phải là… “độc dược phòng vé”.

Liên tiếp bốn tác phẩm gần đây nhất nam tài tử 52 tuổi tham gia diễn xuất đều có doanh thu thảm hại. Năm 2015 là phim “Quý tộc săn tranh” với doanh thu 7.7 triệu đô la trong khi “ngốn” tới 60 triệu đô la kinh phí sản xuất. Năm 2014 là phim “Trí tuệ siêu việt” với doanh thu 23 triệu đô la, khiến các nhà sản xuất lỗ tới 77 triệu đô la. Và đỉnh cao nhất là phim “The Lone Ranger” với kinh phí sản xuất lên tới 255 triệu đô la mà chỉ thu được 89 triệu đô la ở thị trường Bắc Mỹ.

Nếu màn tái xuất trong phần 5 loạt phim nổi tiếng “Cưới biển vùng Caribe” của Johnny Depp không khá khẩm hơn thì sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao 52 tuổi sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn.

Ryan Reynolds

x2-copy-587ba

Hollywood đã nhiều lần cố gắng chuyển đổi hình tượng của nam tài tử Canada từ một anh chàng hơi ngốc nghếch thành một người hùng, và kết quả đem lại chỉ có sự thất bại thảm hại. Năm 2011, Ryan Reynolds mang theo rất nhiều kỳ vọng khi hóa thân thành người hùng trong phim “Green Lantern”. Với kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu đô la, bộ phim chỉ thu lại vỏn vẹn 116 triệu đô la ở thị trường Bắc Mỹ.

Năm 2015, phim “Kẻ thế mạng” (Self /Less) của nam tài tử 38 tuổi cũng chỉ thu về hơn 5.4 triệu đô la. Trước đó, “bom xịt” mùa hè năm 2013 là “Đồn Cảnh Sát Ma” (R.I.P.D.) do Ryan đóng chính được đầu tư tới 130 triệu đô la và chỉ đem về 33 triệu đô la doanh thu phòng vé.

 

Nicole Kidman

x3-copy-506bf

“Thiên nga nước Úc” luôn là một diễn viên tài năng nhưng chỉ tài năng là không đủ để đem lại thành công tại các rạp chiếu phim. Trong 10 năm qua, chỉ có một bộ phim Nicole tham gia diễn xuất có doanh thu phòng vé trên 100 triệu đô la, đó là phim “Cô vợ hờ” của Adam Sandler. Đáng tiếc là trong phim, Nicole Kidman chỉ xuất hiện với một vai diễn nhỏ.

Còn các “bom xịt” “Thiên nga nước Úc” đóng vai chính thì có thể kể thành một hàng dài như “Chiếc la bàn vàng”, “Dục vọng”,… và “Tội ác ngủ say”.

Chris Hemsworth

x4-copy-9e1da

“Thần Sấm” khi là một phần của vũ trụ điện ảnh Marvel rất khác với khi anh tự mình gánh vác cả một bộ phim độc lập. Thực tế chứng minh Chris Hemsworth luôn gặp khó khăn với một bộ phim không liên quan tới các siêu anh hùng.

Ba phim gần nhất do Chris Hemsworth đóng vai chính là “Red Dawn”, “Rush” và “Trùm mũ đen” (Blackhat) đều gặp thất bại thảm hại tại phòng vé.

Mel Gibson

x5-copy-35183

Nếu đây là năm 1995, hẳn sẽ có người phì cười khi nhìn thấy cái tên Mel Gibson xuất hiện trong danh sách. Tuy nhiên, sau rất nhiều các vụ bê bối cá nhân, nam diễn viên phim Trái tim dũng cảm đã thực sự mất đi “sức mạnh phòng vé”. Đơn cử như phim “Hải ly” hồi năm 2011, cái tên Mel Gibson cũng không làm lu mờ con số doanh thu thảm hại: 970.816 đô la.

Julia Roberts

x6-copy-85588

Dù vẫn là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood, Julia Roberts rõ ràng đã không còn quyền năng như thời hóa thân thành “Người đàn bà đẹp”. Bộ phim gần đây nhất Julia Roberts đóng vai chính là “Ăn, cầu nguyện và yêu” thu về con số chỉ tạm chấp nhận được là 80 triệu đô la.

Đây thực sự là một bước thụt lùi lớn so với những thành công rực rỡ mà chính Julia Roberts đã đạt được trong thập niên 90 của thế kỷ trước.

Dung Nhi

Theo LP

chuky-b8f18