"Tình yêu màu nắng" sẽ lên ngôi tại Bài hát yêu thích?

(Dân trí) – “Tình yêu màu nắng” với sự kết hợp vô cùng ăn ý của giọng ca sao mai Đoàn Thúy Trang và Rapper BigDaddy đã chiếm trọn tình cảm của nhiều khán giả và thành viên hội đồng tuyển chọn khi vươn lên dẫn đầu danh sách 12 ca khúc lọt vào liveshow tháng 7.

Dẫn đầu danh sách 12 ca khúc lọt vào liveshow tháng 7 là ca khúc Tình yêu màu nắng của Phạm Thanh Hà do Đoàn Thúy Trang biểu diễn. Ca khúc là sự kết hợp vô cùng ăn ý của giọng ca Đoàn Thúy Trang và Rapper BigDaddy.
 
Tình yêu màu nắng sẽ lên ngôi tại Bài hát yêu thích?

"Tình yêu màu nắng" của Đoàn Thúy Trang đang dẫn đầu top 12 ca khúc liveshow Bài hát yêu thích tháng 7

Tình yêu màu nắng là sự pha trộn đặc sắc, giữa giai điệu đậm chất dân tộc với một bản phối nhạc điện tử rất mới mẻ, trẻ trung và vô cùng sôi động. Ngay sau khi lọt vào top đề cử ca khúc này đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ rất lớn từ khán giả , chính điều này đã giúp cho Tình yêu màu nắng nhanh chóng đứng đầu với 29/300 tổng bình chọn các ca khúc lọt vào top 12, ca khúc biểu diễn trong liveshow tháng 7 lần này.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả thông qua lượt nghe, ca khúc Tình yêu màu nắng cũng đã khiến cho rất nhiều đại diện của HĐTC như nhạc sĩ Thanh Tâm, Nghệ sĩ ưu tú Huyền Thanh, nhạc sĩ Dương Khắc Linh phải dành tối đa 5 phiếu bình chọn cho ca khúc dễ thương này.

Đứng ở vị trí số 2 là ca khúc Những ngày yêu như mơ, sáng tác của Tăng Nhật Tuệ do Hải Yến Idol biểu diễn. Sau một thời gian dài ở ẩn để chăm lo cho hạnh phúc cá nhân, khi đã làm tròn vai trò người vợ và thiên chức của một người mẹ, tình yêu nghề của Hải Yến idol đã thôi thúc cô trở lại với ánh đèn sân khấu.

Hải Yến idol đã bắt tay vào việc thực hiện sản phẩm mới để trở lại với sân khấu âm nhạc để tiếp tục cống hiến hết mình cho khán giả mến mộ. Và sự cố gắng của bà mẹ trẻ đã được đền đáp một cách xứng đáng khi ca khúc Những ngày yêu như mơ đã nhận được 18 bình chọn của HĐTC và nhận được số phiếu tối đa từ nhạc sĩ Nguyễn Cường và Nghệ sĩ ưu tú Huyền Thanh.

Sát vị trí của Hải Yến là Trúc Nhân, anh chàng ấn tượng tại Giọng hát Việt 2012 với sáng tác của Cát Tường- Đông. Ca khúc này cũng một lần nữa gây ấn tượng mạnh khi được chính tác giả sáng tác ra ca khúc Cát Tường thể hiện một cách hoàn hảo tại vòng dấu mặt The Voice 2013. Với độ nóng của mình Đông đã nhanh chóng lọt vào top 12 ca khúc biểu diễn trong liveshow tháng này.
 
Sau thời gian im ắng chăm chồng con, Hải Yến trở lại hứa hẹn nhiều bất ngờ

Sau thời gian im ắng chăm chồng con, Hải Yến trở lại hứa hẹn nhiều bất ngờ

Với hơn 5.000 lượt nghe trên BXH và 15 bình chọn của HĐTC, ca khúc Tôi là người thợ mỏ do Tuấn Anh biểu diễn đứng ở vị trí thứ tư. Hai vị trí thứ 5 và thứ 6 của top 12 lần lượt thuộc về hai ca khúc Đừng vội vã (Biểu diễn: Thanh trúc - Dũng Hà. Sáng tác: Hồ Hoài Anh) và Ngày mưa rơi (Biểu diễn: Nguyễn Khánh Phương Linh. Sáng tác: Dương Trường Giang).

Nhận được 6000 lượt nghe và 7 phiếu bình chọn của HĐTC là ca khúc Không thể cách xa (Biểu diễn & Sáng tác: Thủy Đặng). Single Anh nhớ em của Tuấn Hưng nhanh chóng lọt vào top 12 ca khúc biểu diễn liveshow tháng 7 chỉ sau vài ngày phát hành online.  Sản phẩm âm nhạc rất mới mang tên Anh nhớ em tiếp tục đánh dấu sự hợp tác của anh chàng ca sĩ điển trai Tuấn Hưng và nhạc sĩ Anh Tú (Tú Dưa).

Bám sát Tuấn Hưng là nhóm Bee.T của hai chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm. Xinh đẹp, gợi cảm và tài năng, cả hai chị em cô ca sỹ gốc Thanh Hóa đã dần chiếm lĩnh được các sân khấu ca nhạc và nhận được những thiện cảm nơi công chúng. Ca khúc Em yêu anh  đã nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả cũng như điểm số của Hội đồng tuyển chọn.

Ở vị trí thứ 10, anh chàng ca sĩ - người mẫu Nathan Lee sẽ là “hot man” trong liveshow này với ca khúc Xinh . Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến) đứng ở vị trí thứ 11 qua tiếng hát của 3 anh em Sao Mai: Lê Anh Dũng, Quang Hào, Ngọc Ký. Lọt top 12 ca khúc trong  liveshow tháng 7 là ca khúc Vụn vỡ do ca sĩ Nguyễn Đức Quang thể hiện.

Bài hát yêu thích tháng 7 sẽ diễn ra vào tối ngày 7/7 và được truyền hình trực tiếp trên VTV3 từ sân khấu Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Hà Thanh