Tình sử của hai nghệ sĩ hài "nhiều vợ" nhất showbiz Việt

(Dân trí) - Họ là những người thành công trong nghề nhưng lại lận đận trong chuyện tình duyên. Người trải qua 3, 4 đời vợ nhưng vẫn còn cô đơn, người thì tới ngày cưới lại hủy hôn vì bị lừa dối và quay lại với vợ cũ.

Diễn viên hài Công Lý

NSƯT Công Lý là diễn viên hài được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn ở các sân khấu kịch lẫn truyền hình, anh được biết đến nhiều nhất với các vai hài trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần” và vai diễn “Cô Đẩu” trong “Gặp nhau cuối năm”.

Mới đây, Công Lý cũng có tên trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân sau nhiều năm hoạt động tích cực trong giới nghệ thuật. Nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp nhưng Công Lý lại có cuộc sống hôn nhân không bằng phẳng với 3 lần hôn nhân tan vỡ.

Tình sử của hai nghệ sĩ hài "nhiều vợ" nhất showbiz Việt - 1

Người vợ đầu tiên của Công Lý tên là Thục Khuê, cô làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Hiếm có lần nào Công Lý nhắc đến cô cũng như chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng.

Thục Khuê được đánh giá là một người nhiệt tình, hiền lành nhưng lại rất có cá tính. Cuộc hôn nhân đầu tiên này của Công Lý đã kết thúc trong lặng lẽ khi cả hai thường xuyên rơi vào tình trạng "không hiểu nhau".

Bé Kiến, con gái đầu của Công Lý
Bé Kiến, con gái đầu của Công Lý

Công Lý từng chia sẻ rằng mình đã mất rất nhiều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cái “được” duy nhất của anh là có cô con gái rất đáng yêu. Bé Kiến năm nay đã được 17 tuổi, anh thường xuyên nhắc đến con gái bởi sống xa bố nhưng Kiến rất thương bố, lúc nhỏ em gặp ai cũng mượn điện thoại để nhắn tin cho bố: "Bố đang ở đâu? Bố làm gì?". Mỗi lần nghĩ đến con, anh vẫn không khỏi tự trách mình đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.

Cũng giống như Công Lý, nhắc đến chương trình “Gặp nhau cuối năm” hay “Táo quân” thì chắc hẳn mọi người đều nhớ đến nữ MC kì cựu Thảo Vân, cô là người dẫn chương trình đầu tiên và xuyên suốt của chương trình “Gặp nhau cuối tuần”. Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, vào năm 2004, Công Lý bất ngờ cưới MC Thảo Vân khi cả hai đã hẹn hò được 2 năm.


Cuộc hôn nhân thứ hai của Công Lý kéo dài được 6 năm thì anh và MC Thảo Vân chia tay, cả hai có với nhau một cậu con trai. Tuy đã “đường ai nấy đi” nhưng Công Lý và Thảo Vân vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết và thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ nhau như người thân trong gia đình.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Công Lý kéo dài được 6 năm thì anh và MC Thảo Vân chia tay, cả hai có với nhau một cậu con trai. Tuy đã “đường ai nấy đi” nhưng Công Lý và Thảo Vân vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết và thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ nhau như người thân trong gia đình.

Sau hai cuộc hôn nhân không vẹn tròn, Công Lý dần trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Anh hẹn hò nhưng không tổ chức đám cưới vì đã trải qua 2 lần tan vỡ. Người phụ nữ thứ 3 chấp nhận cuộc hôn nhân "không danh phận" với Công Lý có tên là Tuệ Minh, cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và làm việc trong ngành ngân hàng.

Tưởng chừng như Công Lý đã tìm được người phụ nữ của đời mình nhưng tới năm 2015, cả hai tuyên bố chia tay sau 5 năm mặn nồng khiến công chúng bất ngờ bởi trước đó nam diễn viên từng chia sẻ bản thân anh đã sẵn sàng để kết hôn với cô.

Người phụ nữ thứ 4 và cũng là bạn gái hiện tại của Công Lý là Ngọc Hà, cô gái kém anh tới 15 tuổi và từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Dù cả hai đã hẹn hò được khá lâu nhưng tới cuối năm 2016, Công Lý cùng bạn gái mới xác nhận mối quan hệ trên trang cá nhân.

Tình sử của hai nghệ sĩ hài "nhiều vợ" nhất showbiz Việt - 4

“Cô Đẩu” từng tâm sự: “Chúng tôi dự định kết hôn, tuy nhiên, đã gọi là dự định thì không thể nói chính xác. Khi thời điểm phù hợp đến, tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhiều bạn bè nói cuối năm tôi cưới, tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Tôi đã đến tuổi chững chạc hơn nên cách hành xử, yêu đương cũng điềm đạm, bình tĩnh hơn. Tôi không bao giờ lấn cấn chuyện đã trải qua nhiều đổ vỡ nên buộc phải chọn người thế này thế kia. Tôi thuận theo tự nhiên. Hiện tại, chúng tôi vô cùng hạnh phúc”.

Diễn viên hài Chiến Thắng

Danh hài Chiến Thắng sinh năm 1975, là một trong những diễn viên hài nổi tiếng phía Bắc với cách diễn chất phác và hồn nhiên. Trước đây, Chiến Thắng không thuộc biên chế ở đoàn văn nghệ nào mà chỉ đi diễn tự do ở các hội chợ.

Tuy nhiên sau khi loạt tấu hài “Nói xấu vợ” trở thành hiện tượng mạng, Chiến Thắng dần trở nên đắt show, tạo dựng được tên tuổi và xuất hiện nhiều trên truyền hình. Ngoài nghiệp diễn, Chiến Thắng còn tham gia viết kịch bản, sản xuất các dự án hài. Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện riêng tư, Chiến Thắng thừa nhận mình là người lận đận tình duyên.


Danh hài gốc Vĩnh Phúc từng chia sẻ bản thân mình có nhiều “bóng hồng” đi qua là do “cái số phải thế”, tránh cũng không được.

Danh hài gốc Vĩnh Phúc từng chia sẻ bản thân mình có nhiều “bóng hồng” đi qua là do “cái số phải thế”, tránh cũng không được.

Diễn viên hài Chiến Thắng chia tay người vợ đầu vào năm 1994, khoảng thời gian đó anh chỉ mới 19 tuổi và chưa hề được công chúng biết đến.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu, Chiến Thắng nên duyên cùng chị Thanh Tám, bạn học cùng cấp 3 và cũng là một công chức nhà nước. Thế nhưng, đến 6/2015, Chiến Thắng cho biết, anh và người vợ thứ hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Nói về nguyên nhân chia tay, Chiến Thắng cho biết lý do là "không hợp nhau". Được biết qua hai lần kết hôn, nam danh hài có một con trai và một con gái.


Cuộc sống bận rộn của người nổi tiếng khiến mối quan hệ của Chiến Thắng và Thanh Tám gặp nhiều vấn đề.

Cuộc sống bận rộn của người nổi tiếng khiến mối quan hệ của Chiến Thắng và Thanh Tám gặp nhiều vấn đề.

Đầu năm 2016, Chiến Thắng vui vẻ giới thiệu người yêu mới của mình Ngọc Ánh. Theo chia sẻ của Chiến Thắng, bạn gái của anh sinh năm 1993 ở Ba Vì, Hà Nội. Anh tình cờ quen Ngọc Ánh trong một lần đi quay tiểu phẩm hài và cô nhỏ hơn Chiến Thắng tận 18 tuổi.

Cả 2 người quyết định dọn về Vĩnh Phúc, xây nhà để chuẩn bị kết hôn thì đúng 3 ngày trước đám cưới, Chiến Thắng phát hiện ra vợ sắp cưới lừa dối mình khi đã có chồng và con.

Tình sử của hai nghệ sĩ hài "nhiều vợ" nhất showbiz Việt - 7

Câu chuyện cưới vợ “hụt” của Chiến Thắng tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Không ít người cho rằng anh quá “vô tình” khi đoạn tuyệt với vợ chưa cưới nhanh đến vậy thì nam danh hài lên tiếng phân trần: “Đáng lẽ tháng 12, chúng tôi sẽ kết hôn nhưng suốt một năm qua, cô ấy giấu tôi việc đã từng lấy chồng và có con riêng. Tôi không phải người ích kỷ, nhưng cần có sự chân thật, ngay từ khi vừa về với nhau, tôi đã hỏi cô ấy có vướng mắc bất cứ vấn đề gì về tình cảm hay chuyện gia đình không. Nhưng cô ấy chối và bảo mọi thứ rất êm đẹp”.

Nếu như 2 cuộc hôn nhân đầu diễn ra trong bình lặng và một lần cưới “hụt” ngỡ ngàng thì cuộc hôn nhân thứ 3 của Chiến Thắng lại khá ồn ào và bất ngờ.

Đầu năm 2017, Chiến Thắng kết hôn lần ba với một cô gái quê Phú Thọ kém 15 tuổi tên Thu Ngọc. Cuộc hôn nhân của anh và Thu Ngọc diễn ra vô cùng bất ngờ bởi cả hai chỉ quen nhau trong vài tháng và quyết định kết hôn. Khoảng thời gian đó, Chiến Thắng “ăn nên làm ra” với lịch chạy show dày đặc.

Tình sử của hai nghệ sĩ hài "nhiều vợ" nhất showbiz Việt - 8

Tuy nhiên công việc nghệ sĩ đi diễn thường hay phải xa nhà nên Chiến Thắng bị hiểu lầm không quan tâm tới vợ và con. Ngày 27/6, nam danh hài bất ngờ xác nhận anh và người vợ thứ ba đã làm đơn ly hôn sau 6 tháng chung sống.

Nhưng chỉ một thời gian sau, Chiến Thắng lại quyết định tái hôn với Thu Ngọc. Nam danh hài cho biết mình và Thu Ngọc đã quyết định "làm lại từ đầu", bởi hai người nhận ra vẫn còn tình cảm và không quên được nhau. Anh thừa nhận bản thân là người có lỗi vì chưa tâm lý, không dành nhiều thời gian quan tâm đến vợ nhưng sau lần “tái hợp” này, Chiến Thắng quyết tâm sẽ trở thành một người chồng tốt.

Tình sử của hai nghệ sĩ hài "nhiều vợ" nhất showbiz Việt - 9

Băng Châu - Mai Trang