Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy

Hương Hồ

(Dân trí) - Thúy Hiền ở tuổi 43, dẫu trải qua những gập ghềnh và thăng trầm của cuộc sống, "nữ hoàng wushu" vẫn được khán giả quan tâm, yêu mến...

Thúy Hiền từng được xem là "cô gái vàng" của làng thể thao Việt Nam. 7 lần vô địch thế giới, sở hữu hàng loạt các Huy chương Vàng châu lục và khu vực, Nguyễn Thúy Hiền là "tượng đài", cho tới tận thời điểm này, sau 27 năm vẫn chưa có vận động viên nào vượt qua được.

Những hình ảnh "nữ hoàng wushu" Thúy Hiền diện bikini được cô chia sẻ gần đây đã nhận được sự quan tâm, chú ý của khán giả bởi vẻ đẹp gợi cảm hiếm thấy.

Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy - 1
"Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền trong trang phục bikini (Ảnh: Facebook nhân vật).
Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy - 2
Dù 43 tuổi nhưng Thúy Hiền vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ và nụ cười rạng rỡ như những cô gái đôi mươi (Ảnh: Facebook nhân vật).
Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy - 3
Cô tự tin khoe đường cong gợi cảm và sắc vóc trẻ trung đầy sức sống (Ảnh: Facebook nhân vật).
Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy - 4
Hình ảnh hiếm thấy của Thúy Hiền trong bộ cánh bikini (Ảnh: Facebook nhân vật).
Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy - 5
Ở tuổi 43, Thúy Hiền lựa chọn cuộc sống độc thân vui vẻ (Ảnh: Facebook nhân vật).
Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy - 6
"Nữ hoàng wushu" từng chia sẻ với Dân trí: "Tôi có trung tâm dạy võ thuật cho trẻ em nên cũng khá bận rộn. Ngoài ra, tôi còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Sau thời gian làm việc tôi trở về nhà bên hai cô con gái. Nói chung, thời điểm hiện tại tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc".
Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy - 7
Xinh đẹp, tài năng, gương mặt đẹp của thể thao Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền xuất hiện trong khá nhiều dự án âm nhạc và điện ảnh, có được sự yêu mến của công chúng. Cô từng tham gia trong phim hành động "Nữ đại gia" cùng chị gái của mình là cựu người mẫu, diễn viên Thúy Vinh (Ảnh: Facebook nhân vật).
Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy - 8
Thời gian gần nhất, cô phối hợp cùng Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam thực hiện MV "Tự hào Việt Nam" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có nhan sắc, tài năng, ở thời kỳ đỉnh cao Thúy Hiền nhận được nhiều lời mời làm diễn viên, đóng quảng cáo, đại diện thương hiệu nhãn hàng. Nhiều người bảo Thúy Hiền khi ấy là "đại gia"? Trước câu hỏi của PV Dân trí, Thúy Hiền chia sẻ: "Đúng là tôi đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim hấp dẫn ở trong và ngoài nước. Tôi nhớ một đơn vị ở Mỹ chuyên đào tạo diễn viên cho kinh đô điện ảnh Hollywood đã mời tôi tham gia khóa học của họ. Họ thậm chí còn đồng ý sẽ cho tôi về Việt Nam thi đấu mỗi lần có giải.  

Tuy nhiên, tôi không thể tham gia vì quá bận. Lúc ấy, tôi cũng nghĩ mình không thể chi phối sức khỏe cho quá nhiều việc. Vì sức khỏe có hạn nên mình phải dồn năng lực, tinh thần vào cho thi đấu.

Thời kỳ đỉnh cao, tôi cũng nhận được một vài quảng cáo. Nhưng số đông doanh nghiệp thời kỳ đó còn chưa phát triển nên thù lao cũng không đáng là bao. Để mà nói tiền từ đóng quảng cáo giúp cuộc sống của tôi sang một trang khác là chuyện không thể".

Thúy Hiền wushu tuổi 43: Độc thân vui vẻ, gợi cảm hiếm thấy - 9
Thúy Hiền trong cuộc phỏng vấn với PV Dân trí (Ảnh: Vũ Toàn).

Tài năng, xinh đẹp là vậy nhưng chuyện đời sống tình cảm của Thúy Hiền lại gặp nhiều trắc trở, cô từng trải lòng với Dân trí: "Sau ly hôn mỗi người sẽ có cách để vượt qua nỗi buồn. Với tôi, lúc buồn nhất tôi cũng luôn cố gắng đề cao kỷ luật trong cuộc sống của mình. Bởi khi mình trống trải, cô đơn thì rất dễ sa đà vào những thói quen không tốt hay những mối quan hệ vội vàng.

Để vượt qua những mất mát tổn thương là không hề dễ. Ngày hôm nay tôi ngồi đây lạc quan, thoải mái, tôi cũng đã phải trải qua những tháng ngày đầy nước mắt và thấm thía.

Cách chữa lành vết thương của tôi là duy trì lối sống lành mạnh, tham gia thể thao, suy nghĩ lạc quan, làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn. Tôi cũng vẫn gặp gỡ bạn bè để mình sống như một người bình thường khác. Cứ làm những việc có ý nghĩa như thế thì thời gian dần dần cũng sẽ chữa lành vết thương cho bạn".