Thư tay của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon là giả

(Dân trí) - Sáng 16/3, Sở Tư pháp Hàn Quốc tổ chức họp báo và khẳng định rằng, những bức thư được xem là của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon gây xôn xao dư luận suốt mấy ngày qua, thực chất chỉ là giả mạo.

 


Thư tay của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon là giả - 1
Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon

 

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon treo cổ tự vẫn tại nhà riêng vào tháng 3/2009. Không lâu sau khi cô chết, một người đàn ông nhận là quản lý cũ của Jang Ja Yeon tuyên bố đang sở hữu những bức thư tay của cô, trong đó tố cáo giám đốc công ty quản lý Jang Ja Yeon từng ép cô làm gái gọi. Sự việc đã lắng xuống sau khi bên điều tra tuyên bố rằng, không có đủ chứng cứ để chống lại ông giám đốc Kim.

 

Hơn một năm sau sự việc này, cái chết đau buồn của Jang Ja Yeon lại được nhắc lại khi 230 trang giấy được xem là thư tay của nữ diễn viên này được đài truyền hình SBS công bố vào đầu tháng 3 vừa rồi, tố cáo những nhân vật từng lạm dụng Jang Ja Yeon khi cô còn sống.
 
Thư tay của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon là giả - 2
Đại diện sở Tư pháp Hàn Quốc khẳng định, những bức thư
được xem là thư tay của Jang Ja Yeon là giả, sáng 16/3

 

Nội dung bức thư đã gây sốc khi tiết lộ rằng, Jang Ja Yeon từng bị 31 người lạm dụng trong khoảng 100 lần. Bên cạnh đó, các bức thư này còn nêu rõ tên tuổi của những nhân vật có “máu mặt” trong làng giải trí xứ Hàn có dính lúi tới sự vụ.

 

Cảnh sát Hàn Quốc đã nhập cuộc điều tra và đưa ra kết quả vào sáng 16/3, khẳng định rằng, những bức thư mới được công bố được xem là của Jang Ja Yeon là giả. “Sau khi so sánh chữ viết tay của Jang Ja Yeon và chữ trong các bức thư, chúng tôi thấy chữ viết trong thư không phải là của Jang Ja Yeon. Vì vậy, chúng tôi tin rằng những bức thư này do Jun (người đàn ông đã cung cấp bức thư cho hãng truyền hình SBS) làm giả. Cô ấy chắc chắn đã không viết những bức thư này”.

 

Mi Vân

Theo Newsen