Thông điệp nhân văn của cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết 2025
(Dân trí) - Cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết 2025 được tổ chức nhằm tìm kiếm các cô gái thiệt thòi nhưng có vẻ đẹp tâm hồn và nghị lực phi thường.
Chiều 19/3 tại Hà Nội, Ban tổ chức Hoa hậu Trăng khuyết 2025 đã giới thiệu thông tin về cuộc thi. Đây là cuộc thi đặc biệt đầu tiên dành riêng cho những phụ nữ khuyết tật chưa có cơ hội thể hiện tài năng, trí tuệ và nhiệt huyết của mình.
Cuộc thi đã được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Dương chấp thuận và cấp phép. Sự kiện do Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức.

Cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và nghị lực của những người phụ nữ khuyết tật (Ảnh: Hải Yến).
Đại diện Ban tổ chức cho biết, cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, có độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi.
Cuộc thi có thiết kế trang phục dành riêng cho từng thí sinh. Ban tổ chức cũng bố trí đội ngũ nhân viên am hiểu tâm lý để hỗ trợ, chăm sóc thí sinh trong suốt hành trình.
Chia sẻ tại sự kiện, nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết, cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, mang thông điệp nhân văn sâu sắc: Tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và nghị lực của những người phụ nữ khuyết tật.
Đây là một dự án không chỉ làm đẹp cho đời mà còn thức tỉnh trái tim của nhiều người về lòng nhân ái.
"Cuộc thi còn khẳng định sự đóng góp quan trọng của người khuyết tật trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đây cũng là diễn đàn để truyền tải những câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí phi thường, vượt qua nghịch cảnh của nhiều phụ nữ", ông Phúc nói.
Tại cuộc thi, các thí sinh sẽ có dịp tham quan các danh lam thắng cảnh, như: Bảo tàng gốm sứ Minh Long, các địa điểm mang đậm văn hóa, lịch sử ở Bình Dương.
Dự kiến, vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra ngày 1/5, vòng bán kết ngày 2/5. Vòng chung kết sẽ diễn ra ngày 3/5 với sự tranh tài của top 30 người đẹp, tại Nhà hát Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương.