Thiên Đường Bảo Sơn: địa chỉ du lịch văn hóa hấp dẫn

Bạn sẽ được hoà mình trong không gian xanh rộng lớn với các khu du lịch được phân khu theo chủ đề hấp dẫn như khu phố cổ, khu làng nghề truyền thống Việt Nam, khu ẩm thực, khu du lịch sinh thái và biểu diễn nghệ thuật.

Thiên đường Bảo Sơn được xây dựng với mục đích bảo tồn kiến trúc cổ, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khai thác những nét độc đáo của thiên nhiên và con người Việt Nam. Chính vì vậy, khi đến đây, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một mô hình Việt Nam thu nhỏ với những nét tinh hoa văn hóa đặc sắc. Đồng thời bạn còn có dịp biết đến những sản phẩm mang đặc trưng văn hóa vùng miền được sáng tạo bởi bàn tay của những nghệ nhân trên khắp mọi miền đất nước.

Phố cổ Hà Nội

Tọa lạc trên diện tích 5.000m², khu phố cổ được xây dựng với hơn 20 ngôi nhà liền kề theo kiểu “chống diêm”, lợp ngói ta và một số nhà mang hơi hướng kiến trúc phương Tây. Mỗi căn nhà là một cửa hàng vải vóc, đồ mỹ nghệ, tiệm ảnh, tiệm sửa chữa đồ điện tử, giải khát... được sắp xếp đảm bảo sự kết hợp hài hoà, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt - kinh doanh của người dân Hà Nội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Đây không chỉ là nơi bảo tồn kiến trúc độc đáo của Hà Nội xưa, mà còn bảo tồn di sản văn hoá tinh thần về lịch sử của một Hà Nội ngàn năm văn hiến, giúp cho du khách có thể tham quan, tìm hiểu những dịch vụ đã từng có trong lịch sử của Hà Nội và còn nguyên giá trị sử dụng cho đến ngày nay.

Làng nghề truyền thống

Làng nghề truyền thống

Dạo qua khu phố cổ, bạn lại có thể thả bộ trong không gian sống động của 15 làng nghề thủ công truyền thống. Trên diện tích 10.000m², khu làng nghề được phân theo các phân khu tương ứng với từng nghề đặc trưng. Du khách sẽ được chứng kiến từ quy trình sản xuất, chế tác đến bối cảnh làm ra những sản phẩm. Việc tham gia vào quá trình sản xuất như mua các sản phẩm của những làng nghề nổi tiếng như lụa Vạn Phúc, tranh đá quý Lục Yên, tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, bạc Định Công, song mây Lưu Thượng, tượng Sơn Đồng, khảm trai Chuông Ngọ, nhuộm thổ cẩm sáp người Dao, dệt thổ cẩm dân tộc Thái, túi mỹ nghệ, thêu ren, giả cổ... hay tìm hiểu về những sinh hoạt văn hoá cộng đồng của làng Việt truyền thống như họp làng, chiếu chèo, hát quan họ, biểu diễn rối nước, các chương trình ca múa nhạc dân tộc… được tái hiện ở không gian Việt cổ với cây đa, giếng nước, sân đình.

Bên cạnh khu phố cổ và khu làng nghề truyền thống là khu ẩm thực quy tụ các món ăn đặc sắc nhất của ba miền đất nước được giới thiệu tại 30 gian hàng. Đây cũng là nơi sẽ liên tục diễn ra các ngày hội ẩm thực. Trong nhà hát 400 chỗ ngồi, du khách còn có thể được xem biểu diễn nghệ thuật dân gian.

Khu bảo tồn thiên nhiên

Khu bảo tồn thiên nhiên tạo nên không gian xanh sống động với vườn thượng uyển, vườn lan, vườn chim và bảo tàng bướm… thực sự tạo niềm hứng thú vô tận cho du khách với cảm giác như đang bước trong khu rừng nhiệt đới. Điểm nhấn của Công viên là Hồ tâm linh với tượng Phật Di Lặc cao 20m và tượng 12 vị La Hán xung quanh.

Hai quả núi nhân tạo được xây dựng như một thế giới đại dương trưng bày hơn 3.000 loài cá có nguồn gốc từ các châu lục như cá mập, cá đuối, cá heo, hải cẩu, sư tử biển… và nhiều loại san hô cùng với vô vàn loài sinh vật biển quý hiếm. Đường hầm Thủy Cung được xây mới giúp người dân thủ đô và du khách cơ hội được chiêm ngưỡng và tìm hiểu thế giới nước đầy sống động. Không chỉ vậy, nơi đây sẽ còn là “trường học trực quan”, giúp các em thiếu nhi tìm hiểu, khám phá thế thế giới muôn loài và cuộc sống muôn màu dưới lòng đại dương xanh.

Làng nghề truyền thống

Vườn thú hoang dã thu hút rất nhiều các bạn nhỏ. Đây là nơi tập trung và nuôi dưỡng nhiều loài thú, các loài bò sát, loài chim quý hiếm đang có nguy cơ bị mất dần ngoài tự nhiên. Các em nhỏ được tận mắt chiêm ngưỡng, tìm hiểu đời sống của những động vật hoang dã, quý hiếm từ Nam Phi và Bắc Mỹ lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam như Hổ trắng, Sư tử trắng đến từ Nam Phi, Báo chita, Linh cẩu đốm,… hay vô vàn các loài bò sát và loài chim như: Kỳ đà, rồng đất, vẹt đỏ cánh xanh,… Được cho những chú Hươu cao cổ hiền lành hay Ngựa vằn láu lỉnh ăn sẽ là niềm vui trong kí ức trẻ thơ.

Thiên đường trò chơi

Thiên đường trò chơi

Khác với nét trầm lắng, yên bình tại khu phố cổ và khu làng nghề truyền thống, khu vui chơi giải trí là nơi tổng hợp nhiều loại trò chơi khác nhau, thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí của nhiều đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên, với các trò chơi sôi động, hấp dẫn như đu quay, cưỡi ngựa, thám hiểm vũ trụ, đua ôtô điện, du thuyền cảm giác mạnh, tàu hoả lắc lư; đu văng và quay lắc lư; khu nhà ma... Khu vui chơi còn có hệ thống bể bơi, cầu trượt, bể sục. Đây là một tổ hợp bơi nóng lạnh, vui chơi giải trí trong nhà phục vụ du khách suốt bốn mùa.

Ngoài ra, công viên còn có chương trình biểu diễn của các chú xiếc cá heo, sư tử biển hằng ngày tại khán đài 11.000 chỗ ngồi.

Thiên đường trò chơi

Công viên Thiên đường Bảo Sơn là một công trình mang đậm dấu ấn văn hóa và kiến trúc cổ của Việt Nam kết hợp với công nghệ hiện đại của thế giới. Công trình này đã đóng góp thêm cho Hà Nội một địa chỉ du lịch văn hóa cuối tuần sinh động và hấp dẫn.

Chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1.6, để tri ân tới Quý khách hàng, Thiên đường Bảo Sơn áp dụng giá vé trọn gói với những ưu đãi đặc biệt và chương trình nghệ thuật đặc sắc áp dụng từ ngày 30/5 đến hết ngày 1/6/2015 ( tặng ngay 1 coupon giải nhiệt mùa hè dành cho khách hàng cao dưới 1,3m):

- Miễn phí hoàn toàn dành cho trẻ em có chiều cao dưới 0,8m.

- 220.000 đ dành cho khách cao dưới 1,3m và khách từ 55 tuổi trở lên.

- 250.000 đồng dành cho khách cao từ 1,3m trở lên.

Chi tiết về chương trình ưu đãi nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1.6 xem tại link sau:

http://baosonparadise.vn/vn/tin-tuc--su-kien/uu-dai-dac-biet-nhan-dip-162015-290

Chương trình khuyến mại đặc biệt tại khu vui chơi nước tại Thiên đường Bảo Sơn:

Cơ hội bơi tại bể bơi lớn nhất chỉ với 40.000 đ dành cho khách cao trên 1,3m và 30.000 đ dành cho khách cao dưới 1,3m ( áp dụng sau 17h hàng ngày, không áp dụng cho các ngày 30/5 đến hết 1/6/2015)

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Kinh Doanh – Công viên Thiên Đường Bảo Sơn

Km8, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Tel: 04.62653004 (140 => 144) / Web: http://baosonparadise.vn/