Thí sinh Giọng hát Việt giành giải trong Bài hát Việt

(Dân trí) - Cô giáo Lê Vy - người từng tham dự cuộc thi Giọng hát Việt đã giành giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả với ca khúc “Cỏ xanh” do Nguyễn Anh Vũ sáng tác và phối khí, lời bài hát do Hoàng Mai biên soạn.

Bài Hát Việt tháng 11/2012 khởi đầu bằng việc vinh danh cho giải thưởng Bài hát của tháng của liveshow tháng trước - ca khúc “Thu nhớ” - được sáng tác bởi Việt Thắng –  chàng nhạc sĩ lần đầu tiên tham gia Bài hát Việt. Ca khúc được trình bày bởi ca sĩ Tô Minh Đức, phối khí bởi chính tác giả và nhạc sĩ Cao Vịnh. Ca khúc RnB nhẹ nhàng này mang đầy tâm sự chân thành của chính tác giả, ghi lại dòng cảm xúc của anh về một mùa thu tràn ngập tình yêu.
 
Tô Minh Đức
Tô Minh Đức

 

Giọng ca của Sao Mai Điểm Hẹn Lương Viết Quang mở màn cho các bài hát dự thi trong Liveshow Bài Hát Việt tháng này qua ca khúc “Em là Hà Nội trong tôi”, một sáng tác của nhạc sĩ lần đầu tham gia Bài Hát Việt Lâm Tới và được phối khí bởi Trần Đức Thiện theo phong cách acoustic. Ca khúc ghi lại cảm xúc của chính tác giả vào một buổi tối Hà Nội lãng mạn cùng với bạn gái.

 

Tiếp đến là một sáng tác của “cha đẻ” ca khúc đoạt giải “Bài hát mang phong cách Rock đương đại nổi bật” của năm 2010 “Uống trà”, ca nhạc sĩ Toàn Thắng. Anh giới thiệu một sáng tác mới của mình mang tên “Lạc”, được phối khí bởi Vũ Đặng Quốc Việt và qua giọng ca của Quốc Thiên. Ca khúc ballad này tác giả viết cho dự án phim ngắn “Điều còn lại - The next day” của Toàn Thắng và những người bạn sẽ được ra mắt vào 10/11 trên Youtube. Ca khúc miêu tả khoảng khắc hụt hẫng, lạc lõng, chưa tin vào việc vừa mất đi người yêu thương nhất. Cả nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và nhà báo Ngô Bá Lục đều cho rằng ca khúc này là nhạc phẩm ấn tượng nhất trong ba tác phẩm được giới thiệu đầu tiên và ca sĩ Quốc Thiên đã thể hiện rất tốt ca khúc này.
 
Quốc Thiên
\
Quốc Thiên

 

Ca khúc thứ ba là một ca khúc pop vui tươi mang tên “Em tuổi trăng tròn” của chàng nhạc sĩ 17 tuổi Trần Văn Tuấn Long - chàng “tân binh” của Bài Hát Việt sáng tác, Thanh Bình phối khí và Hương Trà trình bày. Bài hát lấy ý tưởng từ những hình ảnh nữ sinh tuổi đôi mươi trong sáng, lạc quan. Tác giả còn gửi gắm một thông điệp nhỏ nhỏ: hãy sống đúng với suy nghĩ và độ tuổi của mình, vô tư, lạc quan và yêu đời. 
 
Tiếp tục chương trình, là ca khúc mang âm hưởng jazz blue “Cỏ xanh” của chàng nhạc sĩ trẻ Nguyễn Anh Vũ, do chính anh phối khí, phần lời do Hoàng Mai biên soạn và được trình bày bởi cô giáo trẻ Lê Vy (Giọng Hát Việt). Theo tác giả, cỏ xanh tượng trưng cho cuộc sống thanh bình nơi làng quê. Tìm về “cỏ xanh”, tìm về quê hương luôn là mong ước của người xa quê.
 
Lê Vy

Lê Vy

 

Nhạc sĩ Nông Tiến Bắc - chàng kĩ sư phần mềm, kiêm thành viên ban nhạc rock Cuộc sốngS – lần đầu tiên đến với sân chơi này qua ca khúc alternative rock “Tôi yêu Hà Nội”, do chính ban nhạc của mình phối khí, phần thể hiện bởi giọng ca của chính tác giả và ca sĩ Phương Anh Idol. Ca khúc như bức tranh về những kỉ niệm về Hà Nội khi tác giả sắp phải xa vùng đất thương yêu này. Ca khúc này đều được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và nhà báo Ngô Bá Lục đánh giá cao về mặt cảm xúc: rất hồn nhiên và mộc mạc, gần gũi thân quen.
 
Nông Tiến Bắc và Phương Anh Idol
Nông Tiến Bắc và Phương Anh Idol

 

Châu Đăng Khoa - chàng cử nhân của trường ĐH Kinh tế TPHCM đã chiến thắng Giải bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn với ca khúc “Bận rộn” do chính anh sáng tác và trình bày trong Liveshow Bài Hát Việt tháng trước, sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc “Dối” do chính anh sáng tác và trình bày, nhạc sĩ Hoài Phong phối khí. Ca khúc theo thể loại country pop. Đây cũng là thể loại mà Khoa theo đuổi. Đây cũng là câu hỏi mà chính tác giả tự đặt ra: giữa người với người vì sao không sống thật với nhau.

 

Một “cựu binh” nữa của Bài Hát Việt, Thành Vương - chàng nhạc sĩ đã vinh dự chiến thắng giải thưởng Bài hát của năm 2011 với ca khúc “Kí ức mùa đông” do Tô Minh Đức thể hiện - sẽ tiếp tục chương trình bằng ca khúc “Em mùa thu đến” do chính anh phối khí.  Sau thành công vang dội với ca khúc về mùa đông, lần này anh tiếp tục tin tưởng và giao cho giọng hát Tô Minh Đức thể hiện ca khúc về mùa thu của anh lần này.

 

Nối tiếp chương trình là ca khúc “Cứ yêu” của ca nhạc sĩ Minh Thư - chủ nhân của ca khúc "Em mong vậy thôi" từng đoạt giải Bài hát Việt tháng 11/2005. Ca khúc này do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phối khí và ca sĩ Uyên Linh trình bày. Sau khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, yêu rồi tan vỡ, hạnh phúc rồi bất hạnh, Minh Thư đã cảm tác nên ca khúc này. Tác giả còn gửi đến thông điệp: mọi người hãy cứ tin yêu vào cuộc sống, và trong tương lai gần hạnh phúc sẽ tìm đến chính ta. Nhà báo Ngô Bá Lục và nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đều có lời khen ngợi đến phần thể hiện của Uyên Linh với một ca khúc khó hát như “Cứ yêu”.
 
Uyên Linh
Uyên Linh

 

Kết thúc phần thi của 9 ca khúc mới là gương mặt mới của Bài Hát Việt và cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc , Top 6 Sao Mai Điểm Hẹn 2010 Hoài Nam với ca khúc “Vượt thác” do chính anh sáng tác và trình bày, bản phối của nhạc sĩ Cao Nhật Trung. Tác giả chi sẻ: “Khi Nam thấy những chú cá bơi lội trên những dòng sông, vượt qua những con thác, Nam liên tưởng đến mình, muốn vươn lên, vượt qua những thử thách để chinh phục những thành công mới.” Ca khúc này đã từng được Hoài Nam dự định chọn để thể hiện trong đêm thi rock trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2010, nhưng cuối cùng anh lại quyết định chọn ca khúc khác.
 
Trong phần Dự án âm nhạc lần này, nhóm MTV, Năm dòng kẻ, cùng với ca sĩ Thanh Thúy và nhóm 4 Tenor giới thiệu đến khán giả thể loại nhạc A capella hàn lâm và đầy quyến rũ.
 
Tuy du nhập vào Việt Nam từ những năm 90 và đã từng “làm mưa làm gió” trên các sân khấu ca nhạc nhưng thời gian gần đây, trào lưu A capella gần như tạm lắng. Những nhóm nhạc như AC&M, Năm dòng kẻ, MTV..., dường như chưa có thế hệ kế thừa. Những ca sĩ trẻ cũng chưa dám thử sức với lối hát khoe giọng này. Bài hát Việt tháng 11/2012 sẽ giới thiệu đến quí vị và các bạn thể loại âm nhạc đặc biệt này.
 
Năm dòng kẻ
Năm dòng kẻ
 
Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Ngẫu nhiên” được Năm dòng kẻ thể hiện rộn ràng, vui tươi. “Tình khúc chiều mưa” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tiếp tục chương trình với giọng hát của bốn cô gái đầy nội lực này. Nối tiếp là giây phút chìm đắm trong giai điệu của ca khúc “Một mình” của nhạc sĩ Thanh Tùng, do nhóm MTV trình bày, cùng với thành viên cũ của nhóm - Thành Nguyễn. Sau đó, nhóm MTV thể hiện lại ca khúc đã từng “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc Việt Nam trong những năm trước đây - ca khúc “Trống cơm” (dân ca Bắc Bộ). Tiếp đến là sự kết hợp đặc biệt của hai nhóm nhạc này trong một sáng tác mới của Bảo Lan “Phút ngẫu hứng”. Cuối cùng, tiết mục biểu diễn đặc sắc của ca sĩ Thanh Thúy và Nhóm 4 Tenor với ca khúc “Tiếng chày trên sóc Bombo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng đã khép lại khá ấn tượng cho phần giới thiệu Dự án âm nhạc của Bài Hát Việt tháng 11 năm 2012.
 
Kết quả Bài Hát Việt:
 

•        Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn: Ca khúc “Dối” do Châu Đăng Khoa sáng tác và trình bày, Hoài Phong phối khí.

•        Ca sĩ thể hiện hiệu quả: Lê Vy với ca khúc “Cỏ xanh” do Nguyễn Anh Vũ sáng tác và phối khí, lời bài hát do Hoàng Mai biên soạn.

•        Phối khí hiệu quả: Vũ Đặng Quốc Việt , phối khí cho ca khúc “Lạc” của nhạc sĩ Toàn Thắng, do ca sĩ Quốc Thiên trình bày.

•        Bài hát của tháng: Ca khúc “Lạc” do Toàn Thắng sáng tác, Vũ Đặng Quốc Việt phối khí, ca sĩ Quốc Thiên trình bày.
 
Toàn Thắng
Toàn Thắng
 
Ảnh: Bá Ngọc
VN