Thanh Bùi tiết lộ cách dạy "quý tử" ở nhà và chuyện suýt theo nghề bác sĩ

Huỳnh Quyên

(Dân trí) - Quan điểm dạy con của Thanh Bùi nhận được sự đồng tình từ các vị phụ huynh. Theo đó, nam nghệ sĩ đề cao sự sáng tạo của con, không ủng hộ việc thúc ép trẻ em phát triển theo mong muốn của bố mẹ.

Trong buổi giao lưu với phụ huynh và các học sinh tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM sáng 27/5, Thanh Bùi hiếm hoi nhắc về con trai của mình.

Anh kể: "Sau một buổi học, Kiến An (con trai Thanh Bùi, 5 tuổi - PV) về nhà với vẻ mặt buồn bã. Nguyên nhân là vì bé bị cô giáo nhận xét là "vẽ tranh sai cách". Khi tôi hỏi rõ hơn về bức tranh này, bé cho biết mình đã vẽ mặt trời màu đen trong khi cô giáo cho rằng màu vàng mới đúng. Ở góc độ của mọi người có thể thấy con trai tôi đang có sự nhầm lẫn, nhưng không, bé đã giải thích với tôi rằng, con vẽ mặt trời màu đen vì muốn miêu tả lúc nó bị che khuất bởi mây đen khi có mưa". 

Thanh Bùi tiết lộ cách dạy quý tử ở nhà và chuyện suýt theo nghề bác sĩ - 1

Thanh Bùi tham gia hoạt động vẽ tranh tại sự kiện (Ảnh: Huỳnh Quyên).

Từ câu chuyện của con mình, Thanh Bùi nhắn nhủ với các bậc phụ huynh: "Cứ để con sáng tạo theo cảm xúc và quan sát của riêng con". Anh cho biết, đó cũng là lý do thôi thúc anh thành lập Học viện Nghệ thuật thị giác đương đại Việt Nam với mong muốn tạo môi trường để các bé được mở rộng tư duy sáng tạo của mình. 

Nam nghệ sĩ đưa ra quan điểm trong việc giáo dục trẻ: "Tôi muốn các bé có thể tiếp cận với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ở đây không phải là tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Hoa mà là ngôn ngữ về nghệ thuật hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác. Miễn sao các bé có thể tìm kiếm được đam mê của bản thân từ những ngôn ngữ đó". 

Thanh Bùi cho hay, là một người cha, anh luôn tạo điều kiện để con biết được "đâu là điều con thích và không thích". Nam nghệ sĩ muốn con tìm được đam mê thông qua "góc nhìn của con" chứ không phải từ "góc nhìn của bố mẹ".  

Giọng ca Tình về nơi đâu nói thêm: "Tôi nhớ hồi mình học lớp 10, giáo viên thì khuyên tôi theo đuổi con đường ca hát, còn bố mẹ thì muốn tôi theo nghề bác sĩ... Giữa rất nhiều định hướng, tôi may mắn được chọn đúng đam mê của mình. Tuy nhiên, từ câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn nhủ với các bậc phụ huynh là hãy để con tự khám phá điều mà con mong muốn". 

Sự kiện còn tổ chức trưng bày 38 tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi các em từ 5-18 tuổi. Bên cạnh lan tỏa giá trị nghệ thuật, các sản phẩm này còn được mang đi đấu giá để gây quỹ. Tất cả số tiền thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dự án nghệ thuật cộng đồng sau này. 

Thanh Bùi tiết lộ cách dạy quý tử ở nhà và chuyện suýt theo nghề bác sĩ - 2

Tác phẩm trưng bày tại buổi triển lãm (Ảnh: Huỳnh Quyên).

Em Trần Thanh Trúc (SN 2012) - chủ nhân của 1 trong 38 tác phẩm được trưng bày - cho biết rất xúc động khi bức tranh của mình được mọi người quan tâm và đánh giá cao. Đam mê hội họa từ bé, cô bé cảm thấy hạnh phúc khi có môi trường để mình thể hiện tài năng. 

Thanh Bùi (SN 1983) là ca sĩ, nhạc sĩ từng gặt hái nhiều thành công trong nghệ thuật, được khán giả biết đến qua các ca khúc: Tình về nơi đâu, Lặng thầm một tình yêu...

Nam ca sĩ kết hôn năm 2013, đến năm 2018 thì chào đón cặp song sinh Kiến An - Khải An. Từ đó đến nay, Thanh Bùi hiếm khi để con xuất hiện trước công chúng. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ vắng bóng trên sân khấu mà chủ yếu tập trung cho các dự án giáo dục.