Tại sao Hòa Minzy chưa có danh phận sau khi sinh con cho thiếu gia?

Phương Nhung

(Dân trí) - 5 năm bên nhau, có con chung nhưng đến khi chia tay, Hòa Minzy vẫn chưa từng được mặc váy cưới. Nữ ca sĩ chia sẻ, họ không cần ra tòa làm thủ tục ly hôn vì chưa từng kết hôn.

"Không phải anh Hải hay gia đình nhà nội không muốn cho Hòa một danh phận"

Cuộc chia tay của nữ ca sĩ Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải để lại nhiều sự tiếc nuối cho khán giả yêu mến tổ ấm nhỏ của họ.

Trước đây, Hòa Minzy thường đăng tải clip những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con và ba của em bé ở Australia. Những màn hội thoại ngọt ngào, đáng yêu của họ luôn khiến nhiều người thích thú.

Theo chia sẻ của Hòa Minzy thì cô và bạn trai đã ở bên nhau 5 năm. Trong 5 năm đó, mất tới một năm họ sống trong xa cách vì thiếu gia Minh Hải sang Australia công tác và kẹt lại vì dịch Covid-19. 

Tại sao Hòa Minzy chưa có danh phận sau khi sinh con cho thiếu gia? - 1

Hình ảnh gia đình nhỏ của Hòa Minzy khiến nhiều người tiếc nuối (Ảnh: Hòa Minzy).

Nhiều khán giả bày tỏ thương Hòa Minzy vì nữ ca sĩ chia tay với bạn trai mà chưa một lần được cầu hôn. Một khán giả viết: "Cuối cùng thì cô gái ấy không danh, không phận, không một lần được mặc áo cưới. Chỉ còn lại "Bo thúi" và những vết rạn da sau sinh. Ba Hải không còn yêu những vết rạn trên bụng mẹ Hòa nữa sao?".

Số khác lại cho rằng: "Chỉ người trong cuộc mới hiểu được câu chuyện của mình. Cả hai đã chia tay trong văn minh nên hãy tôn trọng quyết định của họ".

Trước những cảm xúc tiếc nuối, hụt hẫng của khán giả, Hòa Minzy lại một lần nữa lên tiếng để trấn an mọi người:

"Chưa chắc chia tay đã là buồn nhất và chưa chắc sống chung đã là vui vẻ mọi người ạ! Quyết định này là ổn nhất cho bố mẹ Bo rồi. Cảm ơn mọi người đã tôn trọng quyết định của Hòa".

Hòa Minzy cho biết, ban đầu không có ý định công khai trên mạng chuyện chia tay, muốn mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua vì cô và bạn trai vẫn sẽ đồng hành chăm sóc con trai. Nhưng sau đó, cô quyết định lên tiếng để tránh nhiều thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến người cũ và gia đình của anh.

Tại sao Hòa Minzy chưa có danh phận sau khi sinh con cho thiếu gia? - 2

Hòa Minzy quyết định công khai chuyện chia tay để tránh những thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến người cũ (Ảnh: FBNV).

Cô đứng ra xin lỗi khán giả đã yêu thương gia đình bé Bo vì đã khiến mọi người thất vọng. "Cũng cố gắng một phần vì kì vọng của mọi người nhưng không được nữa, xin lỗi mọi người nhiều", Hòa Minzy bày tỏ.

Trước chia sẻ của Hòa Minzy, một khán giả cho rằng: "Cách ứng xử của cô ấy quá đẹp. Dẫu biết Hòa là người của công chúng, chuyện tình cảm dễ bị "soi" nhưng Hòa thực sự không cần xin lỗi ai, cô đã yêu đã sống hết mình vì tình yêu. Lựa chọn là ở mỗi người, không ai có quyền sống thay ai".

Hòa Minzy cũng đích thân đứng ra làm rõ lý do tại sao đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn: "Không phải anh Hải hay gia đình nhà nội không muốn cho Hòa một danh phận đâu ạ. Mà do quãng thời gian anh hỏi cưới, mới yêu nhau được một năm nên Hòa chưa đồng ý. Sau đó, anh sang nước ngoài thì chưa đăng ký kết hôn được thôi ạ".

Một lần nữa, cô nhấn mạnh: "Và nhắc lại là không liên quan đến người thứ ba nào hết ạ. Mọi người đừng đồn đoán mà khiến câu chuyện đi xa nữa nhé. Làm ơn hãy để nó kết thúc qua lần thông báo này thôi ạ, em xin mọi người".

"Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi!"

Trước đó, trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, khi được hỏi bao giờ sẽ diễn ra đám cưới, Hòa Minzy tiết lộ: "Từ bây giờ đến khi lấy chồng chị sẽ đẻ xong. Đủ hai đứa mới xách váy cho mẹ trong lễ đường được chứ". Mặc dù chưa tổ chức lễ cưới nhưng Hòa Minzy luôn gọi Minh Hải là chồng.

Tại sao Hòa Minzy chưa có danh phận sau khi sinh con cho thiếu gia? - 3

Hòa Minzy chia sẻ xúc động hậu chia tay: "Mẹ Hòa sẽ cõng hết muộn phiền trên cuộc đời này cho Bo" (Ảnh: Hòa Minzy).

Hôm qua, sau khi Hòa Minzy công khai thông tin chia tay, thiếu gia Minh Hải cũng chia sẻ lại và bày tỏ: "Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi! Nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em. Chúc em hạnh phúc".

Mặc dù Hòa Minzy đã lên tiếng nhưng nhiều fan cuồng đã vào facebook của bạn trai cô "khủng bố" tin nhắn, truy vấn, trách móc anh. Nữ ca sĩ lại phải lên tiếng mong mọi người hãy dừng lại.

Hòa Minzy cho biết, chỉ có như vậy, cả hai mới có thể thoải mái giữ mối quan hệ và cùng chăm sóc cho bé Bo.

Tại sao Hòa Minzy chưa có danh phận sau khi sinh con cho thiếu gia? - 4

Hòa Minzy lạc quan nhìn về tương lai. Cách hành xử văn minh của nữ ca sĩ cũng được nhiều người khen ngợi (Ảnh: Hòa Minzy).

Cô khẳng định, không có gì nuối tiếc thanh xuân cả, vì sau mối tình này, tài sản vô giá mà cô có được là bé Bo. Còn lại, cô không cần tài sản vật chất nào sau khi chia tay.

Hòa Minzy lạc quan: "Hôm nay thế là ổn rồi, ngày mai sẽ lại tiếp tục làm việc, sống và cứ cười rồi mọi thứ lại bình yên ạ", "Mẹ Hòa sẽ cõng hết muộn phiền trên cuộc đời này cho Bo".

Diễn viên Bình An động viên Hòa Minzy: "Em là một cô gái mạnh mẽ. Sẽ luôn như vậy em nhé", diễn viên Kim Oanh "Thương ngày nắng về" để lại lời nhắn: "Ôm em"...