Tại sao "cường quốc hoa hậu" Venezuela ngày càng thất thu vương miện?

Mi Vân

(Dân trí) - Từng được xem là cường quốc sắc đẹp thế giới nhưng hiện tại các người đẹp Venezuela ít được vinh danh ở đấu trường sắc đẹp. Người dân cũng không còn mặn mà với những cuộc thi nhan sắc.

4 cuộc thi hoa hậu được truyền thông, các chuyên trang nhan sắc trên thế giới đánh giá cao gồm Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Quốc tế (Miss International) và Hoa hậu Trái đất (Miss Earth). Trong đó, Venezuela là đất nước sở hữu nhiều người đẹp đăng quang nhất tại các cuộc thi này. Các đại diện của Venezuela từng 130 lần lọt vào Tứ kết, Bán kết, Chung kết và có 23 người đẹp đã giành chiến thắng tại các cuộc thi nhan sắc.

Trong đó, chỉ riêng tại Hoa hậu Hoàn vũ, Venezuela đã có 6 đại diện giành vương miện. Tại Hoa hậu Thế giới, 3 đại diện của Venezuela đã đăng quang ngôi vị hoa hậu. Chính thành tích khủng này, Venezuela từng được truyền thông, người hâm mộ gọi là "cường quốc hoa hậu" hay "cường quốc nhan sắc".

Tại sao cường quốc hoa hậu Venezuela ngày càng thất thu vương miện? - 1

Dayana Mendoza (người Venezuela) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2008, tổ chức tại Việt Nam (Ảnh: Missosology).

Người dân Venezuela cũng từng phát cuồng với các cuộc thi nhan sắc. Đây cũng là cơ hội đổi đời cho các cô gái. Sức hấp dẫn của vương miện hoa hậu khiến những lò đào tạo hoa hậu mọc lên như nấm tại Venezuela. Quốc gia này cũng được xem là cái nôi đào tạo bài bản và thành công những hoa hậu tương lai.

Song, những năm gần đây, Venezuela đã không còn xuất hiện nhiều trên tin tức liên quan đến các cuộc thi nhan sắc thế giới. Đại diện của họ mất đi vị thế độc tôn trong các cuộc thi nhan sắc. Họ vướng phải sự cạnh tranh khủng khiếp từ các quốc gia châu Á, đặc biệt là Philippines, Thái Lan và cả Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Tại sao cường quốc hoa hậu Venezuela ngày càng thất thu vương miện? - 2

Gabriela Isler đại diện của Venezuela giành chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2013 (Ảnh: Getty Images).

Riêng tại Hoa hậu Hoàn vũ, lần gần nhất đại diện Venezuela giành chiến thắng là từ năm 2013 khi người đẹp Gabriela Isler đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới, người đẹp mới nhất của Venezuela giành vương miện là Ivian Sarcos vào năm 2011.

Sự tụt hạng đồng nghĩa với việc sức hút của các cuộc thi nhan sắc tại Venezuela cũng giảm sút. Cuộc thi Hoa hậu Venezuela đánh mất vị thế đáng tự hào của nó. Năm 2018, cuộc thi gây xôn xao dư luận vì các cáo buộc mại dâm liên quan đến các thí sinh. Nhiều thí sinh bị tố đổi tình lấy xe sang, những chuyến du lịch đẳng cấp, nhận tài trợ trang phục dự thi, chi phí phẫu thuật thẩm mỹ hay các phần thưởng giá trị khác từ các quan chức.

Sau đó, một trung tâm chuyên đào tạo thí sinh thi hoa hậu tại Caracas, Venezuela đã bị đóng cửa. Bê bối này đã khiến công ty đứng sau cuộc thi Hoa hậu Venezuela phải dừng hoạt động và đình chỉ các cuộc tuyển chọn. Sau scandal, danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Venezuela đã giảm sút đáng kể.

Tại sao cường quốc hoa hậu Venezuela ngày càng thất thu vương miện? - 3

Ivian Sarcos (người Venezuela) đăng quang tại Hoa hậu Thế giới 2011 (Ảnh: Getty Images).

Năm 2019, các cuộc thi hoa hậu tại Venezuela lại chao đảo vì cuộc khủng hoảng chính trị, lạm phát tăng cao… Hàng loạt cuộc thi, lò đào tạo thí sinh thi hoa hậu phải đóng cửa vì không đủ kinh phí duy trì hoạt động.

Cuộc thi có truyền thống như Hoa hậu Venezuela cũng bị chê trách vì điều kiện tổ chức thiếu thốn, sức ảnh hưởng giảm sút. Năm 2022, cuộc thi Hoa hậu Venezuela được hứa hẹn tổ chức lại với quy mô hoành tráng hơn nhưng truyền thông tại quốc gia này cũng không mặn mà.

Venezuela hiện không còn là quốc gia "độc quyền" về hoa hậu khi họ chịu sự cạnh tranh gắt gao của các cường mới đến từ khu vực châu Á như Thái Lan, Philippines hay Việt Nam. Tại châu Á, nhiều quốc gia đã mua bản quyền tổ chức các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ. Bên cạnh đó, chất lượng thí sinh hay khâu đào tạo của các quốc gia châu Á cũng được đánh giá cao hơn.

Tại sao cường quốc hoa hậu Venezuela ngày càng thất thu vương miện? - 4

Pia Wurtzbach (người Philipppines) giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ năm 2015 (Ảnh: Instagram).

Ngoài ra, nhờ sự phát triển của công nghệ và đặc biệt là ảnh hưởng của mạng xã hội, các thí sinh cũng được đánh giá cao nhờ phần bình chọn từ khán giả, người hâm mộ. Trong đó, các thí sinh châu Á thường xuyên nhận được nhiều bình chọn, sự chú ý trong các cuộc bình chọn trực tuyến, chuyên trang sắc đẹp.

Trong những năm gần đây, Philippines vươn lên như một cường quốc sắc đẹp mới trên bản đồ nhan sắc thế giới. Họ có tới hai đại diện giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ trong năm 2015 và 2018 là Pia Wurtzbach và Catriona Gray. Các thí sinh của Philippines luôn góp mặt trong top cao của các cuộc thi nhan sắc quốc tế, được chú ý ngay từ đầu cuộc thi nhờ vẻ ngoài nổi bật, sự đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. 

Tại sao cường quốc hoa hậu Venezuela ngày càng thất thu vương miện? - 5

Catriona Gray đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2018 và là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất của Philippines (Ảnh: MU).

Việt Nam cũng đang vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ nhan sắc thế giới khi liên tục ghi điểm, lọt top và giành vương miện tại các cuộc thi quốc tế. Năm 2021, truyền thông thế giới bùng nổ trước chiến thắng của người đẹp Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International).

Thùy Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam giành danh hiệu hoa hậu tại đấu trường nhan sắc này. Mỹ nhân Việt chiến thắng nhờ tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ, sở hữu năng lượng tích cực cùng sự chuyên nghiệp. Cô cũng là người đẹp mang lại khoản lợi nhuận thương mại khủng cho tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới trong một năm đương nhiệm.

Gần nhất, đại diện của Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã giành chiến thắng tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022 (Miss Intercontinental 2022) diễn ra ở Ai Cập khi vượt qua 70 thí sinh. Người đẹp Việt sở hữu chiều cao 1m85, cùng khả năng ứng xử lưu loát, tự tin đã chiếm được cảm tình, sự ủng hộ của fan quốc tế.

Tại sao cường quốc hoa hậu Venezuela ngày càng thất thu vương miện? - 6

Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 (Ảnh: MGI).

Tại sao cường quốc hoa hậu Venezuela ngày càng thất thu vương miện? - 7

Lê Nguyễn Bảo Ngọc của Việt Nam (giữa) đăng quang tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 (Ảnh: Missosology).

Tại sao cường quốc hoa hậu Venezuela ngày càng thất thu vương miện? - 8

Lâm Thu Hồng của Việt Nam là Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu năm 2022 (Miss Globe 2022) (Ảnh: Missosology).

Ngày 16/10, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cố bị thất lạc hành lý trong 7 ngày, Lâm Thu Hồng - đại diện Việt Nam đã đăng quang ngôi vị Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu năm 2022 (Miss Globe 2022) diễn ra ở Tirana, Albania. Cuộc thi này có sự tham gia của hơn 50 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với sự trỗi dậy của các cường quốc sắc đẹp châu Á, trong đó có Việt Nam, trong những năm gần đây, đấu trường nhan sắc thế giới hiện tại không còn là sân chơi độc tôn của bất cứ quốc gia nào.

Phút đăng quang đáng nhớ của Thùy Tiên tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Video: MGI).

Theo Missosology/Globalbeauties/News