Sự trở lại của Nguyễn Thành Luân

Sau cuộc chia tay khá lâu với màn ảnh, bất ngờ Nguyễn Chánh Tín xuất hiện với vai trò giám đốc hãng phim tư nhân mang tên mình, sở hữu một trường quay trên 1 triệu USD và đang rậm rịch làm phim hành động với hy vọng chinh phục thị trường nước ngoài.

Thành lập một hãng phim riêng và làm một trường quay tốn kém. Anh không nghĩ mình mạo hiểm?

Nguyễn Chánh Tín Film là hãng phim tư nhân do tôi và những người thân ở Mỹ cùng thành lập. Chúng tôi đã chuẩn bị cho hãng phim này từ hơn 10 năm nay, từ khi nhà nước còn chưa cho phép thành lập hãng phim tư nhân và đến cuối năm 2004 thì Nguyễn Chánh Tín Film mới chính thức ra đời.

Về trường quay, phải nói rõ rằng chúng tôi chỉ làm phim trường nội để quay nội cảnh. So với các phim trường của Hollywood thì nó chỉ bằng 1 hạt cát nhưng với VN một trường quay hiện đại là điều cần thiết. Chúng tôi đã phải đầu tư khoảng 5 - 6 tỉ đồng để cất xưởng chưa kể khoảng 700.000 - 800.000 USD (trên 10 tỉ đồng) nữa cho các thiết bị ánh sáng, âm thanh, máy móc... Số tiền này chúng tôi đã dành dụm và mua sắm máy móc, thiết bị trong suốt hơn 10 năm qua.

Chúng tôi dự định bỏ ra chừng 12 tỉ đồng cho bộ phim đầu tay vì làm phim không chỉ chiếu ở thị trường VN mà còn phải hướng ra quốc tế nữa. Vì có đầu mối phát hành phim ở Mỹ nên chúng tôi mới dám đầu tư làm phim lớn như vậy bởi làm phim phải có đầu ra.

Có sự hậu thuẫn của hãng phim nước ngoài nào để hướng tới việc phát hành phim ra thị trường quốc tế?

Nguyễn Chánh Tín Film có hợp tác với hai hãng phim nước ngoài trong đó được sự hậu thuẫn chính của Cinema Pictures.

Anh định cân bằng phương trình nghệ thuật và kinh doanh thế nào?

Tôi nghĩ phim nghệ thuật phải là phim ăn khách. Nghệ thuật từ quần chúng ra, phim công chiếu chỉ bán được vài vé, không được khán giả ủng hộ thì không thể coi là phim nghệ thuật. Nhưng phim vốn dĩ đã là một tác phẩm nghệ thuật nhưng phim càng ăn khách, càng hay, càng chất lượng thì càng có nhiều khán giả. Theo tôi chỉ ở VN mới có chuyện phân biệt chuyện phân biệt phim thị trường và phim nhà nước bởi phim chỉ có hai loại: phim có khán giả và không khán giả.

Thành lập hãng phim riêng cũng đã tương đối lâu. Anh còn chần chừ gì nữa mà không làm phim? Khúc mắc ở khâu nào vậy?

Nguyễn Chánh Tín Film chính thức được thành lập cuối năm 2004 nhưng chúng tôi chưa bắt tay vào làm phim vì gặp một số trục trặc về vấn đề máy móc, thiết bị, địa điểm làm studio trong khi giá đất rất cao. Tôi chưa muốn làm phim khi mọi thứ đều chưa sẵn sàng và cũng muốn nghe ngóng, học hỏi thêm đồng nghiệp bên ngoài, phải chuẩn bị thật kỹ đã.

Kế hoạch thực hiện bộ phim đầu tay của anh như thế nào?

Bộ phim đầu tiên của Nguyễn Chánh Tín Films sẽ thuộc thể loại action (hành động) pha tình cảm. Cốt truyện do một người nước ngoài viết và sẽ được sửa đổi lại cho hợp với gu của khán giả VN. Vai nam chính sẽ do diễn viên Johnny Trí Nguyễn, người từng tham gia đóng thế cho Người Nhện II và từng cộng tác với Lý Liên Kiệt tham gia. Tôi dự định mời Thúy Hiền đóng và tất nhiên sẽ có một vai cho.... Nguyễn Chánh Tín.

Phim dự kiến khi nào sẽ bấm máy và khán giả sẽ phải chờ đợi bao lâu để xem anh trở lại?

Tháng 12 tới trường quay sẽ hoàn thành và chúng tôi sẽ bấm máy ngay để kịp mang phim chiếu trong dịp Tết hoặc Hè năm tới.

Những người hâm mộ Chánh Tín có thể hy vọng vào một cuộc tái ngộ lớn trên màn ảnh của anh trong thời gian gần nhất với vai trò một diễn viên chứ không phải là một MC, ca sĩ?

Đã lâu tôi không xuất hiện trở lại màn ảnh vì nhiều lý do cá nhân và cũng chưa tìm được vai diễn thích hợp. Nhưng bây giờ đã khác, tôi hy vọng sẽ không làm khán giả thất vọng.

 Theo Vietnamnet