Song Seung Hoon được bạn diễn tâng lên mây xanh

(Dân trí) - Nữ diễn viên Uhm Jung Hwa không ngần ngại ca ngợi nam tài tử phim Trái tim mùa thu và cô đã tự thêm mình vào danh sách dài những người hâm mộ chàng diễn viên điển trai này.

Uhm Jung Hwa không tiếc lời ca ngợi bạn diễn
Uhm Jung Hwa không tiếc lời ca ngợi bạn diễn

Trước đó, hai ngôi sao đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu  và thân thiết với nhau trong trên phim trường Miss Wife (tên khác là Cơn ác mộng tuyệt vời). Và khi cả hai cùng tham dự buổi họp báo quảng bá bộ phim, Uhm Jung Hwa đã không thể không dành lời khen ngợi cho năng lực cũng như tính cách của chàng đồng nghiệp.

Miss Wife là câu chuyện kể về cuộc hành trình kỳ lạ của một người phụ nữ tỉnh dậy trong cơ thể của một người khác và bắt đầu sống một cuộc đời khác hẳn. Ban đầu, nhân vật của Uhm Jung Hwa là một luật sư thành công nhưng lại đột ngột qua đời. Đây là một sai lầm của số phận và thần chết đã lấy đi mạng sống của cô quá sớm. Chính vì vậy, Uhm Jung Hwa được trao một cơ hội thứ hai trong cuộc đời này. Cô nàng tỉnh dậy và thấy mình trong hình hài một bà nội trợ tên Yeon Woo, đã có chồng (Song Seung Hoon thủ vai) và một cậu con trai 6 tuổi.

Từ một luật sự tài giỏi, nhân vật của Uhm Jung Hwa lần đầu tiên phải làm những công việc nội trợ và mọi việc trở nên rối như tơ vò. Ông xã Song Seung Hoon dù vẫn yêu thương vợ nhưng lại không hiểu chuyện kỳ quặc gì đã xảy ra với vợ mình. Đây thực sự là cơn ác mộng với cả hai vợ chồng. Nhưng cuối cùng, nhân vật của Uhm Jung Hwa đã nhận ra những bài học giá trị mà chỉ một bà nội trợ mới có thể mang lại cho cô.

Hai diễn viên thân thiết trên phim trường
Hai diễn viên thân thiết trên phim trường

Những bài học bổ ích không chỉ có trên màn ảnh mà ở ngoài đời thực, nữ diễn viên Uhm Jung Hwa cũng thừa nhận, sau quá trình đóng phim, cô nhận ra sẽ rất tuyệt vời nếu được trở thành vợ của Song Seung Hoon.

“Thay vì làm một luật sư thành công, tôi sẽ chọn sống với một ông chồng đẹp trai như thế này”, “nữ hoàng khiêu vũ” hài hước cho biết.

Đây có thể coi là lần đầu tiên Song Seung Hoon đảm nhận một vai diễn rất gần gũi với cuộc sống thường ngày, không phải mafia, không phải một người thừa kế giàu có, anh chỉ đơn giản là một người chồng thương yêu vợ con. Uhm Jung Hwa cũng cho biết nam diễn viên 38 tuổi đã làm việc vô cùng chăm chỉ cho vai diễn.

“Song Seung Hoon còn là một người đàn ông cực kỳ chu đáo nữa. Khi chúng tôi phải quay một cảnh nắm tay giữa mùa đông lạnh, việc đầu tiên anh ấy làm là làm ấm tay anh ấy với một cái túi chườm nóng. Rồi anh ấy nắm lấy tay tôi. Đó thực sự là lần đầu tiên trong đời có người làm như vậy với tôi. Song Seung Hoon quả thực đã ghi được 100/100 điểm”, Uhm Jung Hwa bày tỏ cô đã bị bạn diễn làm cho ấn tượng như thế nào.

Vẻ lịch lãm, chu đáo của Song Seung Hun giúp anh chàng ghi điểm tuyệt đối
Vẻ lịch lãm, chu đáo của Song Seung Hun giúp anh chàng ghi điểm tuyệt đối

Bộ phim truyền hình gần nhất của Song Seung Hoon là Khi người đàn ông yêu đóng cùng đàn em Shin Se Kyung. Gần đây nam tài tử cũng góp mặt trong dự án điện ảnh Tình yêu thứ ba, sánh đôi cùng ngọc nữ Trung Quốc Lưu Diệc Phi. Còn Uhm Jung Hwa là một trong những diva nổi tiếng của Hàn Quốc, một biểu tượng nhan sắc quyến rũ và cũng là một diễn viên hàng đầu của xứ kim chi.

Chính vì vậy, màn song kiếm hợp bích giữa Uhm Jung Hwa và Song Seung Hoon đang rất được người hâm mộ mong chờ. Dự kiến, Miss wife sẽ ra mắt khán giả Hàn Quốc ngay trong tháng tám tới đây.

Dung Nhi

Theo K

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục giải trí, quý độc giả có thể gửi đến Ban Giải trí, Báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaitri@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!