Sơn Tùng M-TP bị cấm diễn 6 tháng vì vô kỷ luật

(Dân trí) - Tuy nhiên, đây là quyết định nội bộ được đưa ra từ phía công ty quản lý hiện tại của nam ca sĩ này. Theo đó, Sơn Tùng sẽ không được công ty giao việc trong suốt khoảng thời gian từ ngày 1/11/2014 đến 30/4/2015.


Cụ thể, phía công ty quản lý của Sơn Tùng là Văn Production thông báo, mọi hoạt động biểu diễn hay quảng cáo, đóng phim… của Sơn Tùng đều không được thực hiện trong khoảng thời gian nêu trên. Lý do được phía công ty quản lý của chàng ca sĩ trẻ này đưa ra là vì, Sơn Tùng đã cố ý vi phạm nhiều quy định của công ty, trong đó có những điều khoản đã được hai bên ký kết trong hợp đồng độc quyền 5 năm kể từ ngày 1/11/2012.

Thậm chí, Sơn Tùng đã phải đặt bút ký tên vào biên bản không ít hơn một lần về việc vi phạm các quy định của công ty như: tự ý hủy các chương trình biểu diễn mà công ty ký hợp đồng, tự ý ký các hợp đồng quảng cáo cung cấp các bản ghi âm, ghi hình thuộc bản quyền của công ty cho các kênh trực tuyến mà không có ý kiến đồng ý của công ty, không chấp hành đúng thời gian biểu làm việc của công ty đề ra…

Sơn Tùng sẽ không được biểu diễn trong suốt 6 tháng kể từ 1/11/2014
Sơn Tùng sẽ không được biểu diễn trong suốt 6 tháng kể từ 1/11/2014

Trước khi đi đến quyết định cấm diễn 6 tháng dành cho Sơn Tùng, công ty quản lý cũng đã tạo điều kiện để nam ca sĩ này sửa sai. Tuy nhiên, dù đã nhắc nhở nhiều lần và lập biên bản xử lý nhưng Sơn Tùng vẫn không giữ đúng lời cam kết và tiếp tục vi phạm nhiều lần sau đó. Vì vậy, việc cấm diễn 6 tháng đối với Sơn Tùng được công ty quản lý đưa ra lúc này như là một hình thức kỷ luật để Sơn Tùng có thời gian nhìn lại mình và chấn chỉnh tác phong làm việc của một ca sĩ chuyên nghiệp.

Đây có thể xem là mức phạt nặng nhất từ trước đến nay mà một công ty quản lý dành cho một ca sĩ. Với “án phạt” này, Sơn Tùng sẽ không được công ty giao bất cứ công việc gì trong suốt 6 tháng. Phía Văn Production cũng nhấn mạnh, trong khoảng thời gian này, công ty cũng sẽ không nhận bất cứ chương trình biểu diễn hay các hợp đồng quảng cáo, ghi hình cho Sơn Tùng.

Hiện tại, Sơn Tùng vẫn đang chọn cách im lặng trước dư luận về những ồn ào đã và đang diễn ra xung quanh mình. Trước đó, nghi vấn “đạo nhạc” của ca khúc mới Chắc ai đó sẽ về do Sơn Tùng sáng tác và trình bày cũng đã gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng khi bị một số khán giả nghi ngờ lấy phần beat nhạc của bài hát Hàn Quốc Because I miss you để viết.

Sơn Tùng vẫn im lặng trước mọi ồn ào đang diễn ra quanh mình
Sơn Tùng vẫn im lặng trước mọi ồn ào đang diễn ra quanh mình

Là một ca sĩ trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao và phát hiện từ giới underground, Sơn Tùng đã gây ấn tượng với khán giả trẻ bằng những ca khúc tạo thành hit trong thời gian qua như: Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần, Chắc ai đó sẽ về…Tuy nhận được tình cảm của số đông khán giả nhưng Sơn Tùng cũng gặp không ít rắc rối xung quanh hai chữ “đạo nhạc” và mới đây nhất là những ồn ào xung quanh mối quan hệ rạn nứt với công ty quản lý của mình.

Dân Phước