Sơn ca Ngọc Anh tạo hình ảnh mới

Ngọt ngào, đầy nữ tính, gương mặt đẹp cùng một giọng hát khỏe, tự tin, Ngọc Anh đã để lại ấn tượng đẹp với công chúng yêu nhạc qua cuộc thi Sao Mai 2005 và Sao Mai - Điểm hẹn 2006, hứa hẹn sẽ trở thành một ca sĩ đầy tiềm năng trên sân khấu âm nhạc...

Lớn lên ở Quảng Ninh, Ngọc Anh yêu thích ca hát từ bé. Tám tuổi, lần đầu tiên cô bé bước lên sân khấu và sớm nổi danh với ca khúc Chim sơn ca trong một chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam dành riêng cho giọng ca đất mỏ này.

Cũng giống Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh từng tham gia nhiệt tình trong đội văn nghệ học sinh, có mặt trong các phong trào nghệ thuật của tỉnh và là sinh viên ĐH Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Nhưng khi Hồ Quỳnh Hương đã là một sao nổi tiếng, Ngọc Anh vẫn chỉ là một giọng hát chưa được biết đến, cho đến tận Sao Mai 2005.

Chính Ngọc Anh cũng thừa nhận, trên sân khấu Sao Mai 2005, cô vẫn là một người mới, ít người biết đến. Từ một Ngọc Anh thiếu tự tin (đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc khi tham gia live show Hãy biết ước mơ vì không thể thực hiện được phần vũ đạo và hát nhóm với nhiều thể loại), Ngọc Anh đã xây dựng cho mình một hình ảnh mới, tự tin, năng động với cả rock lẫn dance nhưng vẫn nồng nàn, trữ tình với những bản ballad sở trường của mình trên sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn 2006.

Hát hết mình, nhiệt huyết với tất cả cảm xúc, nhưng cũng chính vì thường chọn những ca khúc tự sự nên Ngọc Anh thường bị “chìm đắm” vào bài hát mà quên đi phần kỹ thuật, khiến cho đôi chỗ hát hơi bị phô. Ngọc Anh bảo, điểm mạnh cũng là điểm yếu của cô chính là nhạy cảm quá. Sự nhạy cảm giúp cô khá nhiều trong nghề nghiệp nhưng đôi khi có đẩy mọi thứ đi quá xa...

Bắt đầu một giai đoạn mới sau Sao Mai - Điểm hẹn 2006, Ngọc Anh cho biết việc đầu tiên mà cô phải làm là tham gia một loạt chương trình lớn ở Quảng Ninh. Tiếp theo, sẽ đi diễn tại Malaysia tham gia lễ hội Văn hóa Du lịch châu Á.

Cũng như các ca sĩ Sao Mai khác, lịch diễn của Ngọc Anh đã kín đến hết tháng 10-2006 với các sô diễn cả trong và ngoài nước. Ngọc Anh cũng đang dồn sức chuẩn bị cho album vol.1 của mình, ca khúc cô đã chuẩn bị xong, tất cả đều là pop ballad và R&B, đúng sở trường của cô.

Vừa muốn làm cô giáo, vừa thích đi trên con đường ca hát chuyên nghiệp, Ngọc Anh bảo, cô đang “xẻ thân” cho những ước muốn của mình. Ban ngày có mặt tại lớp cao học của ĐH Văn hóa, Ngọc Anh gần như dành toàn bộ thời gian ít ỏi còn lại của mình cho việc luyện tập thanh nhạc, đến chồng cũng đành phải gặp vợ giữa những giờ giải lao.

Con đường đến với âm nhạc chuyên nghiệp của Ngọc Anh còn xa, và cô hiểu, muốn chuyên nghiệp là phải chọn cho mình một ê-kíp thật chuyên nghiệp. Ê-kíp ấy Ngọc Anh đã tìm được, nhưng đến thời điểm này vẫn muốn giấu, vì cô muốn tạo cho khán giả sự bất ngờ, bắt đầu từ album đầu tiên.

Theo Yến Anh
Người Lao Động