Siêu mẫu Võ Hoàng Yến nhập viện cấp cứu

(Dân trí) - Sau cơn đau rút cơ cột sống tại TP.HCM, những tưởng tình hình sức khỏe của cô siêu mẫu đã ổn định nhưng khi bay ra Hà Nội, tình trạng sức khoẻ của cô chuyển biến nghiêm trọng hơn.

Trước ngày ghi hình vòng sơ loại The Face 2018, khán giả đã rất nghi ngại cho tình hình sức khỏe của HLV Võ Hoàng Yến sau loạt những cơn đau buốt xảy ra trước đó.

Nữ siêu mẫu bị tái phát đau rút cơ cột sống tại trường quay và Thanh Hằng, Minh Hằng phải dìu vào trong nghỉ ngơi. Ngay sau đó, tuy đau đớn nhưng Võ Hoàng Yến vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình và cô cũng trở lại guồng quay với vài dự án cùng lúc.

Những tưởng tình hình sức khỏe của cô siêu mẫu đã ổn định và đủ sức khỏe để tham gia trọn vẹn vòng buổi casting tại Hà Nội. Nhưng trong ngày ghi hình thứ 2, Võ Hoàng Yến lại tái phát cơn đau dữ đội do chứng căng cơ cột sống.

Võ Hoàng Yến đau đớn bật khóc, được đưa tới bệnh viện cấp cứu

Võ Hoàng Yến đau đớn nhăn nhó vì chứng bệnh co rút cột sống tái phát.
Võ Hoàng Yến đau đớn nhăn nhó vì chứng bệnh co rút cột sống tái phát.

Được biết, cô đã mắc chứng bệnh khoảng 2 năm do thường xuyên phải catwalk trên đôi giày cao gót. Nếu không chữa trị thì cô sẽ bị thoát vị đĩa đệm. Chính việc không có đủ thời gian tập trung điều trị dứt điểm nên cô bị tái phát trở lại.

Cô được cõng ra xe đưa gấp tới bệnh viện cấp cứu. Cô bật khóc vì đau đớn.
Cô được cõng ra xe đưa gấp tới bệnh viện cấp cứu. Cô bật khóc vì đau đớn.

Tình trạng này có vẻ nghiêm trọng hơn những lần trước đó rất nhiều, khi lần đầu tiên Võ Hoàng Yến đau đến rơi nước mắt. Sự quằn quại trên gương mặt của Võ Hoàng Yến đã làm cho tất cả mọi người trong ekip vô cùng lo lắng.

Bà Trang Lê - Giám đốc sản xuất của The Face 2018 đã tức tốc có mặt để cùng Võ Hoàng Yến tới bệnh viện và tiếp nhận sự chăm sóc của bác sĩ chuyên môn và bày tỏ hi vọng Võ Hoàng Yến sớm bình phục để có thể quay trở lại với công việc.

Võ Hoàng Yến được thăm khám.
Võ Hoàng Yến được thăm khám.

Hơn 10 năm vào nghề, Võ Hoàng Yến trải qua nhiều vinh quang nhưng cũng không ít những thăng trầm của làng mẫu. Những áp lực từ công việc, showbiz không ít lần đã đẩy sức khỏe của Võ Hoàng Yến đi đến tận cùng của sự chịu đựng.

Võ Hoàng Yến từng phải nhập viện cấp cứu khi cô lái siêu xe đâm thẳng vào gốc cây, lật xe, vỡ nát vô lăng. Bên cạnh chứng rút cơ cột sống, cô từng bị viêm loét bao tử nặng nề, bị nặng đến mức độ nôn ra liên tục, sút cân.

Không ít lần cô phải chạy vội vào nhà vệ sinh vì cảm giác ợ chua, muốn nôn, bao tử thì nóng rát, đau như ai đang thiêu đốt. Giai đoạn đó nàng siêu mẫu gầy đến mức bị người ta nghi là ăn chơi, đập đá khiến cô có quãng thời gian tạm thời rút lui khỏi làng giải trí. Nhưng sau đó cô đã trở lại và minh chứng vị thế vững chắc trong làng mẫu của mình vẫn được duy trì.

Võ Hoàng Yến bắt đầu con đường nghệ thuật với cái duyên tham gia cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh vào năm 2006 và lọt vào top 10. Tuy nhiên, kể từ khi cô đoạt giải Vàng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008 và đăng quang Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 sự nghiệp của cô mới thực sự sang một bước ngoặt mới. Năm 2009, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2009 và từ đó đến nay cô vươn lên, trở thành cái tên đình đám của làng mẫu Việt.

Phương Nhung