Sau sự cố “Bụi đời Chợ Lớn”, Johnny Trí Nguyễn đang làm gì?

Tạm gác lại những gì không vui về sự cố “Bụi đời Chợ Lớn”, Johnny Trí Nguyễn hào hứng chia sẻ về những ngã rẽ “trái gu” với niềm đam mê điện ảnh và võ thuật thông qua vai trò huấn luyện viên X-Team.

Sau sự cố “Bụi đời Chợ Lớn”, Johnny Trí Nguyễn đang làm gì?

Chào anh, nghe nói anh đã rong ruổi cùng đoàn làm phim “Tèo em” đến tận thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp. Anh có thể chia sẻ cho mọi người về tác phẩm điện ảnh mới này không?

Tất nhiên là được rồi, ở bộ phim này chúng tôi thử nghiệm phong cách làm phim theo thể loại "road trip comedy" (tạm dịch: hài hành trình), hợp tác với tôi là anh Thái Hòa. Chúng tôi sẽ đảm nhận hai vai diễn trái ngược nhau, một người lịch lãm, lanh lợi còn người kia thì quê mùa, ngây ngô. Hai nhân vật gặp nhau trên cùng một chuyến xe về Sa Đéc. Sự khác biệt giữa hai tính cách là nguyên nhân gây ra những cuộc tranh cãi, xung đột nhưng đầy tính hài hước xảy ra trong suốt cuộc hành trình. Để rồi cuối phim, sự khác biệt đó lại là yếu tố mang đến sự gắn kết cho đôi bạn, làm thay đổi về nhận thức, lối suy nghĩ và cách nhìn về cuộc sống của mỗi người.

Anh có nghĩ “Tèo em” sẽ thắng lớn như các bộ phim hài “Để mai tính”, “Long ruồi”, “Cưới ngày kẻo lỡ” đã làm trước đó?

Tôi và cả đoàn làm phim lạc quan về bộ phim lần này vì nhiều lý do. Dễ dàng thấy, khác với những thể loại phim hành động (dành chủ yếu cho nam) hay phim tình cảm (dành cho các bạn trẻ), thể loại phim hài không hề kén khán giả, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ (cười). Đặc biệt, những tình huống lắc léo thú vị trong phim sẽ khiến khán giả không ngừng cười. Ngay cả bản thân Trí và anh Thái Hòa cũng phải cố gắng lắm, mới nhịn được cười trên trường quay. Hãy đến rạp ủng hộ Trí và đoàn làm phim “Tèo em” khi bộ phim ra mắt nhé!

Được biết, anh là một người đa tài trong mọi lĩnh vực từ võ thuật, diễn xuất nhiều loại vai khác nhau cho đến viết kịch bản, hỗ trợ sản xuất phim. Bên cạnh những việc đó, Johnny Trí Nguyễn hiện tại đang theo đuổi niềm đam mê nào khác. Anh có thể bật mí cho mọi người biết được không?

(Hì), điện ảnh và võ thuật luôn là đam mê lớn của Trí. Đặc biệt, ở điện ảnh, Trí không ngừng trải nghiệm những điều mới: vai diễn mới, vai trò mới, từ diễn viên đến sản xuất, hay chỉ đạo diễn xuất. Ngoài ra, Trí cũng rất ghiền những chiếc mô tô.

Hiện tại, tôi cũng đang có một vai trò mới khi hợp tác với nhãn hàng X-Men trong chiến dịch “Đừng để mùi hôi cuốn trôi bản lĩnh”. Tôi chọn dự án này một phần vì đây là nhãn hiệu yêu thích mà tôi trung thành lựa chọn bấy lâu về hình ảnh cũng như về chất lượng. Một phần vì tôi kết khẩu hiệu kinh điển “Đàn ông đích thực” mà X-Men đưa ra, nó phần nào gần với hình ảnh mà tôi muốn xây dựng hướng đến khán giả.

Trong chiến dịch này tôi sẽ đóng vai trò làm huấn luyện viên X-Team, tôi sẽ giải cứu các bạn trẻ thoát khỏi những tình huống khó xử và đồng thời cũng sẵn sàng tinh thần giải đáp các thắc mắc đến từ fan hâm mộ trên fanpage Đàn Ông Đích Thực của X-Men. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để tôi cùng X-Men thực hiện nhiệm vụ giúp phe mày râu gỡ bỏ các vấn đề làm họ mất tự tin như mùi hôi cơ thể.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Thời gian này, khi đến thăm trang facebook “Đàn Ông Đích Thực” của nhãn hàng X-Men, nam giới sẽ có thêm những bí quyết xây dựng hình ảnh lịch lãm, nam tính của mình, cũng như cơ hội chia sẻ những tình huống “khó đỡ”, cần được “giải cứu”. Hãy chia sẻ, hãy hỏi! X-Men và Johnny Trí Nguyễn sẽ cùng trả lời!