Sau Hiền Thục, đến lượt Thanh Bùi cho học trò đi hát

(Dân trí) - Nếu như cô trò của Hiền Thục từng hát với nhau tại phòng trà ca nhạc thì thầy Thanh Bùi và các học trò của mình sẽ biểu diễn tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM với phong cách ngẫu hứng và tự nhiên theo phong cách nước ngoài.

Chào anh, anh có biết khá nhiều khán giả tỏ ra không đồng tình lắm về sự lựa chọn thí sinh đi tiếp Giọng hát Việt nhí của anh vào tuần trước?

 

Thanh biết rất rõ. Nhưng bất cứ sự quyết định nào cũng đều khó khăn cả và với Giọng hát Việt nhí cũng vậy. Thanh mong khán giả dù tiếc nuối những thí sinh mà mình yêu thích hãy có cái nhìn tích cực hơn về cuộc thi này, hãy xem đây như là một sân chơi giúp cho các bé thể hiện đam mê ca hát của mình chứ không phải là một cuộc thi đấu hơn thua. Tuy nhiên, vì quy định của cuộc thi phải loại thí sinh nên chúng ta đành phải chấp nhận thôi chứ thật sự là Thanh không muốn loại bất cứ một em nào trong đội mình đâu.
 

Vậy anh nghĩ sao khi khán giả cho rằng, việc anh loại thí sinh Lương Thùy Mai là một điều đáng tiếc nhất so với các thành viên khác của đội anh? Hơn nữa, xét về số lượng tin nhắn bình chọn thì cô bé này đứng ở vị trí thứ 2 trong đội anh.

 

Thanh nghĩ không chỉ riêng bé Mai hay ai khác, kể cả Lan Hương khi phải loại các bé, Thanh đều thấy tiếc. Riêng Thùy Mai, Thanh vô cùng yêu thích bé này. Bé có một cá tính âm nhạc rất đặc biệt, rất tự tin và sống hết mình với âm nhạc mặc dù chưa hề qua bất cứ một trường lớp đào tạo nào. Tuy nhiên, đó cũng là điều không thuận lợi khiến cho giọng hát của Mai chưa thật sự hoàn thiện, Mai sẽ cần thêm thời gian để rèn luyện nhiều hơn và Thanh tin chắc là Mai sẽ trở thành một cô bé tài năng trong tương lai. Vì vậy, Thanh rất cảm ơn và trân trọng những tin nhắn mà khán giả đã bình chọn cho bé và nếu yêu thương Thùy Mai, xin khán giả hãy tiếp tục ủng hộ em ấy trên con đường sắp tới.

 

Đối với Thanh Bùi, sự lựa chọn nào cũng khó khăn và để lại tiếc nuối

Đối với Thanh Bùi, sự lựa chọn nào cũng khó khăn và để lại tiếc nuối

 

Còn về Hữu Đại, ứng viên “nặng ký” nhất của đội anh thì sao? Một số ý kiến cho rằng anh đang dành nhiều ưu ái cho cậu bé này?

 

Đối với các cuộc thi dành cho các bé như thế này thì yếu tố công bằng phải được đặt lên trên hết. Thanh không thiên vị hay ưu ái cho riêng một bé nào cả mà chỉ nhìn nhận thực lực của từng bé trong suốt thời gian gắn bó với mình. Hơn ai hết, Thanh là người theo sát thí sinh nhất trong suốt mấy tháng qua thì Thanh tin mình đã có những quyết định khách quan nhất.

 

Về Hữu Đại, đây là một cậu bé khiến Thanh Bùi có nhiều bất ngờ và ấn tượng. Ngoài đời thường, Hữu Đại vô cùng rụt rè nhưng khi lên sân khấu, em ấy đã làm những điều mà bản thân em ấy và cả Thanh không nghĩ là bé có thể làm được. Đó chính là khả năng vượt qua được những thử thách của bản thân mà Thanh cảm thấy rất thích ở cậu bé này.

 

Và đó cũng là lý do Hữu Đại là thí sinh đầu tiên trong top 3 được anh ưu tiên chọn đi tiếp? Liệu trong liveshow 4 và các đêm thi kế tiếp anh vẫn dành sự ưu tiên này cho Hữu Đại?

 

Đó chỉ là 1 phần lý do để Thanh chọn Hữu Đại thôi. Quan trọng vẫn là yếu tố thực lực và khả năng âm nhạc. Thanh đã đi khắp nơi trên thế giới và được tiếp cận với nhiều nền âm nhạc khác nhau, Thanh chưa thấy một cậu bé nào lại có chất giọng rất đặc biệt như Hữu Đại cả. Chất “soul” trong giọng hát của Đại là một điều khiến cho Thanh đánh giá cao và rất hiếm thấy ở các thí sinh nhỏ tuổi như bé.

 

Nói chung, theo quan điểm của Thanh, vì đây là cuộc thi Giọng hát Việt nhí nên tiêu chí hàng đầu để Thanh lựa chọn vẫn là chất giọng, sau đó mới xét đến các yếu tố khác. Và việc Hữu đại có tiếp tục đi sâu vào các vòng trong nữa hay không còn phải tùy thuộc vào sự thể hiện của em ấy trên sân khấu cũng như sự ủng hộ của khán giả.

 

Thầy trò đội Thanh Bùi sẽ có một buổi biểu diễn ngẫu hứng dành cho khán giả
Thầy trò đội Thanh Bùi sẽ có một buổi biểu diễn ngẫu hứng dành cho khán giả

 

Trong khi đội của Hiền Thục đã cho học trò đi hát ở phòng trà, các thành viên đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang cũng có những hoạt động bên lề sôi nổi thì anh và các học trò có vẻ khá im ắng?

 

Thanh nghĩ mỗi huấn luyện viên sẽ có một thời điểm phù hợp để sắp xếp cho các thành viên của đội mình được thể hiện trước công chúng. Cụ thể là sắp tới đây, chiều tối ngày 25/8, Thanh và tất cả các học trò trong Giọng hát Việt nhí của mình sẽ có một buổi biểu diễn và giao lưu dành tặng cho những khán giả đã ủng hộ đội Thanh Bùi trong suốt thời gian qua.

 

Vậy theo anh, điều đặc biệt trong buổi biểu diễn của thầy trò Thanh Bùi so với các đội khác sẽ là gì?

 

Đây sẽ là chương trình biểu diễn ngẫu hứng và dễ thương của các bé đội Thanh Bùi diễn ra ngay tại trung tâm thương mại Vicom TP.HCM. Chương trình sẽ được dàn dựng trẻ trung lấy cảm hứng từ các chương trình biểu diễn ngẫu hứng và bất ngờ tại các trung tâm mua sắm ở các nước trên thế giới. Với chủ đề “Luôn là chính mình - Sống với đam mê” – chương trình mong muốn truyền cảm hứng và đam mê của các bạn nhỏ Giọng hát Việt nhí đến các khán giả tại Việt Nam, nhất là các bạn nhỏ hãy luôn tự tin với cá tính và theo đuổi niềm đam mê của chính mình.

 

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này và chúc anh cùng các học trò sẽ nhận được nhiều tình cảm của khán giả!

 

Cao Trí Hòa

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí