Sao teen và sao “cưa sừng”

Sự xuất hiện của những “ngôi sao mới” tung hoành với nhạc teen khiến không ít ca sĩ có thâm niên cũng phải sốt ruột và lục đục kéo nhau “hồi teen”…

Với sự bùng nổ của nhạc teen đã kéo theo hàng loạt ngôi sao teen đua nhau tỏa sáng. Tuy chưa thật sự khẳng định đẳng cấp như những ca sĩ đàn anh đàn chị nhưng những Lương Bích Hữu, Bảo Thy, Quang Vinh, Wanbi, Đăng Khôi, Phạm Quỳnh Anh, Weboys, Tim, Tóc Tiên, Thu Thủy... luôn khiến khán giả teen khản cổ gọi tên khi xuất hiện trên sân khấu.

 

Để trở thành “sao teen”, các ca sĩ không phải chỉ cần hát những ca khúc thật teen là đủ. Khán giả teen rất khắt khe, đòi hỏi ca sĩ phải luôn đầu tư cả về trang phục, phong cách và cả những “chiêu thức” khi xuất hiện trên sân khấu. Điều đó khiến manager của các ca sĩ teen cũng phải “đau đầu nhức óc” để tạo dựng cho “gà” của mình một hình tượng thật... “tượng hình”.

 

Nhiều ca sĩ trẻ đã thành công trong việc tạo dựng hình tượng riêng với những nickname gắn liền như: “Cô gái Trung Hoa” Lương Bích Hữu, “Công chúa bong bóng” Bảo Thy, “Hoàng tử ballad” Wanbi, “Công chúa tuyết” Thủy Tiên, “Viên kẹo ngọt” Thu Thủy... nhưng cũng có không ít “hình tượng tự phong” nhanh chóng bị lãng quên do không gây được ấn tượng với khán giả.  

 

Sao teen và sao “cưa sừng”  - 1

Hình ảnh Nguyên Vũ “thắt nơ, cầm hoa” trên bìa album Ngôi nhà hoa hồng với những ca khúc teen chính hiệu.

 

Sự xuất hiện của những “ngôi sao mới” tung hoành với nhạc teen khiến không ít ca sĩ có thâm niên cũng phải sốt ruột và lục đục kéo nhau “hồi teen”. Đã qua tuổi teen từ hồi nảo hồi nao, dù ngoại hình cũng thuộc hàng trẻ lâu nhưng Nguyên Vũ vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi “thắt nơ, cầm hoa” trên bìa album Ngôi nhà hoa hồng với những ca khúc teen chính hiệu.

Nhưng vẫn chưa “gây sốc” bằng cuộc “hồi teen” của Phan Đinh Tùng. Mở hàng cho dự án 12 tháng 12 album, “anh chàng đầu trọc” này đã gây choáng cho nhiều người khi thực hiện album Tùng teen trong thời gian kỉ lục. Album này cũng được đón nhận khá tốt khiến “Tùng hết teen” quyết định “teen thêm lần nữa” với một album hứa hẹn còn “nhí nhảnh con cá cảnh” hơn cả Tùng teen.

Còn ca - sĩ - quá - tuổi - băm Lý Hải trong album Trọn đời bên em 8 của mình cũng khiến nhiều người hết hồn khi chịu khó chải chuốt, trang điểm dung nhan kĩ lưỡng thay đổi hình tượng thành một chàng “bạch mã hoàng tử” đúng xì - tai Hàn Quốc. Ca sĩ đi hát lâu năm Hoàng Châu cũng “teen hóa” bằng cách tung một loạt ca khúc như Chuyện tuổi teen, Con lật đật, Chúc em ngủ ngoan... để thăm dò trước khi “cưa sừng toàn tập” với một album toàn những ca khúc nhí nhảnh dễ thương cho đối tượng khán giả bằng 1/2 tuổi của mình.

 

Sao teen và sao “cưa sừng”  - 2
 Không chỉ thay đổi về ngoại hình, nhiều người nhận xét nhạc của “anh Hai” cũng teen hơn nhiều so với... cách đây 10 năm.

 

Hay ngay cả những ngôi sao như Lam Trường cũng đang nỗ lực trẻ hóa hình ảnh của mình để hướng đến lứa khán giả mới. Nhiều khán giả teen bất ngờ thích thú nhưng cũng có không ít người chưa quen hình ảnh Lam Trường với “tóc mái Hàn Quốc” hay mặc đồ hip hop nhảy tưng bừng trên sân khấu. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, nhiều người nhận xét nhạc của “anh Hai” cũng teen hơn nhiều so với... cách đây 10 năm. Trong album mới sắp tới của Lam Trường cũng sẽ có nhiều bài hứa hẹn teen nghe xong sẽ mê liền.

 

Không chỉ lan tỏa trên mạng, nhiều ca khúc dành cho teen còn đường đường chính chính xuất hiện trên truyền hình, trong những chương trình ca nhạc lớn hay lọt cả vào top Làn Sóng Xanh như Cô bé mùa đông (Đăng Khôi - Thủy Tiên), Kem dâu tình yêu (Wanbi Nguyễn Tuấn Anh - Tóc Tiên), Công chúa bong bóng (Bảo Thy - 2B), Một vòng trái đất (Tim - Minh Hằng)... Thế mới hiểu sức hút của những ca khúc teen kinh khủng đến mức nào!

 

Xem ra năm 2008 này, nhạc teen cũng sẽ vẫn còn rầm rộ lắm lắm!

 

Theo Mực Tím