Sài Gòn cuối tuần: Vui Tết Trung Thu

(Dân trí) - Năm nay, Tết Trung Thu rơi vào dịp cuối tuần, chính vì vậy nhu cầu vui chơi của ngày này cũng tăng cao. Dân Trí xin giới thiệu những điểm vui chơi đặc biệt dành cho các bé để quý vị phụ huynh có nhiều sự lựa chọn dành cho con mình.

Sài Gòn... Đi đâu vui Trung Thu?

Trung thu là Tết thiếu nhi - ngày này các gia đình sẽ ưu tiên chọn lựa những địa điểm có thể vui chơi cả gia đình nhưng vẫn giúp các bé có không gian vui vẻ và thoải mái.

Phố Lồng đèn Lương Nhữ Học (Quận 5)

Vào những ngày đầu tháng 9, con đường Lương Như Học nhộn nhịp với hàng trăm mẫu đèn lồng với đủ hình dáng và kích thước khác nhau rực rỡ sắc màu nên nơi đây được mệnh danh là “Thiên đường lồng  đèn”.

Sài Gòn cuối tuần: Vui Tết Trung Thu - 1

Phố lồng đèn Nhữ Học tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo – Lương Nhữ Học, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đến đây bạn sẽ được thưởng thức những món ăn độc đáo của cộng đồng người Hoa với giá cả bình dân. Ngoài ra, có thể chụp ảnh lưu niệm với những hình ảnh lung linh và đầy màu sắc.

Đầm Sen (Quận 11) - Suối Tiên (Quận 9)

Tuy là hai nơi khác nhau nhưng đây chính là hai công viên giải trí nổi tiếng nhất ở Sài Gòn. Trong dịp Tết Trung thu toàn bộ không gian thường được trang trí lại rất đẹp, lung linh và còn được tổ chức những trò chơi, lễ hội độc đáo phù hợp với mọi lứa tuổi.

Dịp Trung thu năm nay, Đầm Sen diễn ra cuộc thi thiết kế và trang trí lồng đèn, biểu diễn lân sư rồng, ca nhạc thiếu nhi với chủ đề “Trung thu sum vầy”, hội thi rước đèn, các show diễn kể lại sự tích cây đa, chú Cuội, nàng tiên cá, Na Tra… Đến nơi đây, các em nhỏ sẽ như lạc vào một miền đất của… lồng đèn.

Đầm Sen lung linh ngày hội Trăng rằm
Đầm Sen lung linh ngày hội Trăng rằm

Còn ở Suối Tiên, sẽ tổ chức các trò chơi dân gian như: Ông địa đập trống, gánh nước về làng, ném còn, mục đồng qua cầu khỉ, làm bánh trung thu, trang trí lồng đèn, múa rối nước,… hứa hẹn sẽ mang đến cho các bé một dịp trung thu ý nghĩa.

Suối Tiên với các trò chơi và văn nghệ dân gian
Suối Tiên với các trò chơi và văn nghệ dân gian

Ngoài ra, Đầm Sen còn có khu vực trải dài bao quanh các hồ nước với không gian rất rộng, thích hợp để ngắm trăng, thưởng ngoạn không gian thanh bình của ngày rằm tháng Tám. Đặc biệt, những nơi đây còn là điểm hẹn để thả hoa đăng trong khu vực hồ rộng lớn sẽ tạo một không gian về đêm lung linh huyền ảo và thú vị.

Khu Du lịch Bình Quới (Quận Bình Thạnh)

Với những gia đình vừa thích vui chơi, vừa thích thư giãn, thì khu du lịch Bình Quới là một địa chỉ phù hợp. Mặt bằng rộng rãi, thoáng mát bên cạnh bờ sông Sài Gòn, dịp trung thu này khu du lịch Bình Quới 1 vẫn tiếp tục thế mạnh của mình là khu thư giãn, ẩm thực theo phong cách Nam Bộ dân dã, mộc mạc.

Tại đây, các em nhỏ và gia đình sẽ được trở về với không khí làng quê Việt Nam với các trò câu cá, chèo thuyền trên kênh, đi xe ngựa, xe điện… Đặc biệt, các trò chơi dân gian đồng quê tưởng đã mai một nay lại được tái hiện cho các em tìm hiểu như: bịt mắt đập niêu, đi cầu thăng bằng, nhảy sạp, đi cà kheo…

Ngoài ra, chương trình đặc biệt dành cho Trung thu là tiệc buffet cùng với những hoạt động thú vị như: Tặng lồng đèn trung thu, phá cỗ – rước đèn với chị Hằng và chú Cuội, các trò chơi dân gian có quà và lô tô xổ số trúng thưởng và ngắm trăng sẽ là một không gian vui chơi lý tưởng và phù hợp với các bé.

Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh (Q.3)

Vào dịp này nhà thiến nhi có rất nhiều hoạt động dành cho các bé với chủ đề “Trung thu nhớ Bác”. Ở hội thi lồng đèn thả trên mặt nước, các bé sẽ được thi tài thiết kế mô hình sử dụng vật liệu nhẹ, nổi được trên mặt nước, có gắn mô-tơ di chuyển được, có đèn chiếu sáng… Hội thi bày cỗ và cắm hoa, các bé sẽ trổ tài bày biện, sắp đặt, ngoài trái cây ra còn có bánh trung thu, lồng đèn, bánh ngọt, đèn cầy, rau, củ…

Ngoài ra, ở đây còn có màn biểu diễn bắn tên lửa nước. Những chiếc tên lửa nước được làm từ vật liệu tận dụng, dễ kiếm (như ống nước, chai nhựa…) được bắn lên cao vài chục mét, có thể tách thành nhiều tầng và rơi xuống nhẹ nhàng nhờ những chiếc dù… sẽ làm nhiều bạn nhỏ thích thú.

Hồ Bán Nguyệt (Quận 7)

Với chủ đề “Trung Thu Trọn Vẹn - Lan Toả Nụ Cười”, phố Lồng Đèn tại khu vực Hồ Bán Nguyệt hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho cả gia đình.

Sài Gòn cuối tuần: Vui Tết Trung Thu - 4

Tại đây, không chỉ có thể lưu lại những bức ảnh đẹp lung linh sắc màu cùng hàng nghìn chiếc lồng đền rực sáng, các gia đình còn có thể tham gia vào các hoạt động thú vị: tự tay làm lồng đèn, lớp học làm bánh Trung Thu, thưởng thức các tiết mục múa Lân Sư Rồng đậm nét văn hoá truyền thống. Các ông bố bà mẹ có thể đưa bé yêu đến những gian hàng tại phố lồng đèn để bé tự tay làm nên những chiếc lồng đèn và những chiếc bánh trung thu ý nghĩa. Mùa trung thu có bánh thơm ngon, lồng đèn sáng rực và những màn múa lân hấp dẫn sẽ thật trọn vẹn cho cả gia đình.

Aeon Mall (Quận Tân Phú)

Người Sài Gòn đã khá quen thuộc với Aeon Mall, nằm ở Bờ Bao Tân Thắng, quận Tân Phú. Trung thu năm nay, Aeon Mall tổ chức chương trình “Đêm hội trung thu” dành riêng cho các em thiếu nhi. Trẻ em đến đây sẽ được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí như: trang trí lồng đèn, mặt nạ, rước đèn ông sao… Và các chương trình văn nghệ đặc sắc đặc biệt dành cho ngày rằm tháng 8.

Sài Gòn... Xem gì?

Ngày 27/9 tới đây sẽ diễn ra buổi Gala chương trình Giọng hát Việt nhí với chủ đề: “Trung thu vẹn tròn”. Quán quân mùa 2 - Thiện Nhân sẽ quay trở lại qua ca khúc Lời ru một đời. Bên cạnh đó, Thiện Nhân còn kết hợp với Quỳnh Anh, Thu Hiền, Minh Tài, Hà Trang và Phúc Nguyên qua liên khúc Trống cơm, Lý ngựa ô, Bắc Kim Thang và Lý cây bông. Ngoài ra, còn có sự tham gia của nhiều gương mặt khác, điển hình là cô bé chuyên hát nhạc Trịnh – Huyền Trân, ‘bánh mì cháy’ Quỳnh Anh, cô bé hát dân ca – Thu Hiền, Thanh Thảo – thành viên của team “anh Hai” Lam Trường năm ngoái sẽ cùng với ‘công chúa tóc mây’ Hồng Minh.

Đêm chung kết chương trình “Tôi là người chiến thắng – The Winner is” sẽ diễn ra vào tối chủ nhật với phần tranh tài của Top 4 của chương trình bao gồm: Khánh Long, Như Khánh, Phương Thủy và Bảo Quân. Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ bốc thăm chọn cặp đấu theo phương thức mới để đảm bảo tính công bằng cho tất cả. Ca sĩ Đan Trường sẽ ngồi ghế nóng đêm chung kết. Bên cạnh đó, nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, cái tên đang được nhắc đến khá nhiều trên các phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây sẽ góp mặt trong đêm đăng quang với vai trò ca sĩ khách mời.

Tuần này các phòng trà có những chương trình đáng xem: Chương trình Tiếp sức thiện nguyện với Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên và các khách mời tại phòng trà Không Tên. Ca sĩ hải ngoại Hương Lan tái ngộ khán giả tại phòng trà We. Tại đây còn có sự trở lại của nữ danh ca Phương Dung và Giao Linh. Ca sĩ Mỹ Linh hội ngộ cùng học trò Nhật Thủy tại phòng trà Đồng Dao; tại đây còn có đêm nhạc của Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm. Bar MTV sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt gây quỹ giúp nghệ sĩ Hoàng Lan với sự góp mặt của danh ca Phương Dung, Đàm Vĩnh Hưng...

Phim điện ảnh ra rạp tuần này đáng chú ý với bộ phim Thích khách Nhiếp Ẩn Nương và sự trở lại của Thư Kỳ trong vai sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt. Nhưng rồi định mệnh đã bắt cô đối mặt với một tình huống - phải ám sát người chồng được hứa hôn từ lúc mới chào đời - Điền Quý An (Trương Chấn). Thư Kỳ đã trở lại trong một vai diễn vừa cá tính, vừa nhẹ nhàng, sâu sắc. Đặc biệt bối cảnh trong bộ phim được chăm chút rất kỹ mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Thư Kỳ trở lại điện ảnh với Thích khách Nhiếp Ảnh Nương
Thư Kỳ trở lại điện ảnh với 'Thích khách Nhiếp Ảnh Nương"

Ngoài ra, các bộ phim cũng vừa được ra rạp đáng chú ý như: Khách sạn huyền bí 2, Bố già học việc, Everest... Các bộ phim Thử nghiệm đất cháy, Ranh Giới... cũng đang được trình chiếu phục vụ khán giả yêu phim.

Đồng Hoa (Tổng hợp)

Sài Gòn cuối tuần: Vui Tết Trung Thu - 6