Rộ tin đồn Jennifer Lopez chia tay bồ trẻ

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Nhiều tờ báo tại Mỹ bất ngờ đưa tin Jennifer Lopez và bạn trai kém 6 tuổi Alex Rodriguez đã chia tay sau 4 năm hò hẹn.

Jennifer Lopez chia tay Alex Rodriguez
Rộ tin đồn Jennifer Lopez chia tay bồ trẻ - 1

Ca sĩ 51 tuổi Jennifer Lopez và cựu ngôi sao bóng chày 45 tuổi Alex Rodriguez đã chia tay nhau, trang Page Six đưa tin hôm thứ sáu vừa qua

Rộ tin đồn Jennifer Lopez chia tay bồ trẻ - 2

Lần cuối cặp đôi này được chụp ảnh đi cùng nhau là vào tháng 2 khi đi chơi ở Dominica . Jennifer quay bộ phim mới Shotgun Wedding tại đây và Alex tới thăm cô. Họ cũng được nhìn thấy đi chơi mừng lễ tình nhân ở Miami, Mỹ

Rộ tin đồn Jennifer Lopez chia tay bồ trẻ - 3

"Alex hiện đang ở Miami để chuẩn bị cho mùa bóng chày mới và Jen đang quay bộ phim của mình ở Dominica," một nguồn tin nói với Page Six. Tin tức sau đó cũng được xác nhận bởi tạp chí People

Rộ tin đồn Jennifer Lopez chia tay bồ trẻ - 4

Đại diện của Jennifer Lopez Opens và Alex Rodriguez chưa lên tiếng bình luận về những thông tin này nhưng gần đây Jen và Alex không hề chia sẻ ảnh chụp cùng nhau trên Instagram như thường lệ

Rộ tin đồn Jennifer Lopez chia tay bồ trẻ - 5

Jennifer và Alex đính hôn vào năm 2019, sau hơn hai năm bên nhau. Đám cưới của họ đã bị hoãn nhiều lần vì dịch Covid-19

Jennifer Lopez đẹp đôi bên bạn trai
Rộ tin đồn Jennifer Lopez chia tay bồ trẻ - 6

Ngôi sao bóng chày siêu giàu đã chi hàng triệu USD để mua nhẫn kim cương khủng cầu hôn bạn gái xinh đẹp. Cặp đôi chung sống hòa hợp cùng các con riêng của mình

Rộ tin đồn Jennifer Lopez chia tay bồ trẻ - 7

Jennifer Lopez gần đây chia sẻ với báo giới rằng: "Chúng tôi đã hoãn đám cưới hai lần. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho những gì chúng tôi thực sự, thực sự muốn làm, nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm lại điều đó hay không"

Rộ tin đồn Jennifer Lopez chia tay bồ trẻ - 8

"Chúng tôi đã hủy kế hoachk và kể từ đó chúng tôi không thực sự nói về nó. Không có gì vội vàng. Chúng tôi muốn kết hôn khi chúng tôi có thể làm được. Chúng ta cùng chờ xem thế giới sẽ như thế nào trong thời gian tới."