Quang Minh: "Tôi và Hồng Đào làm bạn để con vui"

Mộc Khải

(Dân trí) - Trước ý kiến cho rằng cùng "người cũ" đưa con đi chơi đồng nghĩa với không tôn trọng "người mới", Quang Minh cho là quan điểm lạc hậu.

Quang Minh: "Tôi và Hồng Đào làm bạn để con vui" (Video: Phương Nhi).

Quang Minh - Hồng Đào từng là bạn diễn ăn ý trên sân khấu hải ngoại và là đôi vợ chồng nhận được sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước. Năm 2019, cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tuyên bố ly hôn sau 24 năm bên nhau. 

Trở về Việt Nam ra mắt phim "Qua bển làm chi" vào những ngày đầu tháng 4, Quang Minh đã có buổi trò chuyện cùng PV Dân trí về cuộc sống của anh hậu ly hôn. 

Nhiều người trở thành triệu phú nhờ làm nail

Cơ duyên nào khiến Quang Minh "tái xuất" trong phim "Qua bển làm chi"?

- Tôi tham gia phim này mục đích chính là ủng hộ tinh thần của một đạo diễn trẻ tại Mỹ. Vai diễn của tôi đại diện cho lớp trung niên, những người sang Mỹ mấy chục năm nhưng luôn nghĩ về Việt Nam và cố gắng làm việc để gửi tiền về cho người thân.

Trong quá trình đóng phim, điều gì khiến anh nhớ nhất?

- Điều tôi sợ nhất là phim này ra rạp (Cười). Làm nghề mấy chục năm, lần này làm việc với đạo diễn trẻ, lúc bắt đầu, tôi "tá hỏa" vì đạo diễn chuyên nghiệp thì có, còn các bộ phận khác thì không.

Quang Minh: Tôi và Hồng Đào làm bạn để con vui - 1

Quang Minh vào vai "chú Út" trong "Qua bển làm chi" (Ảnh: Ảnh chụp màn hình).

Trên phim trường, đạo diễn phải cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò, nào là chụp hình, quay phim, ánh sáng... Tôi vừa quay vừa gây lộn với đạo diễn. Là một diễn viên nghiêm túc và luôn chỉn chu trong công việc, tôi muốn trao đổi và góp ý để phim hoàn thiện hơn. 

Khi xem lại, tôi vô cùng hồi hộp, sợ phim sẽ không hoàn hảo khi gửi đến khán giả. May mắn, nhờ năng lực của đạo diễn mà phim cũng không tệ. 

Phim đề cập đến nghề nail (làm móng -PV), anh chia sẻ thêm về công việc này?

- Tôi sống ở Mỹ lâu nên cũng rành và khi vào vai một nhân vật có tiệm nail, tôi đã "đi thực tế" để tìm hiểu kỹ hơn.

Tại Mỹ, nghề nail rất thịnh hành và phát triển mạnh. Nhiều người nghĩ làm nail chỉ là làm móng tay, móng chân nhưng ở đây, nghề này rất bài bản, phải học một thời gian dài và được cấp bằng chứng nhận thì mới được hành nghề.

Quang Minh: Tôi và Hồng Đào làm bạn để con vui - 2

Nam nghệ sĩ cho biết có nhiều người ở Mỹ trở thành triệu phú nhờ nghề nail (Ảnh: Anh Tú).

Tôi quen một số nghệ sĩ Việt tại Mỹ, ngoài việc đi diễn cũng làm nghề này. Việc làm nail để kiếm thêm thu nhập là bình thường. Có người làm nhân viên, có người làm chủ. Nghề nào cũng là nghề và xứng đáng được trân trọng. Chưa kể có nhiều người trở thành triệu phú nhờ làm nail.

Điều gì không hay nên khép lại

Các con có theo dõi hoạt động nghệ thuật của anh?

- Các con ở Mỹ còn phim ra mắt ở Việt Nam nên dự án nào tôi "giới thiệu" thì con mới biết mà xem.

Có lần, tôi vô tình biết được con gái khoe với bạn bè Quang Minh chính là cha mình. Tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc. Làm cha mẹ, con cái vui và tự hào là mình vui theo.

Tôi cũng không ép con điều gì, chỉ cần 2 cháu trở thành người tốt là đủ. Các cháu muốn theo lĩnh vực nào, tôi cũng ủng hộ chứ không ép con phải là kỹ sư, bác sĩ hay nghệ sĩ.

Quang Minh: Tôi và Hồng Đào làm bạn để con vui - 3

Quang Minh xem con như bạn bè để dễ tâm sự và chia sẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh có thường xuyên gặp các con?

- Ở Mỹ, con cái đủ 18 tuổi thường dọn ra ở riêng, sống tự lập. Khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ hẹn các con đi ăn uống. Nếu không có nhiều thời gian thì chúng tôi nhắn tin hỏi thăm nhau.

Anh nghĩ sao khi có người cho rằng cùng "người cũ" đưa con cái đi chơi là không tôn trọng "người mới"?

- Đó là một quan điểm vô cùng lạc hậu. Như tôi với Hồng Đào từng là vợ chồng và có con, dù không còn duyên nợ thì cũng trở thành bạn bè để con vui. Điều gì không hay thì nên khép lại.

Quang Minh: Tôi và Hồng Đào làm bạn để con vui - 4

Quang Minh chia sẻ về mối quan hệ với Hồng Đào hậu ly hôn (Ảnh: Anh Tú).

Từng đóng vai cha trong các dự án điện ảnh như "Em chưa 18", "Cho em gần anh thêm chút nữa", "Ngôi nhà bươm bướm"… nhân vật nào tương đồng với anh nhất?

- Đó là người cha trong phim "Em chưa 18" vì tôi có chủ trương làm bạn với con, cùng con chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Gần đây, việc một học sinh cấp ba tự tử đã gây rúng động dư luận. Quan điểm anh thế nào trong việc chia sẻ áp lực với con?

- Khi xem tin đó, tôi thương lắm. Tôi nghĩ người đau khổ nhất thời điểm này chính là cha mẹ cậu bé đó. Có thể họ sẽ ám ảnh suốt đời.

Ở Mỹ, học sinh đi học 3 tháng sẽ được nghỉ khoảng 1 tuần, giúp hạn chế áp lực cho các em. Bản thân tôi chưa bao giờ ép con cái bất cứ điều gì và cũng không so sánh con với ai. Tôi âm thầm theo dõi sự phát triển của con và xem chúng như bạn. Như vậy thì các con mới dám tâm sự, chia sẻ với mình.

Quang Minh: Tôi và Hồng Đào làm bạn để con vui - 5

Tôi cũng không dám nhắc nhở ai điều gì nhưng tôi nghĩ chúng ta phải rút kinh nghiệm, không nên áp đặt con cái. Xã hội phát triển không ngừng. Mình phải theo kịp trào lưu thì mới bắt kịp các con. Cha mẹ phải tạo điều kiện cho con cái gần gũi, đừng để chúng xa cách.

Chạnh lòng khi xem các lễ trao giải tại Việt Nam

Những năm qua, Covid-19 có khiến cuộc sống anh xáo trộn?

- Không chỉ riêng tôi mà chắc hẳn cuộc sống nhiều người trên thế giới cũng bị xáo trộn. Covid-19 khiến mọi việc đình trệ, đến tận năm 2021, tôi mới được đi diễn lại. Ở Việt Nam, người dân nghiêm túc tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19 nên mọi thứ dường như đã bình thường. Mỹ thì không như vậy, các show diễn chưa có nhiều như trước.

Anh trải nghiệm cuộc sống của một người đàn ông độc thân như thế nào, nhất là thời gian rảnh?

- Tôi nghiên cứu kịch bản, suy nghĩ về những dự án mới. Cuối tuần có show thì đi diễn. Nếu có lịch quay ở Việt Nam thì  về. Dù chỉ 1 hoặc 2 tuần, tôi cũng chấp nhận bay đi bay về.

Quang Minh: Tôi và Hồng Đào làm bạn để con vui - 6

Khi xem các lễ trao giải tại Việt Nam, Quang Minh cảm thấy chạnh lòng (Ảnh: Anh Tú)

Anh có dự định về Việt Nam phát triển sự nghiệp?

- Khi xem các lễ trao giải tại Việt Nam, tôi thấy chạnh lòng vì dù gì mình cũng là nghệ sĩ lâu năm. Thời tôi còn trẻ, các phương tiện truyền thông, kênh giải trí chưa nhiều nên ít cơ hội, bây giờ mọi thứ phát triển thì lớn tuổi, chỉ có thể đóng vai cha, chú. Dù vậy, vì yêu nghề, tôi vẫn sẽ về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp. Tôi đang ấp ủ thực hiện một dự án phim của riêng mình. Còn nội dung chi tiết thì hồi sau sẽ rõ (Cười).

Khi cảm thấy mệt mỏi, đâu là điểm tựa tinh thần của anh?

- Công việc. Khi nhận vai diễn hay và phù hợp, tôi vui lắm. Vì còn "máu lửa" nên tôi vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, tôi luôn chú trọng chăm sóc sức khỏe và nhan sắc để còn cống hiến cho nghề lâu hơn.

Cảm ơn Quang Minh đã chia sẻ!