Quán quân Hữu Anh giành ngôi Á vương Thế giới

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Trong đêm chung kết cuộc thi Nam vương Thế giới, Quán quân Người mẫu Thể hình Hữu Anh đã giành ngôi Á vương. Top 5 thí sinh xuất sắc gồm đại diện Philippines, Hà Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Ukraine.

Đêm chung kết cuộc thi Nam vương Thế giới vừa diễn ra tối 18/6 tại Philippines. Quán quân Người mẫu Thể hình Việt Nam Hữu Anh, sinh năm 2000, cao 1,83 m, nặng 80 kg đã giành ngôi vị Á vương. Danh hiệu cao nhất thuộc về đại diện tới từ Ấn Độ Aditya Khurana.

Các thí sinh dự thi Nam vương Thế giới năm nay đều khá đồng đều về ngoại hình và vì thế, ban giám khảo đã rất khó khăn để chọn ra Top 5 người xuất sắc nhất.

Quán quân Hữu Anh giành ngôi Á vương Thế giới - 1

Hữu Anh (ngoài cùng bên phải) và các thí sinh lọt Top 5 người xuất sắc nhất cuộc thi Nam vương Thế giới (Ảnh: BTC).

Trong gần 10 ngày diễn ra cuộc thi Nam vương Thế giới, các thí sinh đã tham gia nhiều phần thi phụ thú vị và ngoài danh hiệu Á vương, Hữu Anh còn giành được nhiều giải phụ như Top 3 thí sinh trình diễn đồ bơi xuất sắc nhất; Top 3 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất; Thí sinh trình diễn trang phục truyền thống Bahag của Philippines xuất sắc nhất.

Quán quân Hữu Anh giành ngôi Á vương Thế giới - 2

Hữu Anh (bên phải) và thí sinh Ukraine (Ảnh: BTC).

Giống như tất cả các thí sinh khác, đại diện Việt Nam Nguyễn Hữu Anh đã nỗ lực hết sức mình trong những ngày vừa qua để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn nhất trong tất cả các phần thi.

Trải qua các phần thi trình diễn trang phục truyền thống của Philippines, phần thi hình thể trong trang phục đồ đi biển, thời trang dạ hội, Nguyễn Hữu Anh đã lọt Top 5 một cách xứng đáng.

Quán quân Hữu Anh giành ngôi Á vương Thế giới - 3

Hữu Anh (bên trái) được Nam vương Cao Xuân Tài tới chúc mừng (Ảnh: Hữu Anh).

Phần thi ứng xử luôn là quan trọng nhất vào phút cuối để góp phần tìm ra chủ nhân của các danh hiệu. Năm nay cuộc thi Nam vương Thế giới không đưa ra câu hỏi ứng xử, thay vào đó các thí sinh lọt Top 5 chọn ra ngẫu nhiên một trong những lá cờ được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Phía sau mỗi lá cờ là những câu danh ngôn của những vĩ nhân thế giới về các quan điểm giáo dục, nhân cách sống… Để hoàn thành phần hùng biện về đề tài của mình đòi hỏi các thí sinh phải có sự hiểu biết rộng và có được nhận định tinh tế sắc bén.

Quán quân Hữu Anh giành ngôi Á vương Thế giới - 4

Hữu Anh với ngôi vị Á vương (Ảnh: Hữu Anh).

Với danh hiệu Á vương, Nguyễn Hữu Anh chàng trai đến từ Quảng Ngãi cho biết, anh cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu xuất ngoại đã đạt được những thành công đáng tự hào. Hữu Anh chia sẻ: "Những ngày vừa qua, cuộc thi Nam vương Thế giới để lại cho tôi nhiều ấn tượng rất đẹp. Các thí sinh đã trở nên thân thiết sau nhiều ngày gắn bó trong các hoạt động. Giành ngôi Á vương là niềm tự hào lớn của tôi vì tôi đã cố gắng hết sức mình. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp mà Hữu Anh nhớ mãi".

Gần đây, Hữu Anh đã tốt nghiệp đại học và chuyển vào TPHCM sinh sống để thuận tiện cho công việc. Nguyễn Hữu Anh cho biết, anh rất bận rộn với việc nâng cao kiến thức, học tiếng Anh và hoàn thiện hình thể gồm trình diễn catwalk, làm chủ sân khấu, học vũ đạo... Hữu Anh muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng trong thời gian tới.