Quan điểm nuôi dạy con đáng ngưỡng mộ của David Beckham

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Vợ chồng Victoria - David Beckham có bốn người con ngoan ngoãn, đáng yêu. Gia đình Beckham giàu có nhưng nuôi dạy con rất nghiêm túc, chỉn chu.

David Beckham xuất hiện tại sân bay cùng các con

David Beckham và Victoria Beckham kết hôn với nhau vào năm 1999 khi David 24 tuổi và Victoria 25 tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới sau khi con đầu lòng của họ được 4 tháng. Làm cha từ khi còn rất trẻ và sau đó có thêm ba đứa con, David Beckham chia sẻ, anh đã học được một số bài học về việc làm cha mẹ từ bố mẹ của mình.

Trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn, David Beckham luôn được hỏi về bí quyết nuôi dạy bốn đứa con. Nam danh thủ có những chia sẻ chân thành, rất được lòng người hâm mộ.

David Beckham từng rất nhiều lần tâm sự, anh và vợ đều nỗ lực trong việc giáo dục con cái thật tốt. Vợ chồng danh thủ người Anh muốn các con hiểu giá trị cuộc sống, không vướng vào scandal, không "sống ảo", tôn trọng người khác.

Quan điểm nuôi dạy con đáng ngưỡng mộ của David Beckham - 1

David Beckham và Victoria Beckham bên bốn đứa con.

David Beckham cho biết, nuôi dạy con là chấp nhận đối diện với những lo lắng thường trực. "Tôi không nghĩ rằng bạn có thể chuẩn bị, lường trước những lo lắng đó. Khi bạn có con, ngay từ khi chúng được sinh ra, bạn sẽ liên tục nghĩ: "Các con có ổn không". Tôi đi kiểm tra chúng mỗi đêm năm hoặc sáu lần và tôi vẫn làm như vậy đến bây giờ, kể cả khi con lớn của tôi 19 tuổi".

Khi chứng kiến các con trưởng thành, cựu danh thủ cho biết, anh cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, các con cũng lớn quá nhanh. David Beckham nói: "Hãy luôn dành thời gian cho các con bạn, đó là món quà lớn nhất mà bạn có thể dành cho bất kỳ đứa trẻ nào. Lũ trẻ luôn muốn được bố mẹ quan tâm thật nhiều".

Victoria Beckham được chồng con cổ vũ trong show thời trang

Dù đã là những bậc cha mẹ của bốn đứa con nhưng David Beckham khẳng định, hành trình học cách nuôi dạy con của anh chưa bao giờ dừng lại. "Mỗi ngày, tôi vẫn đang học những điều mới về việc làm cha. Tôi mới 24 tuổi khi tôi có Brooklyn. Bây giờ tôi có bốn đứa trẻ và 20 năm kinh nghiệm làm cha nhưng tôi không bao giờ ngừng học hỏi".

Niềm vui bậc nhất của cựu danh thủ chính là tới phòng các con vào đêm khuya. David Beckham tâm sự: "Khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi đó là thức dậy trong đêm và cho con bú bình sữa. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian đặc biệt nhất. Không quan trọng lúc đó là mấy giờ hoặc tôi mệt mỏi như thế nào, ngắm nhìn con khiến tôi mỉm cười, chúng khiến tôi hạnh phúc".

Nói về phương pháp nuôi dạy con cái, David Beckham chia sẻ: "Vợ chồng chúng tôi luôn làm gương cho các con. Cách chúng ta đối xử với con, chăm sóc và yêu thương con cái sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của các con. Chúng tôi là những bậc cha mẹ rất nghiêm khắc. Chúng tôi muốn nuôi dưỡng các con càng nghiêm túc càng tốt, giống với cách vợ chồng tôi từng được bố mẹ dạy dỗ khi còn nhỏ. Bạn phải dạy con cái cách cư xử, bạn phải cho chúng biết về giới hạn và nhờ đó, con chúng ta chắc chắn sẽ ứng xử hợp lý".

"Tôi và Victoria đã có Brooklyn khi còn rất trẻ nhưng tôi luôn muốn có con sớm bởi vì tôi muốn các con chứng kiến sự phát triển trong sự nghiệp của bố mẹ, chứng kiến những thăng trầm của bố mẹ chúng".

"Khi có con, bạn cũng sẽ trưởng thành hơn. Bạn có nhiều điều quan trọng trong cuộc sống phải lo lắng hơn và mối quan tâm lớn nhất chính là những đứa trẻ. Tôi nghĩ rằng đó là những gì bạn học được với tư cách là một người cha, bạn sẽ không quan trọng hóa bản thân và lo lắng cho con cái hơn".

Quan điểm nuôi dạy con đáng ngưỡng mộ của David Beckham - 2

Gia đình hạnh phúc của David Beckham.

Dù là một ngôi sao bận rộn nhưng David Beckham luôn đặt con cái lên ưu tiên hàng đầu. "Tôi muốn chứng kiến mọi khoảnh khắc trong cuộc đời con. Tôi sợ chúng có thể làm việc gì đó mà tôi không được chứng kiến. Tôi dành nhiều thời gian nhất có thể cho các con, đặc biệt là khi chúng còn nhỏ. Với tôi, đó là điều quan trọng nhất".

Nam danh thủ khẳng định, anh không ngừng học hỏi từ bố mẹ và luôn lắng nghe bố mẹ tư vấn cách nuôi dạy con cái. "Tôi cố gắng nuôi dạy các con theo cách của bố mẹ. Đạo đức của con cái phải xuất phát từ cha mẹ. Lý do tôi luôn luôn làm việc chăm chỉ là vì tôi muốn làm gương cho các con. Tôi muốn cho các con tôi thấy rằng, bố mẹ chúng là những người rất chăm chỉ. Đó là điều tôi muốn các con học hỏi".

David Beckham cho biết thêm, anh không cho các con xem TV quá một giờ. "Tôi biết điều đó nghe có vẻ khá khắc nghiệt nhưng tôi muốn các cậu con trai của mình được ra ngoài chơi. Điều quan trọng đối với tôi là chúng chơi thể thao, vì kỷ luật và sức khỏe.

Brooklyn khá khéo léo. Romeo là người nhanh nhẹn nhất còn Cruz cứng rắn. Tôi và Victoria được cha mẹ nuôi dưỡng với tính kỷ luật cao và tôn trọng mọi người. Các con của chúng tôi chắc chắn cũng vậy. Chúng biết nói lời cảm ơn và xin phép kể từ khi còn bé xíu. Chúng rất ngoan ngoãn, lịch thiệp".

David Beckham cùng vợ dự sự kiện