Phương Vy: “Anh Đức Trí là người thầy tốt”

Ngôi sao của Vietnam Idol 2007 Phương Vy thẳng thắn nhận định, Đức Trí là cộng sự rất tốt trong công việc, còn chuyện tình cảm trong tương lai, mối quan hệ thế nào, có... Trời mới biết.

Hầu như giờ giấc của Phương Vy được lập trình khá kín. Ngoài giờ đi học ở khoa Thương mại của trường Đại học RMIT, việc học vũ đạo, thanh nhạc đã chiếm hết thời gian của cô. Cuộc hẹn với cô gái giải nhất Vietnam Idol 2007 được người quản lý của Phương Vy sắp xếp sau giờ tan học và trước khi vào phòng thu âm một ca khúc cho chương trình ca nhạc.

 

Dạo này báo chí còn so sánh Phương Vy với một ca sĩ nổi tiếng khác không?

 

Một năm nay, hầu như không thấy bài phỏng vấn nào không so sánh Vy với chị ấy. Ban đầu Vy cũng thấy khó chịu vì sự áp đặt này, nhưng bây giờ đã quen rồi. Cũng không hiểu sao mọi người lại như thế. Vy nghĩ mình có cá tính và khả năng riêng.

 

Mọi người còn quan tâm đến mối quan hệ giữa Phương Vy và nhạc sĩ Đức Trí nữa đấy chứ?

 

Với Vy, anh Trí là một người thầy, cũng là người hướng Vy con đường đúng nhất trong âm nhạc, trong công việc. Thật lòng mà nói, làm việc không có tình cảm rất khó, vì nể trọng hay quý mến mới làm việc, cộng tác với nhau. Tình cảm thì không thể áp đặt. Trong tương lai, mối quan hệ thế nào, có trời biết được. Hên xui à! (cười).

 

Với âm nhạc, sự đồng cảm trong bài hát là điều rất quan trọng. Hiểu bài hát của người sáng tác thì ca sĩ mới hát hay được. Mối quan hệ giữa Vy và anh Trí cũng đơn giản vậy thôi.

 

Phương Vy: “Anh Đức Trí là người thầy tốt” - 1
 

 

Có khi nào trong công việc, Phương Vy bị đưa vào thế áp đặt? Lịch làm việc bận rộn có gây áp lực cho Vy?

 

Vy và ê-kíp làm việc trên cơ sở cộng tác, chia sẻ chứ không áp lực nên thấy rất thoải mái. Vy không có áp lực phải nổi tiếng, phải tham gia nhiều chương trình lớn. Hay ngày mai tôi phải thành công hơn hôm nay mà phải tính đến đường dài. Mình cố gắng gồng là bị căng thẳng ngay, mà càng căng thẳng là cố tình tạo cho mình áp lực.

 

Với điều kiện hiện tại, ê-kíp của Vy có thể cho ra lò bốn hay năm album một năm. Thế nhưng, anh Trí muốn Vy đi chậm mà chắc.

 

Vả lại, đi hát cũng không là việc duy nhất. Vy quan niệm, mình phải đi học chứ nghề hát chưa phải là nghề chính.

 

Từ khi đoạt giải nhất Vietnam Idol 2007 rồi ra album đến nay, khán giả vẫn chưa thấy những gì mới của Phương Vy?

 

Những gì thể hiện chỉ là một phần nội lực của Vy. Mình chưa bộc lộ hết ra bên ngoài, vẫn còn tiềm tàng. Như đã nói, ê-kíp làm việc phải tính đường dài, bung hết sức thì không còn biết làm gì nữa.

 

Trong album đầu tiên, anh Đức Trí muốn giới thiệu Vy với những gì mộc mạc nhất. Anh không sử dụng kỹ thuật phòng thu. Khán giả thấy nhiều nét mới, trưởng thành hơn của Vy trong album sắp tới. Album mới sẽ là những ca khúc mạnh mẽ khác với những gì đã thể hiện trước đây. Album đang được thực hiện và phát hành vào tháng 2/2009.

 

Phương Vy: “Anh Đức Trí là người thầy tốt” - 2
 

 

Dạo này biểu diễn trên sân khấu ít thấy Vy cười quá...

 

Vy mà cười nhiều quá là bị tít mắt, xấu lắm. Nói đùa thôi, tùy bài hát và tâm trạng nữa. Có chương trình Vy cũng thể hiện sự trẻ trung đấy chứ.

 

Vy còn nghe khán giả nói khi make-up lên thấy lớn tuổi nữa. Có người còn không nhận ra Vy bên ngoài nữa đấy.

 

Được biết Vy cũng đang tập sáng tác?

 

Thật ra, mình chỉ ở giai đoạn tập tành thôi. Khi nào có hứng thì nghêu ngao hát rồi nhờ các anh chị ghi lại. Sáng tác nhạc tiếng Anh cũng là hướng đi sau này của Vy.

 

Vừa trúng một show quảng cáo, Phương Vy sử dụng cát-sê vào việc gì trước tiên?

 

Đưa mẹ đi du lịch Thái Lan cùng với người quản lý. Đi dã ngoại với gia đình ở Nha Trang, Vũng Tàu thường xuyên mỗi khi có dịp rảnh. Phần còn lại để dành ăn hàng.

 

Theo Thế Giới Văn Hóa