Phép màu của Harry Potter có lợi cho trẻ em?

(Dân trí) - Cậu bé phù thuỷ Harry Potter đã làm say mê hàng triệu độc giả trên thế giới với những phép thuật chỉ có trong trí tưởng tượng. Và, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những phép thuật đó có tác dụng không ngờ.

Đó là kết quả của một nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Oxford cho lứa tuổi từ 7 đên 15 tại một số bệnh viện trong dịp hè năm 2003 và 2005.

 

Họ đã tìm ra rằng gần một nửa số trường hợp phải nhập viện (tuổi từ 7 đên 15) vì nhiều lý do đã giảm đi trong những dịp cuối tuần tháng 6/2003 và tháng 7/2005. Đó là thời điểm mà hai bộ truyện “Harry Potter và hội phượng hoàng” và “Harry Potter và hoàng tử Lai” được tung ra thị trường.

 

“Chúng tôi đã đối chiếu kết quả của cuộc nghiên cứu với con số thanh thiếu niên phải nhập viện trong những tuần khác trước khi hai bộ truyện xuất bản, những gì thu được thật đáng ngạc nhiên”, đó là công bố của nhóm nghiên cứu trên tạp chí Y học Anh.

 

Họ đưa ra giả thuyết là sức hấp dẫn của bộ truyện có thể gây ra một phản ứng tích cực về tâm lý, có thể ngăn chặn được những thương tổn hay tai nạn thường gặp ở lứa tuổi từ 7 đến 15.

 

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu còn cảnh báo, do tính chất giả tưởng của bộ truyện có thể gây ra những hành động “điên rồ”, và những bệnh như còi xương, béo phì hay một số bệnh về hệ tuần hoàn có thế gia tăng, nếu không có sự kiểm soát của các bậc phụ huynh sau khi trẻ đọc hai bộ truyện này.

                                                                                   
Vũ Cường

Theo Entertainment Weekly