Phạm Quỳnh Anh, Quang Vinh xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì ngồi lên san hô

(Dân trí) - Cả hai ca sĩ đã ngay lập tức thừa nhận những thiếu sót của mình sau khi hành động ngồi lên rạn san hô bị chỉ trích là phá hoại tài nguyên biển.

Đoạn video khám phá đảo ngọc Phú Quốc của nam ca sĩ Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh đã tạo nên một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Hành động ngồi lên rạn san hô trong quá trình ghi hình của cả hai đã khiến nhiều trung tâm, tổ chức liên quan đến cứu hộ sinh vật biển lên tiếng bức xúc.

Phạm Quỳnh Anh, Quang Vinh xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì ngồi lên san hô - 1

Hành động khiến Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh vướng phải ồn ào.

Phạm Quỳnh Anh, Quang Vinh xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì ngồi lên san hô - 2

Khi sự việc tranh cãi nổ ra, Quang Vinh đã ngay lập tức lên tiếng xin lỗi: “Chào các bạn khán giả, những nhà hoạt động môi trường. Ngày 02/7 sau khi lên sóng tập đầu tiên của chương trình Quang Vinh Đi Việt Nam, Vinh đã nhận được thông tin phản hồi từ các bạn trong các tổ chức hoạt động môi trường và điển hình là Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển thuộc nhóm Cứu hộ sinh vật biển hoang dã SASA (SST).

Sau khi tiếp nhận thông tin Vinh đã chủ động liên hệ với Viện Hải Dương Học để tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, và loại bỏ những phần nội dung tác động lên san hô và sinh vật biển khu vực lặn khỏi nội dung video.

Đây là bài học kinh nghiệm quý giá đối với Vinh và Vinh luôn hoan nghênh những ý kiến đóng góp xây dựng nội dung để đưa ra những thông tin hữu ích cho cộng đồng.

Xin lỗi mọi người về những sai sót. Vinh chân thành cảm ơn”.

Về phía ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, tiếp nối Quang Vinh cô cũng có bài viết dài chính thức thừa nhận thiếu sót của mình. Dưới đây là toàn bộ bài viết.

Phạm Quỳnh Anh, Quang Vinh xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì ngồi lên san hô - 3

Phạm Quỳnh Anh cũng chính thức thừa nhận những thiếu sót của mình.

Xin chào mọi người,

Quỳnh Anh hiện đang ở Hà Nội cho chuyến lưu diễn của mình, đã lâu rồi từ dịp trước Tết Nguyên Đán cho đến đợt giãn cách xã hội mới có dịp về quê nên Quỳnh Anh mời bố mẹ và hai con cùng đi. Chuyến công tác nhờ thế mà vui hơn và cũng thêm phần bận rộn hơn.

Ngày hôm qua quả thật là một ngày dài với nhiều công việc và cảm xúc mà khi trải qua nó mình mới thấy rõ hơn sự quan tâm của các đơn vị truyền thông báo chí và cả những lời thăm hỏi của những người bạn dành cho sự việc đi lặn ngắm san hô tại đảo ngọc Phú Quốc của Quỳnh Anh cùng với anh Quang Vinh.

Và cũng vì lí do công việc kết thúc lúc 12:00 đêm nên Quỳnh Anh đành gác lại mọi thứ cho đến sáng nay mới viết thư này gửi đến các bạn.

Quỳnh Anh và anh Vinh đều là người của công chúng, đều thận trọng với công việc của mình nên khi bất ngờ xảy ra sự việc này cả hai khá bối rối. Ý thức được trách nhiệm và tiếng nói của mình với cộng đồng, chúng tôi luôn nói với nhau sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản hồi từ các bạn trong các tổ chức hoạt động vì môi trường, anh Quang Vinh đã chủ động liên hệ với Viện Hải Dương Học để tiếp nhận những đóng góp của các chuyên gia và cũng đã có động thái chỉnh sửa, loại bỏ những hình ảnh không phù hợp trong phần video.

Chúng tôi nhận ra được những sai sót của mình và chúng tôi có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả. Vì sai là sai, không bào chữa.

Quỳnh Anh và anh Vinh cũng xin gửi lời cám ơn đến các chuyên gia của Viện Hải Dương Học đã nhiệt tình giúp cho chúng tôi hiểu thêm nhiều kiến thức về sinh vật biển.

Mong rằng, câu chuyện của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn, những cá nhân ở nhiều ngành nghề, chuyên môn khác nhau nhưng có chung 1 niềm đam mê về du lịch sẽ tránh khỏi những sai sót.

Chúng tôi luôn ghi nhận những đóng góp thiện chí để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và xin phép không hoan nghênh những chỉ trích, áp đặt từ những quan điểm tiêu cực.

Xin được chân thành cảm ơn mọi người.

Trước đó, trên diễn đàn của Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển thuộc nhóm Cứu hộ sinh vật biển hoang dã SASA (SST) đã lên án hai nghệ sĩ Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh có những hành động làm ảnh hưởng tới những sinh vật biển.

Nội dung bài viết như sau: "Thực sự chúng tôi vô cùng thất vọng khi nhìn thấy những hình ảnh này và quyết định phải lên tiếng. Các bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh này trong clip để link ở dưới.

Hình ảnh 2 nhân vật này (Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh) ngồi trên một tảng san hô khối còn sống, danh pháp khoa học là Porites Lobata.

Với việc dẫm đạp lên san hô, ngồi lên san hô thực sự nó vô cùng dã man và phản cảm, san hô là động vật, chúng vô cùng nhạy cảm. Những hình ảnh thế này vô cùng đau lòng và xấu xí”.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng khách quan nhìn nhận vấn đề như sau: “Chúng tôi nghĩ rằng phần nào hai nhân vật ở đây cũng chỉ là nạn nhân của cái tour du lịch này, nhưng không thể bao biện cho sự thiếu hiểu biết. Chúng tôi thẳng thắn góp ý và mong rằng anh chị sẽ trang bị thêm kiến thức khi đi du lịch.

Với những người làm du lịch kiểu này chúng ta hãy nói không, vì sự an toàn của chính các bạn cũng như bảo tồn môi trường”.

Phương Nhung