Pha Lê bị chê vũ đạo chưa chuyên nghiệp

(Dân trí) - Cô ca sĩ từng gây tranh cãi với scandal “bị tố giật chồng” có màn trình diễn “Bán” khá ấn tượng, sexy trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 9. Tuy nhiên, phần vũ đạo của Pha Lê lại bị đạo diễn Lê Hoàng chê là chưa nhuần nhuyễn, không có vẻ chuyên nghiệp…

Lần đầu tiên tham gia chương trình Bài hát yêu thích diễn ra tối ngày 7/9 tại TPHCM, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng đã có màn vũ đạo giằng xé khi thể hiện sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, Bán. Tên ca khúc cũng chính là tên album mới ra mắt của cô. Tuy nhiên, việc vừa giữ được hơi vững vàng, mạnh mẽ vừa thể hiện nhiều vũ đạo đối với Pha Lê không phải chuyện dễ dàng…

Pha Lê vì mải phần vũ đạo nên càng về sau hát không được rõ lời


Pha Lê vì mải phần vũ đạo nên càng về sau hát không được rõ lời

Pha Lê vì mải phần vũ đạo nên càng về sau hát không được rõ lời

Đạo diễn Lê Hoàng tỏ ý khen trang phục của Pha Lê nhưng theo anh, phần vũ đạo của cô chưa được nhuần nhuyễn, không có vẻ chuyên nghiệp. Lê Hoàng cũng thấy tiếc vì phần đầu Pha Lê “hát tuyệt” nhưng càng về sau càng hát không rõ lời.

Nhà báo Trác Thúy Miêu cũng có cảm nhận tương tự về tiết mục của Pha Lê: “Một tác phẩm tôi thích, mà có thể gu âm nhạc của tôi hơi già, với Bán của Pha Lê, nhưng giá như thể hiện một cách bi kịch, cá tính hơn. Tôi nghe bản thu Pha Lê thể hiện điều này tốt hơn. Điều nữa, ca từ, giai điệu hoàn toàn có thể đứng một mình, mà không cần có vũ đạo”.

Không riêng gì Pha Lê, lần đầu “chạm ngõ” chương trình của ca sĩ Long Nhật cũng không “xuôi chèo mát mái” khi phần thể hiện Gần lắm Trường Sa của anh gây ra cuộc “khẩu chiến” căng thẳng giữa đạo diễn Lê Hoàng và nhà báo Trác Thúy Miêu.

Long Nhật bị chê hát yếu

Long Nhật bị chê hát yếu

Cách hát “cổ điển” trữ tình, mùi mẫn của Long Nhật nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả nhưng lại không chiếm được cảm tình từ đạo diễn Lê Hoàng.  “Không tìm được sự liên quan trong phần biểu diễn này. Hình minh họa hùng tráng, còn anh Long Nhật chưa truyền tải được, giọng anh Long Nhật không hợp và có cảm giác yếu”, vị đạo diễn thẳng thắn nhận xét.

Trước ý kiến của Lê Hoàng, nhà báo Trác Thúy Miêu lại phản biện: “Tại sao hát về đảo cứ phải trầm hùng? Tôi thấy Long Nhật là nam ca sĩ đầu tiên hát ca khúc mà gửi gắm được âm hưởng nhạc quê hương vào đó, và Long Nhật thể hiện được sắc thái, tình yêu biển đảo có nhiều màu sắc”. Đạo diễn Lê Hoàng vẫn giữ vững quan điểm: “Tinh thần người ta nghĩ về biển đảo là phải khoẻ khoắn”…

Ngoài hai màn trình diễn “gặt hái” nhiều ý kiến tranh luận, liveshow tháng này tiếp tục đánh dấu thành công của nam ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn và tác giả Tiến Minh. Sau Nơi tình yêu bắt đầu - ca khúc để lại nhiều dấu ấn và giành nhiều giải Bài hát yêu thích của tháng, ca khúc Nỗi nhớ vô hình nối tiếp thành công khi đoạt giải Bài hát yêu thích tháng 8. Điều thú vị hơn, với Nỗi nhớ vô hình, tác giả Tiến Minh còn xuất hiện với vai trò ca sĩ khi đã song ca cùng Bùi Anh Tuấn và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Nhận giải thưởng trên sân khấu, Bùi Anh Tuấn xúc động khi chia sẻ rằng sân chơi âm nhạc này đã giúp anh trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Cũng trong liveshow tháng này, Bùi Anh Tuấn lần đầu tiên thể hiện ca khúc do mình sáng tác cùng Yanbi, Con khóc. Ca khúc không phải theo hướng nuột nà như những bản tình ca, mà có những đoạn khắc khoải để Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh cảm xúc của bản thân anh cũng như tạo điểm nhấn đối với khán giả. Đạo diễn Lê Hoàng khá hứng khởi với ca khúc này, anh cho rằng nó hay cả về sáng tác, biểu diễn, cảm xúc và độ phiêu, chỉ tiếc là đôi chỗ… “nhạc lớn quá!”.

Bùi Anh Tuấn khắc khoải khi thể hiện ca khúc về gia đình Con khóc

Bùi Anh Tuấn khắc khoải khi thể hiện ca khúc về gia đình "Con khóc"

Vẫn là chủ đề gia đình, Người đàn ông trong ngôi nhà vắng của Hoàng Bách đã khiến nhiều khán giả lặng đi vì xúc động. Ca từ, giai điệu sâu sắc, cảm xúc, làm cho những người đàn ông cô đơn trong chính ngôi nhà của mình có được sự đồng cảm.

Với Tình hờ, sáng tác Phạm Duy - Đức Tuấn vẫn có sự quyết liệt và mạnh mẽ, nhưng đầy tinh tế, được ẩn sâu vào bên trong. Đó cũng chính là đẳng cấp của một ca sĩ đã lâu năm trong nghề và không ngừng tìm tòi, sáng tạo, học hỏi và đưa khán giả tới những trải nghiệm thưởng thức mới.

Bên cạnh những nghệ sĩ trên, liveshow tháng 9 cũng đa sắc màu với sự góp mặt của Hoàng Tôn - Bảo Anh, với Mình yêu nhau bao lâu, Hoàng Yến Chibi với Một phút giây, Trịnh Thăng Bình - Phạm Hoàng Duy với ca khúc Em đã quên anh, Kim Thành với Không có người, Trung Quân Idol với “Hát theo người đi trên phố”, Nam Cường với Khó, Minh Quân- Minh Chuyên với Hơn cả nỗi nhớ…

Một số hình ảnh trong chương trình:

Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh

Hà Thanh



Hà Thanh