PGS.TS Trần Khánh Thành - chuyên gia về văn học nghệ thuật - qua đời
(Dân trí) - PGS.TS Trần Khánh Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - đột ngột qua đời ở tuổi 68.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - cho phóng viên Dân trí biết, PGS.TS Trần Khánh Thành bị đột quỵ, qua đời lúc 20h ngày 11/5 tại bệnh viện.
Sau sự ra đi đột ngột của PGS.TS Phạm Văn Tình (ngày 10/5) và bây giờ là PGS.TS Trần Khánh Thành khiến giới văn chương và khoa học ở Hà Nội không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ không giấu được sự đau xót trước việc hai người đồng nghiệp thân thiết liên tiếp ra đi, những người ông đã gắn bó trong công việc và cuộc sống suốt nhiều thập kỷ.

PGS.TS Trần Khánh Thành (Ảnh: Mai Hương).
Ông chia sẻ rằng, cả PGS.TS Phạm Văn Tình và PGS.TS Trần Khánh Thành đều là bạn học cùng khóa K19 Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cả hai từng nhập ngũ khi đang là sinh viên, tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc, sau đó trở về tiếp tục học tập và cống hiến trọn đời cho văn chương và ngôn ngữ.
Việc hai người đồng môn ra đi đột ngột chỉ trong hai ngày, lại cùng do đột quỵ, khiến bạn bè, đồng nghiệp và học trò bàng hoàng.
PGS.TS Trần Khánh Thành từng công tác tại Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch chuyên trách của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc cùng PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng.
Khi Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương sáp nhập về Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Thành đảm nhận vị trí Phó trưởng Tiểu ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật.
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, PGS.TS Trần Khánh Thành là một học giả nghiêm cẩn, tận tụy, có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo và lý luận phê bình văn học nghệ thuật. Đặc biệt, trong quá trình sáp nhập, ông là người góp công lớn giúp "đưa con tàu hội đồng về bến mới một cách tốt đẹp, một cuộc thiên di trọn vẹn".
PGS.TS Trần Khánh Thành cũng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về lý luận phê bình văn học và nghệ thuật - những di sản sẽ còn được nhắc nhớ lâu dài trong giới học thuật và văn nghệ.
PGS.TS Trần Khánh Thành sinh năm 1957 tại Nghệ An. Năm 1974, ông theo học ngành Ngữ văn tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Năm 1980, khi đang là sinh viên, ông cùng khoảng 400 giảng viên và sinh viên của trường tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tuyên, làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn (Hà Giang).
Sau 3 năm quân ngũ, đến năm 1983, ông xuất ngũ và trở về công tác tại Khoa Văn học, tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.
Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn miệt mài cống hiến cho lĩnh vực lý luận, phê bình khi đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.
Ông có nhiều công trình để lại nhiều dấu ấn như: Lý luận văn học (viết chung), NXB Giáo dục, Hà Nội, 1993; Giảng văn văn học Việt Nam (viết chung), NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995; Học văn 10, Học văn 11, Học văn 12 (viết chung), NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995; Nhật ký trong tù và những lời bình (viết chung), NXB VHTT, Hà Nội, 1998; Huy Cận - đời và thơ (sưu tầm giới thiệu với sự cộng tác của Huy Cận), NXB Văn học, Hà Nội, 1999; Huy Cận - về tác giả tác phẩm (tuyển chọn giới thiệu với sự cộng tác của Lê Dục Tú), NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000; Nguyễn Đình Thi - về tác giả và tác phẩm (tuyển chọn và giới thiệu cùng với Hà Minh Đức), NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001...