Nông Thúy Hằng lần đầu kể chuyện vay 30 triệu đồng đi thi hoa hậu

Ninh Phương

(Dân trí) - Hoa hậu người Tày Nông Thúy Hằng không ngại tiết lộ về những khó khăn tài chính cô từng gặp phải khi tham gia một cuộc thi lớn.

Người đẹp Nông Thúy Hằng (SN 1999, quê gốc ở Hà Giang) được biết đến là Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Trước đó, cô từng thử sức tại hai cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng phải dừng chân sớm.

Trong chương trình Tự do tài chính - Smart money của VTV24, Nông Thúy Hằng đã thẳng thắn tiết lộ về hành trình tham dự hoa hậu của mình. Cô không ngần ngại công khai việc bản thân đã vay mượn tiền để đi thi.

Nàng Hậu tiết lộ: "Đây là cuộc thi mà tôi đầu tư nhiều nhất. Tôi chủ yếu đầu tư vào trang phục và kỹ năng trình diễn. Tôi may trang phục dân tộc hết 10 triệu đồng, tiền học trình diễn, catwalk khoảng 25 triệu đồng".

Nông Thúy Hằng lần đầu kể chuyện vay 30 triệu đồng đi thi hoa hậu - 1
Theo Nông Thúy Hằng, việc chi tiêu nhiều hay ít cho một cuộc thi hoa hậu phụ thuộc vào từng thí sinh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cụ thể, tổng số tiền cô chi trả cho việc thi hoa hậu là khoảng 40 triệu đồng. Theo người đẹp Hà Giang, số tiền này không quá nhiều. Và chi tiêu nhiều hay ít cho một cuộc thi hoa hậu phụ thuộc vào từng thí sinh.

Là một cựu sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, Nông Thúy Hằng đặt tiêu chí đầu tư ít, thu về nhiều. Hơn nữa, nhờ việc đã từng thử sức 2 cuộc thi hoa hậu trước đó, cô biết cách sử dụng tài chính hợp lý.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 cho biết bản thân đã tái sử dụng một số món đồ ở 2 cuộc thi trước hay "tận dụng" những mối quan hệ quen biết để mượn đồ. Đồng thời, khi thi ở miền Nam, cô xin ở nhờ nhà người quen để tiết kiệm chi phí.

Cùng với số tiền tiết kiệm được, Nông Thúy Hằng vay thêm của mợ 10 triệu đồng và của anh họ 20 triệu đồng để trang trải chi phí chuẩn bị cho cuộc thi.

Tuy nhiên, sau khi đăng quang, cô thừa nhận: "Sau đăng quang, tôi cảm thấy mình nghèo hơn trước rất nhiều. Khi trở thành hoa hậu, tôi luôn phải chú ý tới hình ảnh nên phải đầu tư chi phí xây dựng hình ảnh nhiều hơn trước".

Trước khi thi, người đẹp có một công việc ổn định và nhận lương hằng tháng; còn sau khi đăng quang, cô làm việc tự do nên thu nhập không đều, thậm chí có tháng cô "thất nghiệp". Món đồ xa xỉ cô chi ra chỉ là một chiếc máy tính trị giá 30 triệu đồng.

Nông Thúy Hằng lần đầu kể chuyện vay 30 triệu đồng đi thi hoa hậu - 2
Ngay cả Hoa hậu Nông Thúy Hằng cũng không thể tránh được có tháng… "thất nghiệp" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nông Thúy Hằng nhận thấy sự khác biệt rõ ràng trong chi tiêu. Để giữ gìn hình ảnh của mình chỉn chu nhất có thể, cô phải thay đổi thói quen sống như hạn chế đi xe ôm công nghệ, ăn uống vỉa hè hay mua hàng online.

Cuối chương trình, người đẹp chia sẻ bí quyết chi tiêu tài chính "3 không" của mình: không chi tiêu quá số tiền, không quên kiểm tra ghi chép chi tiêu hằng tháng và không chi tiêu theo cảm xúc.