Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ

Vòng ngực căng tròn, gợi cảm là lợi thế lớn của các sao nữ. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến không ít rắc rối cho “khổ chủ”.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 1

Nhắc đến Liễu Nham, công chúng thường nhớ tới hình ảnh một mỹ nhân chuyên diện đồ “thiếu vải” khoe vòng một sexy hơn là với tư cách một diễn viên. Người đẹp sinh năm 1980 luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh gợi cảm khoe vòng 1 “trời cho” của mình.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 2

Tuy nhiên, ngực khủng không chỉ là lợi thế mà còn mang lại không ít rắc rối cho cô nàng. Liễu Nham từng chia sẻ rằng, với kích thước “khủng” của mình, cô phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc, massage cho đôi gò bồng đảo luôn săn chắc, căng tròn.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 3

Ngoài ra, với lợi thế vòng một gợi cảm, cô nàng thường được “đóng đinh” với những vai diễn mà “diễn thì ít, khoe da thịt thì nhiều”. Bộ phim mới đây nhất của Liễu Nham là Kỳ Môn Độn Giáp nhận không ít lời chỉ trích vì sự “thiếu vải” không cần thiết của cô nàng.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 4

Sinh năm 1988, Lưu Vũ Hân là diễn viên, người mẫu đắt giá của làng giải trí Trung Quốc. Sở hữu thân hình hoàn hảo, cùng đôi gò bồng đảo căng tròn, quyến rũ nên không có gì ngạc nhiên khi ngôi sao “Bộ Bộ Kinh Tâm” được mệnh danh là “Nữ thần gợi cảm” xứ Trung.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 5

Với vòng một ngoại cỡ, lại thường xuyên diện những thiết kế “thiếu trước, hụt sau” nên Lưu Vũ Hân thường xuyên nhận “gạch đá” của dư luận vì cho rằng cô nàng thích khoe vòng 1 quá đà. Tuy nhiên, đôi khi, đó cũng là điều oan uổng với không chỉ Lưu Vũ Hân mà với cả các sao nữ “ngực khủng” khác.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 6

Bởi có nhiều thiết kế thời trang, nếu là một ngôi sao với vòng 1 vừa phải diện lên người sẽ được ca ngợi là lịch lãm, sang trọng. Nhưng nếu là những sao có vòng 1 “ngoại cỡ” như Lý Vũ Hân thì sẽ bị chỉ trích là hở hang, “khoe hàng”.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 7

Quách Thư Dao là mỹ nhân đa tài của làng giải trí Đài Loan. Cô từng đảm nhiệm vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình. Nhưng ngoài tài năng thì không thể phủ nhận rằng, vòng 1 “khủng” cũng là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự nổi tiếng của cô nàng.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 8

Người đẹp họ Quách từng chia sẻ rằng: “Vòng 1 lớn là lợi thế nhưng cũng đem lại không ít phiền toái. Mọi người thường nghĩ tôi chỉ có thân hình bắt mắt mà không có tài năng gì. Nhiều người thậm chí còn nói vòng 1 khủng thì thường não ngắn. Tôi phải tự học cách làm quen với những lời nói cay nghiệt đó”.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 9

Ngoài ra, trong sinh hoạt thường ngày, việc sở hữu vòng 1 “quá khổ” cũng khiến người đẹp gặp không ít phiền toái. Quách Thư Dao cho biết, cô rất khó khăn khi chọn quần áo, đặc biệt là bikini. Do đó, hầu hết cô đều phải đặt may riêng hoặc đặt mua từ nước ngoài.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 10

Sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng “chuẩn không cần chỉnh” 91-64-91, Vương Lý Đan Ly có khả năng “đốt mắt người nhìn” bất cứ lúc nào cô nàng xuất hiện.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 11

Vương Lý Đan Ni sinh năm 1989 tại Mông Cổ. Cô nàng bắt đầu nổi tiếng kể từ khi tham gia bộ phim cấp ba “Nhất Lộ Hướng Tây”. Vòng ngực khủng của Đan Ni thường xuyên bị cô nàng “chèn ép” đến nghẹt thở trong những thiết kể cổ khoét sâu gợi cảm.

Nỗi khổ của những sao nữ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ - 12

Tuy nhiên, cặp núi đôi “quá khổ” này không ít lần gây phiền toái cho khổ chủ trong sinh hoạt thường ngày. Cô nàng thường xuyên gặp khó khăn, bất tiện trong việc đi lại và thường bị khán giả nam buông lời khiếm nhã. Chính vì thế người đẹp mong muốn sẽ được phẫu thuật thu nhỏ vòng một sau khi kết hôn và sinh con.

Theo Thảo Nguyên

Dân Việt